Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2024] Trang Minghui.org trước đây đã báo cáobản án oan sai của bốn cư dân ở thành phố Khai Viễn, tỉnh Vân Nam vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, nhưng nhiều chi tiết về vụ bắt giữ, bản cáo trạng và vụ kết án vẫn chưa có tại thời điểm đăng bài. Bài viết này trình bày thông tin mới thu thập được về bốn trường hợp trên.

Bắt giữ

Bà Vạn Gia Ngọc (82 tuổi), bà Trương Hồng Anh (57 tuổi) và bà Na Sinh Quỳnh (còn được biết đến với tên gọi Na Phấn Quỳnh, 70 tuổi) bị bắt giữ tại nhà bà Vạn vào lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 11 năm 2023. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, các sách Pháp Luân Công và tài sản có giá trị khác của bà Vạn. Nhà bà Trương và bà Na cũng bị lục soát, cảnh sát đã tịch thu thảm ngồi thiền, thẻ in thông điệp Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác của hai học viên.

Bà Tưởng Trường Đức, 59 tuổi, bị bắt giữ tại nhà riêng vào lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 2024. Máy tính sách tay, máy tính để bàn, các sách Pháp Luân Công và các tài sản có giá trị khác của bà bị tịch thu. Bà Tưởng và bà Vạn đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 do vấn đề sức khỏe.

Bản cáo trạng

Công tố viên Lý Tuấn của Viện Kiểm sát Huyện Kiến Thủy đã truy tố cả bốn học viên vào ngày 4 tháng 4 năm 2024. Bản cáo trạng mô tả chi tiết về cách mà cảnh sát nhắm đến họ như thế nào.

Đầu năm 2023, Sở Cảnh sát Thành phố Khai Viễn đã thành lập một đội đặc nhiệm để tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công địa phương. Họ đã phát hiện “hoạt động Pháp Luân Công” tại nhà bà Vạn và đã mở một vụ án để điều tra bà cùng những vị khách của bà vào ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Trong khoảng thời gian cảnh sát bắt đầu giám sát bà Vạn, họ đã bắt giữ hơn 10 học viên địa phương. Họ ép hơn 10 học viên này nói rằng bà Vạn là “kẻ cầm đầu” trong các học viên địa phương, người đứng ra tổ chức các buổi học Pháp và hoạt động Pháp Luân Công khác nhau. Cảnh sát còn yêu cầu những học viên này xác nhận rằng bà Trương, bà Na và bà Tưởng cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Cáo trạng liệt kê ba nhân chứng không phải là học viên gồm có Lưu Vân Xuân, Từ Hải Tường và Lưu Khiết. Bộ ba này được cho là đã làm chứng chống lại bà Vạn, bà Trương, bà Na và bà Tưởng vì nói với họ về Pháp Luân Công và hối thúc họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó.

Bản cáo trạng liệt kê Sở Cảnh sát Châu tự trị Dân tộc Di và Hồng Hà Hani là cơ quan xác thực bằng chứng truy tố. Những tài sản tịch thu từ nhà của bốn nữ học viên được “xác minh” là bằng chứng họ đã phạm tội. Trên thực tế, ở Trung Quốc không có điều luật hình sự hóa Pháp Luân Công và sở hữu các sách cùng tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Ngoài ra, chỉ có một cơ quan độc lập, cơ quan thứ 3 mới có thẩm quyền xác minh và xác thực bằng chứng truy tố. Sở Cảnh sát Châu tự trị Dân tộc Di và Hồng Hà Hani là cơ quan giám sát Sở Cảnh sát Thành phố Khai Viễn và không phải là một cơ quan xác minh độc lập. Tuy nhiên, công tố viên Lý đã phớt lờ việc xung đột lợi ích này.

Xét xử và kết án

Bốn học viên bị xét xử cùng nhau tại Tòa án Huyện Kiến Thủy vào ngày 27 tháng 4 năm 2024. Chủ tọa Long Diệp, thẩm phán Hoàng Diệu Bình, thẩm phán Đái Dũng Kiên và thư ký Tưởng Kiêu đã có mặt tại phiên tòa.

Ngày 3 tháng 7 năm 2024, tòa án đã kết án bốn học viên. Bà Vạn bị kết án 3 năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trương bị kết án 1,5 năm tù cùng 2.500 Nhân dân tệ tiền phạt. Cả bà Na và bà Tưởng đều bị kết án 1 năm tù cùng 1.500 Nhân dân tệ tiền phạt.

Cảnh sát Dương Vân Long và Lưu Ánh Đồng của Sở Cảnh sát Thành phố Khai Viễn đã đưa bà Tưởng và bà Vạn trở lại nhà giam vào ngày 27 tháng 6 năm 2024. Hiện họ đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thảo Bá.

Bức hại trong quá khứ

Trước đây, cả bốn học viên từng bị nhắm đến đến vì kiên định đức tin.

Bà Vạn (một nông dân) đã bị giam giữ trong trung tâm tẩy não hai lần vào năm 2001 và năm 2002. Bà bị bắt giữ lần nữa vào ngày 30 tháng 5 năm 2012 và bị giam giữ 12 ngày.

Bà Trương (một công nhân về hưu của Dân tộc Di) đã từng bị Tòa án Thành phố Khai Viễn kết án 3 năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 14 tháng 12 năm 2017.

Ngày 19 tháng 5 năm 2011, bà Vạn, bà Tưởng (một công nhân về hưu) và bà Na (cũng là người Đân tộc Di) bị bắt giữ trong khi đang đi ngang qua huyện Vọng Mô, tỉnh Quý Châu. Họ bị giam giữ hơn 40 ngày. Trong thời gian giam giữ, cảnh sát Vương Phong Thụ và cảnh sát Trương của Sở Cảnh sát Vọng Mô đã tới thành phố Khai Viễn để lục soát nhà của ba nữ học viên vào ngày 26 tháng 5 năm 2011. Họ đi cùng cảnh sát Trương Tổ Lâm và Chung Đại Phán của Sở Cảnh sát Thành phố Khai Viễn. Cảnh sát đã buộc người thân của các học viên ký vào lệnh tạm giam hình sự. Sau đó bà Tưởng bị kết án một năm tù. Năm 2014, bà bị bắt giữ và bị kết án một năm tù lần nữa.

Bài liên quan:

Bốn cư dân Vân Nam bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một người trong số họ trước đây từng bị cầm tù ba năm

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/1/481436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/4/219822.html

Đăng ngày 18-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share