Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2024] Tháng 7 năm 2024, Minghui.org đưa tin rằng kể từ cuối năm 2023, ít nhất 7 cư dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt vì cùng đức tin vào Pháp Luân Công, và gia đình của họ bị giấu kín về tung tích hoặc tình trạng vụ việc của họ.

Gần đây, Minghui.org được biết vào năm 2023 có thêm 1 người dân địa phương bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Trương Hoa Thanh, khoảng 70 tuổi, bị bắt lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, sau khi 3 cảnh sát của Đồn Công an Lao Động, trong đó 2 người mặc thường phục, đột nhập vào nhà bà. Gia đình bà không biết bà bị đưa đi đâu. Cuối tháng 7 năm 2023, cảnh sát thả bà, nhưng chưa đầy 3 tuần sau lại bắt bà. Lần này họ nói với gia đình bà rằng họ đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan (nằm ở quận Kiều Khẩu, Vũ Hán). Đã 1 năm trôi qua, và người thân của bà vẫn chưa nhận được thêm thông tin cập nhật nào. Họ nghi ngờ bà vẫn bị giam tại trung tâm tẩy não đó.

Chính quyền Vũ Hán nổi tiếng vì tuân theo chính sách của ĐCSTQ để bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người luôn tuân thủ pháp luật, vì đức tin của họ. Kể từ đầu năm 2021, ít nhất 10 trung tâm tẩy não mới được thành lập để giam giữ và tra tấn các học viên địa phương.

Để triển khai chiến dịch “Xóa sổ” của ĐCSTQ nhằm buộc mọi học viên Pháp Luân Công thuộc danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ đức tin, thành phố huy động cảnh sát ở nhiều quận khác nhau bắt giữ các học viên địa phương và đưa họ vào các trung tâm tẩy não. Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố và Phòng 610 ký hợp đồng với các “cộng tác viên” (cựu học viên đã bỏ tu luyện hoặc những người thất nghiệp) để tra tấn và “chuyển hóa” các học viên trong các trung tâm tẩy não với mức lương hậu hĩnh. Chính quyền cũng thuê một cảnh sát về hưu, người từng tra tấn các học viên, để làm việc tại các trung tâm tẩy não ở các quận khác nhau.

Nhiều trung tâm tẩy não, bao gồm cả Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan nơi bà Trương có thể đang bị giam giữ, có camera giám sát cả trong và ngoài các tòa nhà, giống như các nhà tù an ninh cao.

Các học viên bị cô lập với thế giới bên ngoài, và bị cắt đứt mọi hình thức liên lạc với gia đình và bạn bè. Họ bị bắt học các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công và viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Bất cứ ai kiên định đức tin đều phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Ngay cả những người từ bỏ trước áp lực và sau đó được thả cũng bị đe dọa không được tiết lộ về những gì họ đã trải qua tại các trung tâm tẩy não. Để biết thêm chi tiết về việc bức hại các học viên tại các trung tâm tẩy não, xin vui lòng xem các báo cáo liên quan dưới đây.

Báo cáo liên quan:

Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Bảy học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, không rõ tung tích

Thành phố Vũ Hán: Ít nhất 10 học viên bị bắt trong một tháng và tám người vẫn đang bị giam ở trong các trung tâm tẩy não

Mười hai học viên Pháp Luân Công bị giam trong các trung tâm tẩy não ở Vũ Hán

Các nhà chức trách Vũ Hán xây dựng các trung tâm tẩy não mới trong nỗ lực tiêu diệt Pháp Luân Công

Vũ Hán mở chín trung tâm tẩy não mới để giam cầm các học viên Pháp Luân Công kiên định

Trung tâm Tẩy não Vũ Hán giam giữ và tra tấn phi pháp các học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/11/480728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/14/219507.html

Đăng ngày 18-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share