Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 18-09-2024] Ngày 13 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Châtelet, quận trung tâm của thủ đô Paris, Pháp.

28de4833984fcea8ebb20d32ff811d5d.jpg

83d7534472311cf92f283958fd9f3920.jpg

1d2f497facc7130b781aa94ec10c3f47.jpg

1cc4ea8dfb036d7a4f67f362e9dd004d.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động ở Châtelet, Paris, ngày 13 tháng 9 năm 2024.

Hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tất cả những người mà các học viên trò chuyện, từ sinh viên, nghệ sỹ đến du khách quốc tế đều cảm phục bởi lòng dũng cảm và sự kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại của ĐCSTQ. Mọi người khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày cuộc bức hại.

268455d2795987cd6d2a7cbcd67124b3.jpg

b97a14e20cf7f1663bb4b58bf79a647d.jpg

a10e16e785a860adf4d4c8dac0a07f24.jpg

Người qua đường ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Sacha Maisons, sinh viên đại học, bày tỏ: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị mà tất cả chúng ta đều cần. Chế độ Trung Quốc là một chế độ độc tài, tước đoạt các quyền cơ bản và quyền tự do của người dân. Điều này cần phải thay đổi. Cuộc bức hại này thật ngu ngốc và vô lý!”

Anh Rafael, một nghệ sỹ thị giác, nói được tiếng Trung và yêu mến văn hóa Trung Hoa. Anh đã trò chuyện khá lâu với một học viên và chia sẻ quan điểm của mình: “Cuộc bức hại ở Trung Quốc là không thể chấp nhận được trong thế kỷ 21 này. Chúng ta phải đấu tranh chống lại sự áp bức của Đảng Cộng sản đối với tư tưởng và tín ngưỡng.”

Ông Jean-Marie, một cư dân địa phương đã nghỉ hưu, đã ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt các tội ác bạo tàn của ĐCSTQ. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể thờ ơ trước cuộc bức hại này. Việc đối xử với nam giới và phụ nữ như vậy thật không thể chấp nhận được! Đây rõ ràng là một chế độ độc tài mà mọi người cần phải chỉ trích công khai”. Ông cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát.

Anh Alexandre, một sinh viên đại học, cho rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất cao đẹp. Anh nhận định: “Nếu mọi người muốn sống hạnh phúc, thì cần tuân theo những giá trị này. Bằng không, họ sẽ bị lạc lối. Khi con người không thể kiềm chế được bản thân, chiến tranh và xung đột sẽ thường xuyên xảy ra.” Anh cũng cho hay anh thực hành thiền định.

Cô Catherine, một người Canada làm việc tại Pháp, nhấn mạnh rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ cần phải bị lên án trên toàn thế giới. Cô nhận thấy mọi người vì lợi ích kinh tế mà kết giao với chế độ Trung Quốc, để rồi nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại vô nhân đạo này. Cô hy vọng sẽ có sự thay đổi. Cô cũng ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cho rằng đây là những giá trị tốt đẹp, là cội nguồn của tạo hóa và mang lại năng lượng tích cực mà mọi người nên đón nhận. “Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”, cô chia sẻ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/18/482989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/21/220952.html

Đăng ngày 23-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share