Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 23-08-2024] Ngày 17 tháng 8 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ bang Bavaria đã tổ chức các hoạt động tại Füssen, một thị trấn nên thơ có lịch sử lâu đời ở gần lâu đài Neuschwanstein. Các học viên đã hồng dương Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày cuộc bức hại suốt 25 năm qua và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các hoạt động đã thu hút được sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch.

116a8798d720d4c9baabaab17d5949f9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại thị trấn xinh đẹp Füssen vào ngày 17 tháng 8 năm 2024.

Thị trấn Füssen nằm ở cực Nam nước Đức, trên rìa dãy núi Alps, cũng là thị trấn gần nhất với lâu đài Neuschwanstein. Lịch sử của Füssen có thể khởi nguồn từ thời La Mã. Đây là một địa điểm quan trọng nằm trên con đường La Mã cổ đại Via Claudia Augustan dẫn đến thành phố Augsburg. Con đường lãng mạn này của Đức bắt đầu từ Lâu đài Neuschwanstein, đi qua thị trấn Füssen và dẫn đến miền Trung Nam nước Đức. Füssen gần như không bị ảnh hưởng bởi Thế Chiến II, nay đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch do nằm gần lâu đài Neuschwanstein.

71eb70e901e800e6684664c6e05c400a.jpg

Các chân đồi gần lâu đài Neuschwanstein, thị trấn Füssen nằm ở góc trên bên phải.

Các học viên dựng một quầy thông tin ngay tại trung tâm của khu du lịch, nhiều người dân địa phương và khách du lịch đã dừng lại trò chuyện với họ. Một số người dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp và giao lưu với các học viên. Khi mọi người biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại vì tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ tỏ ra không thể tin được, thậm chí còn sốc hơn khi ĐCSTQ đang tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên. Một số người đã ký vào đơn kiến ​​nghị để ủng hộ nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Một số người chúc các học viên mọi điều tốt đẹp và thành công.

8955eb2334796e738d7d253eb67f3107.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp.

cabbf7a1881343795419baf0b43f6af9.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

06ce8653cc3d487214e41538e0198274.jpg

111e6ec0f67a69f9f0e3a81784358584.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên.

Nếu ai cũng biết thì cuộc bức hại sẽ chấm dứt

Ông Hans Hinterbrand, người dân địa phương, đã ký vào đơn kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông nhấn mạnh rằng ông chỉ muốn trợ giúp người dân Trung Quốc phản đối cuộc bức hại. Ông nhận xét quầy thông tin của các học viên “rất đẹp, tĩnh lặng và toát ra bầu không khí yên bình.”

Đề cập đến việc ĐCSTQ cấm mọi người thực hành Chân-Thiện-Nhẫn và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 25 năm qua, ông Hinterbrand nói: “Thật kinh hoàng. Những điều tốt đẹp này [nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn] mà [ĐCSTQ] lại có thể coi là mối đe dọa”.

Ông cũng đưa ra quan điểm về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ĐCSTQ không phải là bên duy nhất có tội: “Tất cả những ai mua nội tạng, bao gồm cả người dân và các quốc gia phương Tây, họ không có tội sao? Họ cũng có tội.” Ông cho rằng nếu ai cũng biết những vấn đề này thì tội ác này sẽ chấm dứt. Trước khi rời đi, ông chúc các học viên thành công.

Một gia đình người Đức vui mừng được gặp các học viên ở Füssen

3d941ec9b71d8f82e8bdf2a6ab9b6155.jpg

Một gia đình người Đức trò chuyện với các học viên.

Một cặp vợ chồng người Đức cùng con gái đi du lịch từ Stuttgart đến Füssen. Họ rất vui mừng khi trông thấy quầy thông tin của các học viên và đã trò chuyện rất lâu với một học viên. Người chồng cho biết anh đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây bốn năm và đã nghe băng ghi âm chín bài giảng của Nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí. Sau đó, anh bắt đầu thực hành pháp môn tu luyện này.

Trước đây, thị lực của anh chỉ còn 30%. Không lâu sau khi bắt đầu luyện các bài công pháp, thị lực của anh đã tăng lên 70%. Các bác sỹ của anh kinh ngạc và cho rằng đó là một phép màu. Anh tiếp tục luyện các bài công pháp. Tuy nhiên, anh chưa đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là Chuyển Pháp Luân. Anh cũng không biết rằng ngoài việc luyện các bài công pháp, anh cũng cần phải học Pháp để hiểu cách tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi nghe một học viên chia sẻ, anh đã hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp và nói rằng anh sẽ đặt mua ngay một cuốn Chuyển Pháp Luân từ nhà sách.

Con gái của anh cũng rất thích Pháp Luân Đại Pháp và đã trò chuyện với các học viên. Vợ anh là một tín đồ Cơ Đốc giáo nên cô hiểu tại sao chồng mình muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cuối cùng, anh cho biết gia đình anh rất vui khi được gặp các học viên và có cuộc trò chuyện sâu sắc như vậy. Anh cũng cho rằng cách thức các học viên tổ chức Ngày thông tin như vậy rất hữu ích, vừa có thể hồng dương Pháp Luân Đại Pháp vừa có thể phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/23/481147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/28/219706.html

Đăng ngày 30-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share