Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2024] Một cư dân 57 tuổi ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, bị kết án ba năm tù vào tháng 6 năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lưu Quế Lan bị giam giữ trong Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm. Bà bị bắt giữ vào khoảng 7 giờ tối ngày 23 tháng 12 năm 2023. Một học viên địa phương là bà Trương Thục Hoa 70 tuổi, cũng bị bắt giữ cùng thời điểm. Cảnh sát cáo buộc rằng camera giám sát đã ghi lại hình ảnh hai người phụ nữ đang phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trong một khu dân cư.

Việc phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Ngay cả như thế, tại thời điểm cảnh sát tuyên bố, bà Trương và bà Lưu cũng không hề làm vậy trong khu dân cư nói trên.

Trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà Trương sau khi kiểm tra thể chất đối với bà không đạt. Những người phụ trách bắt giữ của Đồn công an Chính Dương đã để bà tại ngoại, nhưng vẫn giam giữ bà Lưu 13 ngày trước khi chuyển bà tới một trại tạm giam địa phương vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Cùng ngày, cảnh sát cũng tới gặp bà Trương và thông báo rằng bà chính thức được tại ngoại.

Sau đó, Viện kiểm sát thành phố Đức Huệ đã tiếp nhận vụ án của bà. Cả hai thành phố Đức Huệ và Du Thụ đều trực thuộc thành phố Trường Xuân (thủ phủ của tỉnh Cát Lâm).

Bà Trương bị xét xử trực tuyến tại nhà vào ngày 21 tháng 6 năm 2024. Lý do là vì nhiều lần bà không qua được kiểm tra thể chất và bà bị thương nặng ở đầu, cánh tay và chân sau khi bị ngã vài ngày trước phiên xét xử. Thay vì cho bà có thời gian hồi phục, Tòa án thành phố Đức Huệ lại quyết định mở phiên xét xử trực tuyến.

Bà Lưu cũng bị đưa ra xét xử cùng thời điểm đó, nhưng không rõ phiên tòa diễn ra trong trại tạm giam hay tại Tòa án thành phố Đức Huệ. Gần đây, gia đình bà xác nhận rằng bà đã bị kết án vào tháng 6 năm 2024, trong khi đó vẫn chưa rõ tình trạng của bà Trương.

Trước đây, cả hai nữ học viên này đều là mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình. Bà Lưu bị giam giữ 28 ngày sau khi cảnh sát tìm thấy các kinh sách Pháp Luân Công trong nhà bà vào tháng 9 năm 1999. Bà lại bị bắt vào ngày 22 tháng 1 năm 2007 và 15 ngày sau đó, sau khi gia đình bà không đủ khả năng trả một khoản tiền phạt, bà đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Bà Trương cũng liên tục bị bắt giữ và bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2000. Bà bị sa thải khỏi vị trí nhân viên tổ dân phố.

Tin tức liên quan:

Cát Lâm: Người phụ nữ 70 tuổi bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/18/480958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/20/219596.html

Đăng ngày 23-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share