Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2024] Kể từ khi mãn hạn án tù lần thứ ba vào tháng 7 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, người phụ nữ Trùng Khánh 61 tuổi vẫn bị giám sát và sách nhiễu không ngừng.

Tháng 7 năm 2023, ngay sau khi bà Hoàng Chính Lan được phóng thích, tổ dân phố lắp 2 camera giám sát chiếu thẳng vào cửa nhà bà. Lưu Ất của tổ dân phố cũng đưa cảnh sát đến nhà bà sách nhiễu nhiều lần.

Ngày 9 tháng 4 năm 2024, tòa án địa phương tịch thu khoảng 5.000 Nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của bà Hoàng để thanh toán khoản tiền phạt đi kèm án tù thứ ba sau lần bắt giữ vào tháng 12 năm 2020. Đây là khoản tiết kiệm từ tiền trợ cấp cho người già chỉ có một con trong 4 năm của bà. Vì việc này mà bà Hoàng phải làm đủ loại công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Ngày 20 tháng 7 năm 2024, khi bà Hoàng tham dự đám tang của mẹ chồng cũ thì các cán bộ thôn Ngô Thế Ba, Mai Trung Mai và quản lý Đào Mai theo bà không rời nửa bước. Những người tham dự đám tang phẫn nộ, và một người thốt lên: “Những người này chỉ biết ức hiếp người tốt!”

Ba cán bộ thôn theo bà Hoàng về đến tận nhà sau đám tang.

Bức hại trong quá khứ: 15 năm bị giam cầm

Các báo cáo liên quan ở cuối bài viết nêu chi tiết về những bức hại trong quá khứ của bà Hoàng. Dưới đây là tóm lược về 2 án lao động cưỡng bức, 3 án tù và 2 lần bị giam tại bệnh viện tâm thần của bà, tổng cộng khoảng 15 năm.

Năm 2000, bà Hoàng đến Bắc Kinh 3 lần vào tháng 6, tháng 7 và tháng 11, để đòi công lý cho Pháp Luân Công. Bà nhanh chóng được thả sau 2 lần bắt giữ đầu, nhưng bị kết án 4 năm tù sau lần bắt giữ thứ 3. Ngày 4 tháng 2 năm 2002, chồng bà ly dị bà trong khi bà vẫn đang bị cầm tù. Mẹ bà qua đời trong đau buồn ngay sau đó. Con gái bà Hoàng bị bắt nạt ở trường học vì có mẹ bị cầm tù, và luôn sống trong sợ hãi.

Ngày 11 tháng 11 năm 2004, bà Hoàng được trả tự do, nhưng lại bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2005 và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Ngày 9 tháng 8 năm 2006, bà được bảo lãnh y tế, nhưng lại bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2007. Bà bị đưa đến bệnh viện tâm thần và bị giam giữ 27 ngày ở đó.

Ngày 22 tháng 1 năm 2009, bà Hoàng bị bắt giữ lần nữa, và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Ngày 3 tháng 2 năm 2010, lãnh đạo trại lao động quyết định cho bà được bảo lãnh y tế, nhưng Phòng 610 địa phương đưa bà thẳng đến bệnh viện tâm thần và giam bà ở đó đến ngày 5 tháng 1 năm 2011.

Cuối tháng 1 năm 2016, bà Hoàng lại bị bắt và bị kết án 4 năm tù. Ngày 20 tháng 1 năm 2020, bà được thả, nhưng bị bắt lại vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 và bị kết án tù lần 3. Không rõ án tù này của bà là bao lâu, nhưng bà được thả sau 2 năm 7 tháng tù, vào tháng 7 năm 2023.

Báo cáo liên quan:

Từng bị tra tấn trong hai trại lao động cưỡng bức, một phụ nữ Trùng Khánh lại bị cầm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Sau tám năm bị giam cầm và tra tấn, cô Hoàng Chính Lan lại bị giam trong một bệnh viện tâm thần

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

After Just Being Released from a Forced Labor Camp, Authorities Hold Ms. Huang Zhenglan Against Her Will in a Mental Hospital

Ms. Huang Zhenglan Persecuted at the Changshou District Psychiatric Hospital in Chongqing

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/26/480139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219256.html

Đăng ngày 22-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share