Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2024] Ngày 31 tháng 7 năm 2024, hai người phụ nữ ngoài 70 tuổi ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên bị đưa trở lại nhà giam để thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Tháng 12 năm 2022, bà Đặng Tu Quế (74 tuổi) và bà Đỗ Ánh Phân (khoảng 71 tuổi) bị bắt giữ và được bảo lãnh tại ngoại sau vài giờ. Họ bị truy tố vào tháng 5 năm 2023 và bị Tòa án quận Thuyền Sơn kết án vào ngày 18 tháng 3 năm 2024. Bà Đặng bị kết án 1 năm 2 tháng cùng 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Đỗ bị kết án 1 năm 8 tháng cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Vì lý do sức khỏe, hai người phụ nữ đã bị quản thục tại gia 6 tháng sau khi bị kết án. Ngay sau đó, bà Đặng đã đệ đơn kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Toại Ninh. Cảnh sát Định Khải của Đồn Công an đường Khải Toàn đưa bà Đặng và bà Đỗ tới Tòa án quận Thuyền Sơn vào ngày 26 tháng 6 năm 2024 để ký biên bản. Hiện chưa rõ nội dung là gì nhưng nó có thể liên quan tới việc quản thúc tại gia của họ. Cả hai học viên đều viết ghi chú rằng Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của họ và ở Trung Quốc không có điều luật hình sự hóa Pháp Luân Công.

Tối cùng ngày, Định đưa bà Đặng và bà Đỗ tới Trại tạm giam Vĩnh Hưng. Họ lần nữa được phát hiện huyết áp cao và không phù hợp để giam giữ. Ngoài 4 giờ chiều, Định đã đưa họ về nhà.

Đầu tháng 7 năm 2024, bà Đặng nhận được thông tin từ tòa án trung cấp rằng đơn kháng cáo của bà bị từ chối. Bà và bà Đỗ buộc phải đến khoa tim mạch Chi nhánh Hà Đông của Bệnh viên Nhân dân Số 2 Toại Ninh vào ngày 9 tháng 7 năm 2024. Chủ tọa Chu Lỵ, thẩm phán Dương Giai Lệ và hai chấp hành viên tòa án có mặt tại đó. Họ buộc bà Đặng và bà Đỗ phải nộp chi phí 2.000 nhân dân tệ. Tiếp đó Chu đã chỉ thị cho bác sỹ La Quý Toàn tiến hành khám sức khỏe toàn diện cho cả hai học viên.

Sau khi khám sức khỏe, bác sỹ La yêu cầu bà Đặng đeo máy đo huyết áp lưu động trong 24 giờ và yêu cầu bà trả máy đo lại cho bệnh viện vào ngày hôm sau.

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 30 tháng 7, một nữ cảnh sát họ Nhiếp của Đồn Công an đường Khải Toàn đã gọi điện cho bà Đặng và bà Đỗ, yêu cầu họ trình báo cho đồn công an vào 11 giờ sáng ngày hôm sau. Cô ta còn nói rằng họ cần ăn trưa ở đó. Cô ta tuyên bố đó là lần cuối cảnh sát nói chuyện với họ.

Ngày 31 tháng 7, bà Đặng và bà Đỗ đã tới đồn công an như yêu cầu. Ngay khi tới nơi, cảnh sát Định đã xuất trình lệnh bắt giữ và bắt giữ họ. Hai học viên bị đưa tới trại tạm giam Vĩnh Hưng.

Trong khi đó, bà Dương Quế Hoa (bị bắt giữ và kết án cùng bà Đặng và bà Đỗ) bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên để thụ án một năm tù.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Tứ Xuyên 74 tuổi thất bại trong việc kháng cáo bản án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công

Ba phụ nữ lớn tuổi ở Tứ Xuyên bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Tứ Xuyên: 3 người phụ nữ bị khởi tố vì tu luyện Pháp Luân Công và hiện đang tại ngoại chờ xét xử

Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên: Bốn người phụ nữ cao tuổi bị bắt trong một ngày vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/7/480573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/10/219449.html

Đăng ngày 14-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share