Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2024] Gần đây, trang Minghui.org xác nhận rằng bà Vương Hồng Mai, một cư dân 57 tuổi ở huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tế Nam để thụ án 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 10 năm 2023 sau khi một cảnh sát mặc thường phục nhìn thấy bà phân phát tài lệu Pháp Luân Công. Tối cùng ngày, hơn 20 cảnh sát đột nhập vào nhà chính của bà cùng với một căn nhà khác do bà sở hữu. Họ tịch thu một lượng lớn sách và tài liệu Pháp Luân Công.

Cảnh sát đưa bà Vương tới Trại tạm giữ Lâm Nghi và nói với con trai bà rằng họ sẽ trả tự do cho bà sau 15 ngày tạm giam hành chính. Tuy nhiên, bà không được trả tự do vào ngày 9 tháng 11 năm 2023 như lời hứa. Thay vào đó, họ tạm giam hình sự bà và chuyển bà tới Trại tạm giam thành phố Lâm Nghi. Lâm Nghi có thẩm quyền giám sát huyện Nghi Nam.

Gần đây, gia đình bà Vương xác nhận rằng bà đã bị Tòa án huyện Nghi Nam đưa ra xét xử vào khoảng ngày 1 tháng 4 năm 2024 và bị chuyển tới nhà tù để thụ án 5 năm vào cuối tháng 7.

Bức hại trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu bà Vương trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Trước đây, bà từng bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị tra tấn tàn bạo.

Bà Vương tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Bà bị bắt giữ và bị Nhà máy Phân bón huyện Nghi Nam sa thải. Là một góa phụ, bà phải chật vật để nuôi con trai nhỏ một mình. Anh trai của bà phải hỗ trợ một số tài chính để giúp bà duy trì cuộc sống. Sau khi con trai bà lớn, bà đã làm những việc vặt ở đâu đó.

Trong một vụ bắt giữ tập thể vào tháng 12 năm 2008, cảnh sát đã tịch thu máy tính và nhiều đồ dùng gia dụng khác của bà Vương. Bà bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Lâm Nghi trong khoảng thời gian chưa xác định, sau đó bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Lính canh trại lao động đã tra tấn bà với nhiều hình thức khác nhau gồm sốc điện, cấm ngủ. Con trai bà, khi đó đang tuổi vị thành niên, đã bị phân biệt đối xử và bắt nạt ở trường.

Sau khi bà Vương được trả tự do, bà đã về quê ở thị trấn Chuyên Phụ (thị trấn này nằm dưới sự quản lý của huyện Nghi Nam). Một người thân đã giúp bà tìm một công việc tạm thời.

Bài liên quan:

Một cư dân Sơn Đông bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/8/480608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/9/219443.html

Đăng ngày 13-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share