Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 06-06-2024] Các học viên đã tổ chức một sự kiện kéo dài bốn ngày ở Canberra, bắt đầu từ ngày 3 tháng 6, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại pháp môn này ra sao.

Khi thấy ​​cuộc mít-tinh ôn hòa và nhiều biểu ngữ trước Tòa nhà Quốc hội và dọc các tuyến đường lớn ở trung tâm thành phố, cả người dân và du khách đều dừng lại để tìm hiểu thêm thông tin. Họ cũng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 25 năm qua ở Trung Quốc.

0a417694852eb053e3386b15adf9c386.jpg

e6beb7636e9d8e8706242dc8c460c578.jpg

c2992bc428b27b810cf3d99c9eee5e92.jpg

77ce1c5ca0f1a0d5d0258b2488339dca.jpg

2313ded46a82c2ee7689fad7cc61ccaa.jpg

Các học viên tổ chức luyện công tập thể, mít-tinh và các sự kiện khác ở Canberra để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cựu Thượng nghị sỹ: Bằng chứng thuyết phục về cuộc bức hại

Ngày 5 tháng 6, ông Gary Humphries, cựu Thượng nghị sỹ Úc, đã trông thấy ​​sự kiện này khi ông đang trên đường đến Tòa nhà Quốc hội. “Khi còn là thượng nghị sỹ, tôi đã được các đại diện của Pháp Luân Đại Pháp thông tin tóm tắt nhiều lần và tôi tin rằng họ đã đưa ra bằng chứng rất thuyết phục về cuộc bức hại mà họ phải gánh chịu ở Trung Quốc, và tôi luôn thể hiện sự ủng hộ đối với họ”, ông bày tỏ. “Tôi vẫn tiếp tục ủng hộ họ mặc dù tôi không còn là thành viên của Quốc hội nữa.”

1875ba027c7a41f9183c72e537bf5fcc.jpg

Cựu thượng nghị sỹ Gary Humphries

Ông Humphries tán đồng yêu cầu của các học viên đối với chính phủ Úc về việc ban hành luật nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và đề cập đến vấn đề này trong chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc. Cụ thể, Úc cần giữ vững lập trường trong những lĩnh vực đó. Mặc dù hợp tác kinh doanh là quan trọng, nhưng không nên nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm thiểu số khác. Ông cho biết thêm: “Tôi không muốn ra lệnh cho chính phủ, nhưng tôi tin rằng họ nên đặt vấn đề đó lên bàn đàm phán – nếu họ có cơ hội làm như vậy”.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1999, các học viên tại Úc đã không ngừng tập trung sự chú ý vào cuộc bức hại và kêu gọi giúp đỡ. Ông Humphries cho rằng điều này rất quan trọng và các học viên đã làm rất tốt. Ví như, các học viên trên khắp thế giới đã thu thập bằng chứng rất thuyết phục về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông Humphries nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là “những giá trị cực kỳ quan trọng. Tất cả chúng ta nên đặt những giá trị đó lên hàng đầu trong tâm trí mình và tôi khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã nỗ lực khắc sâu những giá trị này vào tâm trí người dân Úc,” ông nói.

Nhân viên chính phủ: Giá trị phổ quát

Anh Nathan, người làm việc tại Tòa nhà Quốc hội, cho biết anh rất ấn tượng với việc các học viên phản đối cuộc bức hại một cách nghiêm túc và kiên trì như vậy. Anh lưu ý rằng nhân quyền cần được bảo vệ trên toàn thế giới và điều quan trọng là các học viên tại Úc phải nêu ra những vấn đề này một cách hợp lý.

Là một người Úc, anh Nathan cho biết anh không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại đàn áp những người dân vô tội. Pháp Luân Đại Pháp không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai nên việc ĐCSTQ ngược đãi họ thậm tệ như vậy là sai trái. Anh cho rằng những nỗ lực bền bỉ của các học viên trong 25 năm qua thật phi thường. Họ đã phải đối mặt với nghịch cảnh và sự đối xử tàn nhẫn của ĐCSTQ, nhưng vẫn kiên định với niềm tin của mình.

Anh cho biết bản thân các quan chức ĐCSTQ cũng biết rõ vấn đề này nhưng họ đã che đậy chúng. “Thật tốt khi các bạn luôn nêu vấn đề theo cách rất dễ được ủng hộ. Các bạn không làm phiền ai cả,” anh nói. “Các bạn chỉ ở đây và cố gắng nâng cao nhận thức về điều gì đó. Tôi nghĩ điều đó thật xuất sắc.”

Anh Nathan cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn phù hợp với các giá trị truyền thống: “Nếu bạn nhìn qua lịch sử ở các nền văn hóa và xã hội khác nhau, không chỉ Trung Quốc hay phương Tây, thậm chí cả La Mã cổ đại hay Hy Lạp, Hoa Kỳ, hay Nam Mỹ, thì những nguyên tắc đó đều phổ biến.” Anh nói đây là những giá trị chung được nhân loại chia sẻ và các học viên cũng đang tuân theo chúng.

Anh cho rằng thật đáng tiếc khi Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại và ĐCSTQ đang kiểm soát người dân. “Tôi nghĩ ĐCSTQ là một hệ thống đáng hổ thẹn. Tôi không chắc liệu nó còn có thể tiếp tục tồn tại được bao lâu”, anh Nathan nói.

85587bf89f2d285d8cc5e93801cd15a1.jpg

Ông Patrick McCormack ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên.

Ông Patrick McCormack, người làm việc cho Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia, đã trông thấy ​​sự kiện của các học viên khi ông đang trên đường đi làm vào ngày 3 tháng 6. Ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

Ông McCormack cho biết các học viên có quyền làm theo đức tin của mình và ông nhận thức rõ về tình hình ở Trung Quốc. Ông nói: “Cộng sản bức hại bất cứ ai không đồng tình với nó, bất cứ ai mà nó cho là mối đe dọa, ngay cả với những người rõ ràng là vô hại. Nó không ngừng nói dối, đúng như những gì người ta nghĩ về cộng sản. Cứ giết và giết.”

Giám đốc dự án: Nâng cao nhận thức

bffda8b328c5d9798cb07bafe646b7cb.jpg

Anh Fuzail Ahmad cùng vợ ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên.

Anh Fuzail Ahmad, một giám đốc dự án CNTT đến từ Sydney, đang đi nghỉ cùng vợ và vợ chồng anh chú ý đến cuộc mít-tinh của các học viên trước Tòa nhà Quốc hội, ngày 5 tháng 6. Anh đã bị sốc khi đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

“Tôi đã đọc [các biểu ngữ và tài liệu] và đó là một cảm giác khá kinh hoàng. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra,” anh nói. “Tôi muốn làm điều gì đó để nâng cao nhận thức và ngăn chặn điều này xảy ra kể từ lúc này. Cảm ơn các bạn đã cung cấp thông tin cho tôi và vợ tôi ngày hôm nay. Cảm ơn.“

Anh Ahmad cho biết anh không hề biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Bởi nó đã diễn ra suốt 25 năm nên anh cho rằng cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao nhận thức cho nhiều người hơn.

Anh Peter Lam, một người Mỹ gốc Hoa, và bạn của anh bị thu hút bởi các bài công pháp ôn hòa của các học viên. Họ dừng lại để quay video và đặt các câu hỏi. Sau khi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp cải thiện thân và tâm bằng năm bài công pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ đã quan tâm và hỏi thông tin về trang web Đại Pháp.

Anh Lam cho biết thật tuyệt vời khi được xem luyện công nhóm – anh nghĩ cảnh tượng đó thật tuyệt vời. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã gây ấn tượng trong anh và anh nói rằng quyền tự do tín ngưỡng là rất quan trọng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/6/478470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/8/218541.html

Đăng ngày 10-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share