Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 13-05-2024] Ngày 11 tháng 5 năm 2024, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cuộc diễu hành rực rỡ sắc màu bắt đầu tại Công viên Grange và đi qua một số điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố, bao gồm Khu phố Tàu, Đại học Toronto, Phòng trưng bày Nghệ thuật Ontario, Trung tâm Eaton và Quảng trường Dundas nổi tiếng.

Trong lúc các học viên tổ chức diễu hành thì ở một địa điểm khác cũng có một nhóm khác tổ chức kháng nghị. Nhưng hoàn toàn đối lập, sự kiện của họ ồn ào và toàn những âm thanh la hét, còn các học viên rất bình tĩnh, ôn hòa và tuân thủ các nguyên tắc. Các nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã nói với các học viên: “Các bạn thật tuyệt vời!”

9718b5931e4ac7421c8b432392fd635e.jpg 5ac73932f885ce7018f3d02dab926c8b.jpg 7b11261ff8c53eabf95cf40fb4acc91d.jpg b6addc826d48f806aef669d05028d73e.jpg d4cf6d7ec979d1f2103c460dc71a7644.jpg e426ae61fd54acce4fe571dcc4f0342e.jpg ec1aa05b0032ebfacb29f45239146c9c.jpg c04ad9904eed3be0242d6040618c77ff.jpg 9a80aff4763e6d873707295d4c9c75b7.jpg

48b7219732755cbed98b3cad923cef12.jpg 344b298c6d94c08b1da6d0955f6c2ca8.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành ở Toronto để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

“Tôi đã ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp từ lâu và nhất định tôi phải bắt đầu học ngay hôm nay”

2c2414fd20e1c89789baf0c12ce5f082.jpg

Ông Đàm cho biết muốn được học các bài công pháp

Ông Đàm đến từ Việt Nam đang đạp xe qua công viên và đã dừng lại để xem các học viên chuẩn bị cho cuộc diễu hành. Ông cho biết: “Bạn tôi đã nhiều lần chia sẻ với tôi về Pháp Luân Công và nói rằng các bài công pháp rất tốt cho sức khỏe. Bạn tôi trước đây bị bệnh về mắt, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, anh ấy đã khỏi bệnh nên đã giới thiệu môn tu luyện cho tôi, tôi thấy rất hứng thú.”

Người học viên giải thích thêm rằng môn tu luyện không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp nâng cao đạo đức con người thông qua việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Đàm nói: “Những nguyên lý đó rất hữu ích cho tâm trí.”

Ông Đàm đã hỏi người học viên rằng liệu có học viên nào ở Việt Nam có thể giúp ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công không. Người học viên đã giới thiệu cho ông một học viên và họ đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau.

“Cuộc diễu hành truyền tải văn hóa”

3e7a4b68a18f5492a842e776e1767aac.jpg

Anh Salik đang học tại Đại học Toronto

Anh Salik, đang học chuyên ngành kinh tế và chính trị tại Đại học Toronto, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cuộc diễu hành, tôi nghĩ cuộc diễu hành thật tuyệt và tôi yêu thích nó. Cuộc diễu hành này truyền tải văn hóa. Âm nhạc cũng như trang phục của các học viên rất đẹp mắt.”

Các học viên nói với anh Salik rằng những người tham gia cuộc diễu hành đều tu luyện Pháp Luân Công. Họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời luyện các bài công pháp để có được sức khỏe về cả thể chất và tinh thần. Anh Salik nói: “Nghe thật thú vị, điều tôi thích đó là sự thư giãn và tu luyện tự thân. Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý vô cùng tốt đẹp. Môn tu luyện tập trung vào thân thể, tâm trí và tinh thần, vô cùng toàn diện.” Anh cho biết anh sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm.

“Cuộc diễu hành khiến tôi cảm thấy sảng khoái”

06abfc3471c8e2c4d8e514ac9c53b14b.jpg

Anh Nischal cho biết các học viên rất hiền lành và thân thiện. Anh cảm thấy vui vẻ và sảng khoái khi xem cuộc diễu hành

Anh Nischal, một sinh viên quốc tế đến từ Nepal, yêu thích trang phục của các học viên và nói rằng màu sắc rất tươi sáng. Anh cho biết: “Ở đất nước tôi cũng có một số cuộc diễu hành nhưng màu sắc đẹp không đẹp như vậy. Đoàn nhạc diễu hành rất ấn tượng và âm nhạc cũng thật tuyệt vời. Cuộc diễu hành mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ và sảng khoái vì các học viên rất hiền lành và thân thiện.”

Các học viên nói với anh rằng họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Nischal nói: “Điều đó thật tuyệt vời, cần phải chân thành với mọi người“.

Khi các học viên đề cập đến việc ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh Nischal nói: “Tôi biết ĐCSTQ muốn kiểm soát tư tưởng của người dân. Tôi sẽ chia sẻ với hàng xóm của mình về cuộc bức hại.”

Người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Ông Lý, một họa sỹ 60 tuổi, đang đi du lịch Canada. Khi một học viên đưa cho ông một số thông tin về Pháp Luân Công, ông nói ông muốn biết thêm. Người học viên đã chia sẻ với ông Pháp Luân Đại Pháp được thực hành như thế nào ở hơn 100 quốc gia trên thế giới và ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông Lý chăm chú lắng nghe một hồi lâu và sau đó đã cảm ơn các học viên. Ông đã dùng hóa danh Lý Bình An để thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Cộng sản mà ông đã gia nhập. Trước khi rời đi, ông một mực muốn chia sẻ hoa quả mình đã mua với các học viên.

Một người đàn ông trung niên đến từ Trường Xuân, Trung Quốc, làm việc tại một ngân hàng, đã đứng bên đường theo dõi cuộc diễu hành. Khi một học viên chia sẻ với ông về Đại Pháp, ông cho biết ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ lâu trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 và nói rằng ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông cho hay: “Tôi biết sự thật về Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc, tôi từng chi 50.000 Nhân dân tệ để giải cứu một học viên Pháp Luân Công. Người đàn ông đó là một giáo viên, sau khi anh bị cảnh sát bắt cóc, tôi đã hối lộ để chuộc anh ấy về. Tôi có hai người bạn cũng tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, lần cuối cùng tôi trở về nhà, tôi không thể tìm được họ. Tôi hy vọng hiện tại họ đã được an toàn.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/13/477131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/17/218023.html

Đăng ngày 19-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share