Bài viết của phóng viên Minh Huệ Cao Tư Vũ

[MINH HUỆ 15-05-2024] Ngày 11 tháng 5 năm 2024, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động tại quảng trường Karlsplatz Stachus ở Munich để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nhiều quan chức dân cử đã gửi lời chúc mừng và ông Benedikt Flexeder, lãnh đạo khu vực của Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đã có lời phát biểu tại sự kiện.

96a100fac27610ca5f52db1974b3d674.jpg

5a073b76f4a4bbfd0b88120b8cc0c077.jpg

Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Karlsplatz Stachus ở Munich, ngày 11 tháng 5

Lễ kỷ niệm bắt đầu với nhiều hoạt động diễn ra tại Karlsplatz Stachus. Các học viên đã phổ biến cho công chúng về những lợi ích có được từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn [các nhạc khúc], nhóm học viên chơi trống lưng và múa sư tử. Các màn trình diễn này tiếp tục diễn ra trong cuộc diễu hành sau đó.

e59978e0e9dabfc968571d5d27307e14.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

6b969a2c18081f73e633c351bc0dfc50.jpg

Nhiều người học luyện công ngay tại sự kiện.

86d55b197d0030381405b2f717e5c00d.jpg

065ef09b2c541984cb2588ac751e6d85.jpg

Đội trống lưng biểu diễn

402422f397daf9b4475b5e3e6520b1a8.jpg

Nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Chính trị gia Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo: Xây dựng một thế giới theo Chân-Thiện-Nhẫn

792b2f3b2fade4307634ce18fdbac6e8.jpg

Bài phát biểu của ông Benedikt Flexeder, lãnh đạo khu vực của đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo

Ông Benedikt Flexeder, lãnh đạo khu vực của Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo, đã tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện. Ông ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và khen ngợi các học viên vì sự kiên định của họ trong bối cảnh bị bức hại ở Trung Quốc. Ông cho hay ông không chỉ lên tiếng vì công lý và tự do cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà còn kêu gọi [xây dựng] một xã hội có nhân phẩm và các quyền cơ bản dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Flexeder cho hay ông rất lưu ý tới sự ngược đãi mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã và đang phải gánh chịu vì đức tin của họ, trong đó có giam giữ trái phép, tra tấn, giết hại và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông tin tưởng rằng những lợi ích chính trị và kinh tế sẽ không thể lấn át được nhân quyền và tự do. Điều quan trọng là các học viên đã phản bức hại trong suốt 25 năm qua.

Ông Flexeder ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cũng hy vọng nhiều người Đức hơn nữa sẽ bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề quan trọng này bằng cách ký đơn kiến nghị và lan tỏa thông tin trên mạng xã hội. Ông cảm thấy rằng sự chú ý rộng rãi hơn [của công chúng] sẽ mang lại những thay đổi trong vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Ông cũng khích lệ người dân Trung Quốc nên có tư tưởng cởi mở và lắng nghe sự thật thay vì mù quáng nghe theo tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một xã hội tốt đẹp hơn

Nhiều người qua đường đã nán lại hai quầy thông tin ở Karlsplatz Stachus để hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Zdravka Bräutigam, người phụ trách các vấn đề trao đổi sinh viên quốc tế tại một trường đại học, hiện đang đi nghỉ cùng chồng ở Munich. Hai vợ chồng cô đã rất ấn tượng với sự kiện ôn hòa này.

Khi biết Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cô Bräutigam nói rằng cô sẽ giới thiệu pháp môn này với tất cả mọi người. Cô tin rằng khi ai ai cũng đề cao bản thân thì xã hội chúng ta sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Cô đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời cảm ơn các học viên vì sự kiện tuyệt vời này, vì đã phổ biến cho cô về Pháp Luân Đại Pháp, vốn là điều mà theo cô là rất trân quý.

Các giá trị phổ quát

ed956c97e9b9ef926c663b20c54c1944.jpg

b98d3c259a365ea06dcc3ce0f51a3d64.jpg

50de9706a0db2570f1747ec8dd29cd06.jpg

ac1af4febb66a9fcedd86b1ddc20c221.jpg

ab4c359d50cdadcaf6027796bc65b9d9.jpg

3fc1e2ad5965a986f63bcfd3c64f318c.jpg

29e97059c5eecf984acd98bb096b69e5.jpg

Đoàn diễu hành đi qua Phố cổ và ba đại lộ hoàng gia ở Munich.

Sau cuộc mít-tinh tại Karlsplatz Stachus, các học viên đã diễu hành tới quảng trường Marienplatz nằm kế bên tòa thị chính thành phố. Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, các học viên trong đoàn đã căng các biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

c1e4a37d9421a06c449dcce33956007a.jpg

5efe14b4c59d5eac14095a1204b03594.jpg

579117e5f52771d168b259bfda22f2cd.jpg

Cuộc mít-tinh thứ hai tại Marienplatz cũng thu hút được sự chú ý của công chúng.

07929667190941adc8ddb9dfe0ce015f.jpg

Mọi người hân hoan tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Đoàn diễu hành đi vòng quanh Phố cổ Munich và một số con phố nổi tiếng ở trung tâm thành phố, trong đó có ba đại lộ hoàng gia và Quảng trường Odeonsplatz. Hôm đó cũng là ngày mở cửa của Tòa thị chính, nhiều người đến thăm Munich cho biết họ rất vui khi được thưởng lãm sự kiện của các học viên.

Nhà thiết kế thời trang Nargis nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và cô sẽ chia sẻ những giá trị này với nhiều người hơn nữa. Chuyên gia công nghệ thông tin Kazhaw, vốn từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trước đây, cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn áp dụng cho tất cả chúng ta. Bạn của anh, Nichtiman, cũng đồng tình và nói rằng anh muốn giúp đỡ các học viên bằng mọi cách có thể.

Bà Irmgard Baumgartl, một thư ký công ty đã nghỉ hưu, yêu thích âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và đã dùng điện thoại để ghi hình. Bà cho biết bà thích những bộ trang phục đẹp mắt của các học viên và muốn chia sẻ điều này với bạn bè của mình. Bà nói rằng xã hội của chúng ta không thể tồn tại nếu không có Chân-Thiện-Nhẫn và thật kinh khủng khi các học viên ở Trung Quốc bị bức hại tàn bạo chỉ vì đức tin của họ.

Chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc

Trong sự kiện này, các học viên cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bản kiến nghị này sẽ được đệ trình lên quốc hội Đức.

Doanh nhân Andre Averdiek đã ký bản kiến nghị và nói rằng ông ủng hộ việc kêu gọi [thu thập] chữ ký. Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa ký tên vào bản kiến nghị này để Quốc hội Đức hành động và giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, để họ có thể tự do thực hành đức tin của mình. Ông cho biết những tội ác như cưỡng bức thu hoạch nội tạng là không thể tưởng tượng được, đồng thời kêu gọi nhiều người hơn nữa hãy chú ý đến những tội ác này.

Cô Susanne Wistuba làm việc trong ngành thời trang, cho biết cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng, là một thảm kịch. Nó khiến cô phải suy ngẫm về những gì đang xảy ra ở đó. Cô cảm ơn các học viên vì đã cho cô biết thông tin.

Sau cuộc mít-tinh, chính trị gia Benedikt Flexeder của CSU cũng đăng sự kiện này lên tài khoản Facebook của mình để nhiều người hơn biết đến lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

fcd097b75ddbbe5bc046a9bd12910eee.jpg

Chính trị gia CSU Benedikt Flexeder chia sẻ thông tin về sự kiện này trên Facebook.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/15/477533.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/16/218021.html

Đăng ngày 19-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share