Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 12-05-2024] Ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại King’s Garden ở trung tâm Stockholm, thủ đô của Thụy Điển, các học viên Pháp Luân Công Thụy Điển đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng.

Tám quan chức Thụy Điển cùng gửi một lá thư chúc mừng để chúc mừng sự kiện này.

55102567e84a2ca6fadb777493f41a9d.jpg

Tám quan chức Thụy Điển gửi thư chúc mừng tới các học viên Pháp Luân Công

Bản dịch nội dung Thư chúc mừng:

Tuyên bố nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp 2024
(Chào mừng lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 tại Kungsträdgården, Stockholm).

Quan ngại về Nhân quyền: Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, quan ngại sâu sắc về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi vẫn luôn ủng hộ công việc của các bạn – những nỗ lực của phong trào Pháp Luân Công vì nhân quyền cũng như nhằm chấm dứt cuộc bức hại và những tội ác của nó ở Trung Quốc, những nỗ lực này đã được ghi nhận trong báo cáo của các tổ chức nhân quyền, chính phủ, Hội đồng Châu Âu và Liên Hợp Quốc.

Tự do ngôn luận và tôn giáo: Tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và quyền tự do lương tâm là những quyền phổ quát của con người mà không chính phủ nào có quyền xâm phạm.

Pháp Luân Công: Chúng tôi hiểu rằng Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp thiền định và tu luyện bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa. Các đệ tử của môn tu luyện này chú trọng vào Chân, Thiện, Nhẫn. Công pháp này bao gồm các bài tập nhẹ nhàng và thiền định, cũng như các bài giảng phù hợp cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi, bối cảnh và tín ngưỡng học tập.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Quốc tế: Ngày 13 tháng 5 năm 2024, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Quốc tế, môn tu luyện này kỷ niệm 32 năm kể từ khi được giới thiệu ra công chúng. Điều này xảy ra vào thời điểm mà sức khỏe cá nhân và trách nhiệm cá nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết kể từ sau đại dịch.

Ký tên:

Các Nghị sỹ Quốc hội (Riksdag):
Ann-Sofie Alm
Boriana Åberg
Lotta Johnsson Fornarve
Mathias Tegnér
Nima Gholam Ali Pour

Các cựu Nghị sỹ Quốc hội:
Hans Rothenberg
Maria Lundqvist-Brömster
Niclas Malmberg

Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển Nima Gholam Ali Pour nhấn mạnh trong thông điệp chúc mừng của mình:

“Thực hành tôn giáo một cách hòa bình là quyền phổ quát. Các học viên Pháp Luân Công có quyền này, mặc dù chính quyền Cộng sản Trung Quốc không chỉ muốn khiến thế giới quên đi ý nghĩa của tự do tôn giáo mà còn đàn áp mọi quyền con người khác.”

“Điều mà tôi và nhiều người khác sẽ không quên là chính quyền Cộng sản Trung Quốc ngày càng vi phạm nhân quyền. Cho dù nó được nhìn nhận là mạnh đến đâu về kinh tế, chính trị, và quân sự, chúng ta không bao giờ được quên đi nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công và các công dân Trung Quốc khác. Không một chế độ nào được phép tước đoạt các quyền của người dân Trung Quốc.”

“Cuộc đấu tranh không ngừng của các học viên Pháp Luân Công vì quyền tự do tôn giáo của họ và [chống lại] sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Cộng sản Bắc Kinh là lời nhắc nhở rằng: Chính quyền Cộng sản Trung Quốc hiện đang và sẽ mãi mãi là một vết nhơ trong lịch sử nhân loại. Đó là một chính quyền đánh cắp nội tạng từ cơ thể người, điều đó cho thấy nó hoàn toàn coi thường sinh mạng và nhân phẩm của con người.”

“Chúng ta sẽ kề vai sát cánh cùng đứng về phía công lý lịch sử, chứng kiến thời kỳ đen tối này của chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/12/476911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/15/217749.html

Đăng ngày 18-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share