Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 12-03-2024] Từ ngày 8-10 tháng 3 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia triển lãm Meta Expo (Triển lãm Khoa học Siêu nhiên) và Gem Expo (Triển lãm Đá quý) được tổ chức tại khách sạn Hyatt Regency Toronto, Canada.

Các học viên đã lập một quầy thông tin, trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời trưng bày cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, bằng tiếng Anh, tiếng Trung và các ngôn ngữ khác. Một số khách tham dự cho hay họ đã từng nói chuyện với các học viên tại các sự kiện trước đó và những người khác đã mua Chuyển Pháp Luân.

d3c5979209bf25ba76666bd73275c52f.jpg

725dc894f21318012ddfd4b12de14e37.jpg

dd367250bfea48601b189973243aa1e5.jpg

Khách tham dự triển lãm bày tỏ sự quan tâm và tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại Meta Expo.

Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị quan trọng của con người

d26d7d86b2cf50414a38133a028837f7.jpg

Cô Yury (bên phải), cô Satsuki (đứng giữa) và cô Mitsuko (bên trái) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Yuri, cô Satsuki, và cô Mitsuko làm việc cho một công ty Nhật Bản và hiện đang sinh sống tại Canada. Cả ba cô đều đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết họ đã từng nghe nói đến pháp môn này ở Nhật Bản và háo hức được học các bài công pháp.

Sau khi học và luyện bốn bài công pháp đứng đầu tiên, ba cô cho biết họ đều cảm thấy thư giãn và tràn đầy năng lượng. Họ cũng muốn học bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền, nhưng vì thời gian không cho phép nên ba cô nói rằng sẽ lên mạng học trực tuyến.

Khi được giới thiệu rằng các học viên sống tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cô Satsuki cho hay các ký tự tiếng Trung được viết tương tự như chữ tiếng Nhật. Ba cô gái chia sẻ nhiều điểm tương đồng giữa hai thứ tiếng này và nhiều truyền thống cổ xưa của Trung Quốc hiện vẫn còn lưu truyền ở Nhật Bản, một trong số đó là chữ Kanji của Nhật Bản bắt nguồn từ ký tự chính thể Trung Quốc.

Sau khi tìm hiểu về ý nghĩa của các từ Chân-Thiện-Nhẫn trong tiếng Nhật, ba cô nói rằng những nguyên lý này đều là những giá trị quan trọng của con người.

Cảm giác thư giãn sau khi luyện các bài công pháp

13a5b59e62305a018494b94899540f28.jpg

Idris (bên phải), Elias (ngồi giữa) và Ehsan (bên trái) luyện bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền, của Pháp Luân Đại Pháp.

Idris, Elias và Ehsan đều là học sinh, sinh viên, đang sinh sống tại London, Ontario. Elias là sinh viên đại học còn Idris và Ehsan là học sinh trung học phổ thông. Cha mẹ của ba em khuyên các em học pháp môn này nên ba em đã thử luyện bài thiền định thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi luyện bài công pháp, cả ba em đều nói rằng các em cảm thấy thư giãn. Idris nói: “Cháu thấy trong người không còn bị căng thẳng nữa“.

Ehsan cho biết: “Cháu cảm thấy dễ chịu hơn và cơ bắp của cháu không còn bị căng cứng nữa”.

Cả ba em đều nói các em muốn tiếp tục học các bài công pháp trực tuyến tại nhà.

Các em tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói rằng đó là những đặc tính có ý nghĩa và quan trọng của con người. Khi nghe nói về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt 25 năm qua, các em đều bị sốc và nói: “Chúng cháu biết ĐCSTQ đã thiết lập tường lửa Internet để chặn và kiểm duyệt thông tin bên ngoài, nhưng chúng cháu thực sự không thể tưởng tượng được rằng ĐCSTQ lại bức hại những người có đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.”

Đại lý bất động sản muốn gia đình anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Quầy thông tin của các học viên nằm ngay cạnh quầy trưng bày đá quý và đồ trang sức. Chủ quầy hàng cùng các nhân viên đều quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và người chủ cửa hàng đã luyện công cùng các học viên.

Trong số những nhân viên của cửa hàng trang sức có anh Rafi, anh còn là một nhân viên bất động sản. Anh chia sẻ: “Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi nghĩ các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà pháp môn này truyền tải là những giá trị đặc biệt trọng yếu trong thời đại ngày nay. Hiện nay có quá nhiều biến động đang diễn ra trên thế giới và con người phải đối mặt với đủ mọi loại tai nạn và những điều vô thường. Số người mắc bệnh tâm thần đang ngày càng gia tăng. Tôi nghĩ chúng ta thực sự cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để giúp chúng ta khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần”. Anh Rafi cho hay anh sẽ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình mình để người thân của anh cũng được thụ ích từ pháp môn này.

Anh Rafi còn nói rằng anh sẽ phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp để giúp các học viên chấm dứt sự tàn bạo này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/12/474139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/15/216214.html

Đăng ngày 18-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share