Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 13-03-2024] Trong hai ngày 9 và 10 tháng 3 vừa qua, các học viên đã tham gia Triển lãm Nông nghiệp tại Auckland, New Zealand và hồng dương Đại Pháp. Họ trình diễn các bài công pháp, biểu diễn trống lưng, múa rồng và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khách tham quan.

Tham gia Triển lãm Nông nghiệp lần này có hơn 200 nhà cung cấp với nhiều hoạt động khác nhau, gồm có cuộc thi khai thác gỗ, cuộc thi xén lông cừu, múa các vũ điệu Cao nguyên Scotland, trình diễn xe máy, diễu hành máy kéo, v.v.

bc342e6a300201a568f27345e83b3dfb.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong Triển lãm Nông nghiệp hôm 9 và 10 tại Auckland, New Zealand

b960260b8c9b25e822e00948825e736b.jpg

Người dân hứng thú học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

bc42acf2275c8ae35b9dde1211dcde06.jpg

Mọi người dừng chân để hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

370bcfcffc786b411de6d904ecc12e40.jpg

Màn biểu diễn trống lưng của các học viên

a50034fe933274537d7fdb7af2b60676.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng

Nhiều người đã ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Ấn tượng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, một số người cho biết họ có thể cảm nhận được trường không gian tường hòa và rất vui khi biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho cả tâm lẫn thân. Một số người đã đăng ký tham gia lớp học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp miễn phí dự kiến diễn ra vào tháng 4.

Bộ trưởng New Zealand: Hy vọng thiện lương và khoan dung sẽ dẫn dắt toàn thế giới

Ông Chris Penk, Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiêm Bộ trưởng Thông tin Đất đai, đã tham gia triển lãm và lái máy kéo trong cuộc diễu hành. Ông cũng là Nghị sỹ Quốc hội New Zealand.

f94ccfec9e43bab9fdbd648c6c41db33.jpg

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Chris Penk tham gia cuộc diễu hành lái máy kéo (ảnh bên trái) và trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp (ảnh bên phải)

Ông Chris Penk cho hay: “Xã hội chúng ta ngày nay càng cần Chân-Thiện-Nhẫn hơn nữa”. Với những ảnh hưởng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp, ông cho biết: “Tôi rất vui khi thấy các bạn có mặt ở đây, lan tỏa thông tin và cung cấp tài liệu để mọi người suy ngẫm… bởi đó là một phần khiến cho cộng đồng của chúng ta trở nên tốt đẹp”.

Ông Chris Penk trước đó đã từng thử tập thiền định. Ông quan tâm tới những hệ thống có thể giúp mọi người thư giãn và tập trung. Ông đặc biệt nhấn mạnh quyền tự do tín ngưỡng. Ông cho biết: “Đó là nhân quyền mà chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ. Từ điểm này mà nói, tôi rất hy vọng thiện lương và khoan dung sẽ dẫn dắt toàn thế giới”.

Y tá: Tường hòa và tràn đầy năng lượng

Cô Carolyn Parris, một ý tá, cho biết cô rất vui khi nhận được thông tin về lớp học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp dự kiến được tổ chức vào tháng 4. Cô cảm thấy việc gặp gỡ các học viên tại sự kiện đã mở ra cho cô cánh cửa để khám phá nhiều hơn và nhất định cô sẽ tham gia lớp học.

Cô cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời bởi nguyên lý này có thể thúc đẩy sự hợp tác giữa mọi người thay vì sự ích kỷ. Điều này sẽ dẫn đến một thế giới hòa bình với ít các vấn đề về sức khỏe hơn. Cô Parris cho rằng tâm trí an hòa cũng sẽ có tác động tới sức khỏe, và mọi người cần tuân theo những nguyên lý này thông qua việc kiên trì thực hành.

Tâm trí an hòa

e9ebd13656874b0f4a073e2237473909.jpg
Cô Katharina học bài công pháp thứ hai

Cô Katharina là một nhà cung cấp tham gia sự kiện. Cô muốn học các bài công pháp sau khi xem màn trình diễn của các học viên. Cô cho biết vì thấy các học viên trông thật an hòa nên cô muốn được biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Do cuộc sống căng thẳng nên đôi khi suy nghĩ của cô Katharina rất hỗn loạn. Cô cũng muốn được thư thái, tĩnh tại như các học viên Đại Pháp và đó là lý do cô muốn biết thêm và muốn đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Giá trị phổ quát

6ee404bb0e4dc66adc1ce936cbc03d7a.jpg

Bà Jessica Greaves, quản lý một công ty xe buýt, cho biết bà thích màn múa rồng và múa trống lưng của các học viên

Bà Jessica Greaves là quản lý một công ty xe buýt. Bà rất hào hứng khi thấy văn hóa Trung Hoa thể hiện qua màn biểu diễn trống lưng và múa rồng. Bà tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết, cho dù cuộc sống có chút căng thẳng và bận rộn nhưng bà vẫn cố gắng đối xử tốt với mọi người.

Một phụ nữ Trung Quốc nói với một học viên rằng một đồng nghiệp của cô đã bị bắt và cũng bị ngừng cấp lương vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ tu luyện.

Người phụ nữ này cho biết sức khỏe của đồng nghiệp này trước đó rất kém, phải sống dựa vào đủ các loại thuốc và thực phẩm bổ sung. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của cô ấy đều đã khỏi. Cô đã cho đi hết các loại thực phẩm chức năng và nói rằng cô không còn cần dùng chúng nữa. Được truyền cảm hứng từ đồng nghiệp này, người phụ nữ này cũng tập các bài công pháp và đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù hiện tại cô không luyện nữa, nhưng cô cho biết trong quãng thời gian đó, cô cảm thấy rất thoải mái và cuộc sống cũng suôn sẻ.

Người phụ nữ cho biết vì vấn đề gia đình nên cô thường có một số suy nghĩ tiêu cực nhưng sau khi cô đọc cuốn Chuyển Pháp Luân,những suy nghĩ tiêu cực này đã biết mất. Cô nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát. Nếu mọi người đều hành xử theo nguyên lý này, thế giới này sẽ không còn người xấu nữa.

Vì sống ở nước ngoài nên người phụ nữ Trung Quốc này đã đi xem buổi biểu diễn của Shen Yun và cảm động đến rơi lệ. Cô rất vui khi các giá trị truyền thống Trung Hoa được đưa ra thế giới, nhưng cũng cảm thấy thật đáng buồn khi người dân sống trong chính quyền cộng sản Trung Quốc lại không thể xem chương trình biểu diễn này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/13/474168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/14/216207.html

Đăng ngày 16-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share