Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida

[MINH HUỆ 08-03-2024] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tới tham gia Lễ kỷ niệm các Quốc gia trên Thế giới thường niên, được tổ chức tại Jacksonville, Florida từ ngày 24 đến 25 tháng 2 năm 2024.

Lễ hội các Quốc gia trên Thế giới giới thiệu đa dạng các cộng đồng quốc tế ở khu vực Jacksonville. Hàng năm, có 75.000 du khách, trong đó có 12.000 trẻ em tham gia các chuyến dã ngoại của trường, trải nghiệm ẩm thực, thưởng thức nghệ thuật cũng như phong tục tập quán của các vùng đất gần xa. Đại diện của các quốc gia phục vụ các món ăn bản địa, chơi nhạc, biểu diễn các điệu múa truyền thống, kể các câu chuyện về dân tộc của mình và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật cũng như trang phục thể hiện nền văn hóa của họ.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp nằm ở khu vực dành cho các tổ chức phi lợi nhuận. Giữa sự ồn ào và náo nhiệt, nơi đây như một ốc đảo bình yên và thanh tịnh, thu hút rất nhiều du khách nán lại xem các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ muốn học ngay các bài công pháp. Du khách còn được phát tặng các tờ thông tin về môn tu luyện và tìm hiểu về cuộc bức hại đang diễn ra cũng như nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

“Cuối cùng tôi cũng đã tìm được các bạn”

Cô Ukrainia, hiện đang sinh sống tại St. Augustine, đã nán lại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với một học viên: “Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được các bạn. Tôi đã có lần luyện công rồi. Các bài công pháp này rất tuyệt vời và từ đó đến nay tôi đã luôn tìm kiếm các bạn”. Cô và một học viên sống tại St. Augustine đã trao đổi số điện thoại để có thể gặp và luyện công cùng nhau. Cô Ukrainia còn xem màn trình diễn luyện công một lúc lâu trước khi rời đi.

cf338c02d47b42a55446dc7586aacad3.jpg

Nhiều người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay tại sự kiện.

e92ba12eadb550885bcc18ee5b890387.jpg

Một người mẹ cùng con gái xem video giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

07f411559d720a5a88302049855f3f32.jpg

Một người mẹ cùng hai con của cô rất quan tâm tới Pháp Luân Đại Pháp.

4cce34bf566ffcf55bd18c004d39d371.jpg

Ba cô con gái đang học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp (bài tọa thiền) trong khi cha của các em quay phim.

Hai cô gái đi đến quầy thông tin và hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Hai cô rất vui khi biết họ có thể học ngay ngày hôm đó.

545f7768e251089751b515f05ae342dc.jpg

Hai cô gái trải nghiệm sự tĩnh tại khi luyện bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp.

Hai phụ nữ Trung Quốc có được hiểu biết mới về Pháp Luân Đại Pháp

Hai phụ nữ người Trung Quốc bước tới quầy thông tin và một người trong số họ nói: “Tôi đã biết về Pháp Luân Công [còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp]. Môn này bị cấm ở Trung Quốc”. Một nữ học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở nhiều nước trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc. Cô cũng cho biết việc tu luyện mang lại lợi ích to lớn cho con người và xã hội.

Một trong trong số hai người cho hay cô đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô vẫn tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhận thấy người phụ nữ đã bị ĐCSTQ đầu độc tư tưởng, người học viên liền giảng chân tướng cho cô về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cũng như việc ĐCSTQ đã giết hại hàng nghìn người trong các cuộc vận động của nó như thế nào. Hai người phụ nữ đã lấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và rời đi với một nhận thức khác [về Đại Pháp].

“Các bạn có thể nói cho tôi biết thêm về Chân-Thiện-Nhẫn được không?”

Một người đàn ông Trung Quốc đọc biểu ngữ có ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và hỏi: “Bạn có thể cho tôi biết thêm về ba chữ này được không?” Một học viên giải thích cho anh rằng “Chân-Thiện-Nhẫn” là nguyên lý của vũ trụ, và rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tuyệt vời mang lại những lợi ích to lớn cho con người.

Nữ học viên nói với anh rằng ĐCSTQ là tà ác vì nó đã bức hại Đại Pháp cũng như những người tu luyện pháp môn này. Cô hỏi anh có phải là thành viên của ĐCSTQ không và giải thích tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, bởi vì khi ĐCSTQ sụp đổ thì tất cả các thành viên của nó sẽ phải gánh chịu hậu quả tương tự. Cô cũng tặng anh một tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp và một cuốn tài liệu về việc thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Anh đồng tình với những gì người học viên này nói và nhận tài liệu thông tin.

Một du khách khác nói: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại, nhưng tôi không biết Pháp Luân Công là gì.” Sau đó, người đàn ông lắng nghe một học viên giải thích rồi xem đoạn video giới thiệu. Anh lấy một tờ thông tin và bày tỏ lòng biết ơn bằng cách bắt tay người học viên trước khi rời đi.

“Tôi thực sự muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân”

Một phụ nữ trẻ mỉm cười nói: “Tôi đã xem Shen Yun và tôi rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự muốn đọc cuốn sách này“. Cô rất hào hứng khi biết mình có thể tải sách xuống từ trang web [của Pháp Luân Đại Pháp] hoặc đặt mua trực tuyến.

d8ab6bf816618cbd6865c2ff17d39da6.jpg

Người phụ nữ trẻ này đã xem Shen Yun và muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Du khách học các bài công pháp

Một người mẹ cùng hai cậu con trai sinh đôi và cô con gái ngồi xe lăn đã nán lại và quan sát các học viên trình diễn luyện công. Khi một học viên mời họ tham gia, bé gái đã bước ra khỏi xe lăn và bắt chước các thế tay của bài công pháp tọa thiền. Em rất chăm chú và ngồi yên cho đến khi bài công pháp kết thúc. Trước khi rời đi, một học viên tặng em một bông hoa sen giấy nhỏ xinh và cô bé vui vẻ đón nhận.

cf88e295aa2ae934d4b2583c19d1f78a.jpg

Một người mẹ cùng hai cậu con trai sinh đôi và con gái của cô luyện bài công pháp tọa thiền.

Một gia đình có bốn con đã nán lại để học các bài công pháp. Người đến tham gia ngày càng nhiều hơn cho đến khi hết thảm luyện công.

e87d73f03f8f95a4b4d4f6c24980cb80.jpg

Có quá nhiều người muốn học luyện công đến nỗi các học viên không còn đủ thảm luyện công.

Một cặp vợ chồng đến từ một gian hàng phi lợi nhuận khác đã bày tỏ sự quan tâm đến môn tu luyện. Khi một học viên giải thích đôi chút về Pháp Luân Đại Pháp, người phụ nữ liên tục nói: “Tôi muốn học môn này!” Sau đó, họ đã học bài tọa thiền.

1f052a8b6c5ccd46f7dca34f06cc9577.jpg

Một cặp vợ chồng học các bài công pháp

Nhiều người nói rằng thế giới cần có Chân-Thiện-Nhẫn và rất biết ơn khi được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã bắt tay các học viên trước khi rời đi.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/8/473997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/10/216159.html

Đăng ngày 12-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share