Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Perth, Australia

[MINH HUỆ 08-03-2024] Trong hai ngày 3 và 4 tháng 3 năm 2024, Lễ hội Hyde Park thường niên lần thứ 36 đã được tổ chức tại vùng Bắc Perth. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Tây Úc đã tham gia sự kiện nổi tiếng này và lập một quầy thông tin để phát tặng tài liệu thông tin và trò chuyện với mọi người về Đại Pháp, cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Những người tham gia sự kiện rất đón nhận môn tu luyện thiền định truyền dạy Chân-Thiện-Nhẫn này.

d6cddd3f8a7e39c5b3a79dcf6e59698e.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Hyde Park và trình diễn các bài công pháp

Lễ hội Hyde Park là một trong những sự kiện miễn phí dành cho các gia đình phổ biến nhất ở Perth. Sự kiện năm nay thu hút gần 200 quầy với các buổi biểu diễn ca múa nhạc, ẩm thực đa văn hóa, các chương trình giải trí cùng nhiều hoạt động đa dạng.

6fb45d776401d6d9cd10840874ed4283.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

2c2ab87626125582dbbb73eee6d9ceab.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng trên sân khấu tại Lễ hội Hyde Park

590a50c0027e9f14664eacb83a792f1f.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng tại Lễ hội Hyde Park

Trong thời gian diễn ra lễ hội, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp cho những người tham dự. Các học viên cũng biểu diễn trống lưng và màn múa rồng sôi động. Nhiều khách tham gia lễ hội cho biết họ muốn học luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã hỏi địa điểm để có thể học các bài công pháp. Một số người đã mua Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Cảm động trước nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

8afc4c3c79275e25df9c662cc08a9316.jpg

Cô Kirstie Spano (bên phải) cùng mẹ, bà Graziella Cusma, ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi nói chuyện với các học viên, cô Kirstie Spano và mẹ cô, bà Graziella Cusma, trở nên hiếu kỳ về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Spano cho hay môn tu luyện khiến cô cảm thấy an bình hơn. Cô tỏ ý muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và một học viên đã đề nghị cô nên bắt đầu đọc từ Luận Ngữ,phần mở đầu của cuốn sách. Cô cầm cuốn sách ra một bên và lặng lẽ đọc. Vài phút sau, cô quay lại quầy thông tin và mua cuốn sách. Cô nói: “Cuốn sách thực sự khiến tôi cảm động bởi những gì tôi vừa đọc vô cùng ý nghĩa, tôi muốn hiểu rõ hơn nữa”.

Cô nói tiếp: “Khoảng 5 năm trước, tôi đã suýt chết sau khi bị sốc vì mất quá nhiều máu. Sau lần đó, tôi đã thay đổi cách nhìn nhận đối với mọi việc. Vì thế, tôi rất thích tìm hiểu những kiến ​​thức mới.”

Cô Spano cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là “những giá trị rất trọng yếu”. Cô nói: “Đối với tôi, sự trung thực là điều quan trọng nhất, cho nên những nguyên lý này vô cùng ý nghĩa với tôi và khiến tôi rung động. Chúng ta không nên quá tập trung vào chính mình mà cần chú trọng vào việc làm thế nào để cải thiện bản thân và lan tỏa năng lượng tốt đẹp”.

Bà Cusma đồng tình với con gái mình và chia sẻ thêm: “Mọi người cần thiện hơn nữa. Chúng tôi thực sự cảm động trước Pháp Luân Đại Pháp. Nếu một người không thành thật với chính mình thì tất cả những thứ khác đều vô nghĩa. Những nguyên lý này kết nối bạn với vũ trụ, khiến bạn đối đãi với chính mình và người khác tốt hơn.”

“Đây chính là điều tôi cần”

259045144a6c06b0d4e55505f2818885.jpg

Bà Phris Lincoln ngưỡng mộ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Phris Lincoln dừng chân tại quầy thông tin và cho biết bà cảm nhận được trường năng lượng tường hòa và thư thái nơi đây. Bà Linclon đã chia sẻ về lần đầu tiên bà gặp các học viên Đại Pháp tại Khu phố Tàu ở Perth, bà nói: “Mười năm trước, chúng tôi đã đi ngang qua phố William ở Northbridge và được nghe về Pháp Luân Đại Pháp”.

Bà ngưỡng mộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết: “Tất cả mọi người đều nên tuân theo những nguyên lý này, kể cả bản thân tôi”. Bà muốn học môn tu luyện và cho hay: “Tôi cảm thấy đây chính là điều tôi cần.”

Nói về cuộc bức hại kéo dài 24 năm đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bà Lincoln cho biết cuộc bức hại này “khẳng định là quá khủng khiếp và đáng lẽ không nên diễn ra”.

Ấn tượng với Pháp Luân Đại Pháp

c473a4b8867fc2db478c58f024565600.jpg

Anh Jonathan Gouvignon (ở giữa) đưa hai con đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Anh Jonathan Gouvignon đã đưa hai con mình, bé Genevieve và bé Remy, đến quầy thông tin và cũng cho biết anh cảm nhận được trường năng lượng yên bình nơi đây. Anh nói: “Tôi thích sự tĩnh lặng và bình thản nơi đây“.

Anh Gouvignon cũng rất hứng thú muốn học môn tu luyện bởi anh cảm thấy rằng việc thiền định có thể giúp anh thư giãn và cải thiện sức khỏe. Anh liên tục cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ thông tin về môn tu luyện và cho biết nhất định anh sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp sau khi trở về nhà.

6d9bccdd5220bdf4de8be7643f8283dc.jpg

Cô Kat Papalia cho biết cô cảm thấy bị thu hút bởi quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Cô Kat Papalia, một vị khách tham gia lễ hội, đã dừng chân tại quầy thông tin và cho biết: “Chỉ thiếu chút nữa là tôi đi quá quầy thông tin nhưng rồi đúng lúc đó tôi lại quay lại. Tôi đã bị cuốn hút vào đây.”

Cô Papalia cho biết nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng trọng yếu, cô nói: “Thế giới cần nguyên lý này”.

1ef194975367f844c40fc804ddac044c.jpg

Cô Chloe Galligan (bên trái) và cô Kaitlin Smith ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Khi một học viên đưa cho cô Chloe Galligan và cô Kaitlin Smith một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, họ nói rằng họ rất vui khi được trải nghiệm điều gì đó mới mẻ tại lễ hội. Họ cho biết họ dừng chân ở quầy thông tin bởi: “chúng tôi thích trường năng lượng nơi đây.” Cô Smith cho rằng thế giới là một nơi đầy căng thẳng, bận rộn và chắc chắn cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

117a74644870ece9f68800de3398474c.jpg

Bà Leana (trái) và ông Paul vui vẻ trò chuyện với các học viên

Bà Leana và ông Paul cũng cho biết thế giới ngày nay càng cần Chân-Thiện-Nhẫn hơn nữa. Bà Leana nói: “Chúng ta đang sống trong một thế giới bị chia rẽ, trong mọi lĩnh vực đều có sự chia rẽ, điều đó thật sai lầm. Trong ba năm qua, chúng ta không có được mấy những điều Chân thực, và chúng ta quả thực cũng cần Thiện và Nhẫn.”

Bà nói tiếp: “Tôi cảm thấy rằng điều Chân thực đang hiển lộ và sẽ nhanh chóng có một sự cảnh tỉnh lớn. Nhiều người đang thức tỉnh”.

Cô Nicolette, một khách tham dự lễ hội khác, rất vui khi gặp được các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi đại dịch COVID bùng phát, cô bắt đầu luyện các bài công pháp của Đại Pháp cùng các học viên tại một công viên địa phương, nhưng sau đó do việc phong tỏa vì dịch bệnh nên cô không tiếp tục luyện được nữa. Cô cho biết cô rất mong ngóng được tiếp tục luyện công cùng các học viên khác.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/8/473996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/9/216150.html

Đăng ngày 12-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share