Bài viết của Trâu Đức Hy, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-03-2024] Ngày 3 tháng 3 năm 2024, gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn ở Brooklyn để chúc mừng hàng triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Brooklyn có cộng đồng người Hoa lớn thứ ba ở New York, và nhiều người xem cuộc diễu hành cho biết họ rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và mong cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc chấm dứt.

Cuộc diễu hành, bắt đầu từ Đường 41 và kết thúc ở Đường 59, đặc trưng bởi Đoàn nhạc Tian Guo, đội múa sư tử và múa rồng, thuyền hoa, đội trống lưng, nhóm rước biểu ngữ và áp phích. Cảnh tượng ngoạn mục này đã gây ấn tượng với cả khách du lịch và người dân địa phương. Họ trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm trong khi vừa chụp ảnh hoặc quay video.

151ff17ef6fc89a20fcf6bede82f7ad9.jpg
76b01606d281bde0dc6154b722728a71.jpg
7b5df1a244b125d1b9973745c4cc675a.jpg
e913f94f52cd06fb8e5bd2bbc84ce0f6.jpg
d6aa62daadcbf4e791706929947214be.jpg
bd66315ecf525ec0acdc5c39928a85ee.jpg
9bb628c12b3dad1cc86effd65c48d321.jpg
8a14cc7da48b44c28bcc6d8b22de2f1b.jpg
Gần 1.000 học viên đã tập trung tại Đại lộ số 8 ở Brooklyn để chúc mừng hơn 426 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, hôm 3 tháng 3.

Bà Dịch Trung Nguyên, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết sự kiện này sẽ giúp thông tin cho những người nhập cư Trung Quốc khiến họ hiểu được tầm quan trọng của việc cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ. Bà cho hay ĐCSTQ đã làm hại người dân bằng sự thù hận, tàn bạo, và dối trá của nó. Bằng cách từ bỏ tư cách thành viên của các tổ chức của ĐCSTQ, họ có thể giữ lương tâm và lòng tốt của mình và có một tương lai tốt đẹp hơn. “Hiện nay, tất cả người dân, bao gồm cả những người đang ở Trung Quốc, đã bớt sợ hãi hơn, họ dám bước ra và nói ‘Không’ với chế độ này”, bà cho biết thêm.

Đoàn Nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành và chơi một số nhạc khúc trong đó có bài “Thần Thánh Ca”. Nhiều người cho hay các màn trình diễn thật ngoạn mục và họ thực sự yêu thích âm nhạc này. Theo sau đoàn nhạc là các mô hình lớn của cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), nhóm trình diễn bài công pháp, nhóm múa rồng, đội tiên nữ múa hoa sen, và các nhóm khác. Một số người nói rằng họ yêu mến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người Trung Quốc cho hay họ tự hào khi thấy một cuộc diễu hành hoành tráng và rực rỡ như vậy.

28bb593101d61cfbbe45ba0ef0146ff5.jpg
3635d43e3b9b713fbd730e7c3ed67e75.jpg
d92d6473ad97047c20b99a9fae5d35c9.jpg
7e1bfbe1b139802b54868c74ca8bbbf4.jpg
8b2a5a5ec0d50e3d8837b3a5de377591.jpg
Các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Chủ điểm thứ hai của cuộc diễu hành tập trung vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt nó. Một người đàn ông nói: “ĐCSTQ thật khủng khiếp và xấu xa. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!”

11d0ec58b5692b3997a7c6a8bb4854c1.jpg
31dfce17e5c0da317ec6322226985a04.jpg
517cb3460a0086c443a50e1d9f41bc06.jpg
da65a8a8f896f7ad81255aaec7f3e818.jpg
1119fae62850ca488c1caa0c00a3c726.jpg
62c06bb8fc854468b0acfc5d2246bf45.jpg
727b48d9fc9a870369dba9ffc7e4da80.jpg
bf62067359ddf2907caf6a6ab21d90fc.jpg
981ada4abef73d813fd45db7994c1f37.jpg
8134e9598b36929b5a6cb9bebaf6fa27.jpg
Lễ kỷ niệm hơn 426 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Chủ điểm thứ ba của cuộc diễu hành kêu gọi mọi người nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và cắt đứt quan hệ với chế độ này. Từ khi Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được xuất bản vào tháng 11 năm 2004 đến nay, hơn 426 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó, bao gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Bà Kim Tú Hồng, Chủ tịch Liên đoàn Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc, cho biết bà rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. “Chúng tôi lên tiếng ủng hộ việc phản đối nạn thu hoạch nội tạng, chấm dứt cuộc bức hại, và kết thúc ĐCSTQ!” bà cho biết thêm.

Những người mới nhập cư: Chia sẻ thông tin này với bạn bè

Ông Vũ, người mới đến Hoa Kỳ được hai tháng, đồng ý với các thông điệp trên các biểu ngữ. Ông cho biết: “Chúng ta cần giữ lấy các giá trị truyền thống vì một tương lai tốt đẹp hơn”. Ông nói ĐCSTQ áp đặt hệ tư tưởng cộng sản lên người dân Trung Quốc và kiểm soát mọi nguồn lực của nó, đẩy đất nước vào con đường hủy diệt mà không thể quay trở lại.

Ông Vũ cho hay trước kia sự hiểu biết của ông về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) bị giới hạn trong những tuyên truyền của ĐCSTQ. Ông rất vui khi thấy các học viên đại diện cho nhiều ngành nghề, lứa tuổi, và dân tộc khác nhau. “Tôi đang chia sẻ video của mình với bạn bè để họ có thể thấy điều này”, ông nói.

Ông Trịnh đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đang đi công tác ở New York. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công, và ông rất ấn tượng. “Trang phục tuyệt đẹp và mọi người đều tràn đầy năng lượng”, ông nói.

Giá trị phổ quát

Ông Gia, người đã đến Hoa Kỳ từ nhiều năm trước, rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành. Ông Lưu, một người dân địa phương, nói rằng năm nào ông cũng xem các cuộc diễu hành của các học viên. “Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành những công dân tốt. Vì vậy, nhiều người đã tu luyện và được rất nhiều quốc gia ủng hộ. Pháp môn này chỉ bị bức hại ở Trung Quốc thôi. Chúng ta cần phải cho ĐCSTQ biết điều đó là sai trái”, ông nói.

Ông Trần đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhiều năm trước và đang ngồi trên một băng ghế nhỏ để theo dõi sự kiện. “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công vì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát”, ông nhận xét. “Từ lịch sử, chúng ta biết chế độ toàn trị này đàn áp bất kỳ nhóm người nào có tiếng nói khác với họ. Tại sao có quá nhiều người chạy trốn khỏi Trung Quốc? Nếu Trung Quốc có tự do, mọi người sẽ ở lại đó chứ chẳng đến đây”.

Cô Lâm, một cư dân địa phương khác, cho biết cô đã xem nhiều cuộc diễu hành tương tự trước đây, nhưng lần này thật đặc biệt. “Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi cảm nhận được năng lượng tích cực”, cô cho biết thêm.

Lan tỏa thông tin

Ông Lý nói rằng những lời dạy của Pháp Luân Công thật tuyệt vời. “Sau khi xem cuộc diễu hành ngày hôm nay, tôi có một vài suy nghĩ. Trước hết, Pháp Luân Công rất tuyệt vời và một sự kiện như vậy trên Đại lộ số 8 rất tốt cho cộng đồng của chúng ta. Thứ hai là, nhiều người Trung Quốc vẫn sợ ĐCSTQ ngay cả sau khi họ sang Hoa Kỳ đây. Cuộc diễu hành này sẽ giúp họ biết những gì đang xảy ra và dũng cảm hơn”, ông nói.

Anh Tử Phủ, một người dân khác, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ và đề nghị được giúp họ phân phát tài liệu. “Tôi hoàn toàn phản đối ĐCSTQ vì nó rất vô nhân đạo. Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật kinh hoàng và tôi muốn giúp những người đang chịu bức hại”, anh giải thích.

Tìm hiểu sự thật

Hai sỹ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ rất vui khi thấy cuộc diễu hành. Họ nói rằng sự kiện này diễn ra thật yên bình và đẹp mắt.

Một trong hai cảnh sát đã cảm ơn các học viên về thông điệp của họ. Ông nói rằng thật tiếc khi thấy một môn tu luyện bắt nguồn từ các giá trị truyền thống lại bị bức hại ở Trung Quốc và các học viên thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng. Ông biết chủ nghĩa cộng sản đã gây ra vô vàn bi kịch và sẽ đọc thêm thông tin trên Thời báo Epoch Times về điều này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/6/473955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/7/216128.html

Đăng ngày 09-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share