Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2024] Sáng ngày 29 tháng 2 năm 2024, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Myeongdong, Seoul, và trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan. Họ lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cản trở Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và tìm mọi cách để ngăn cản đoàn đến Hàn Quốc.

45a955b4e1b37e5da0512527c9db65a6.jpg

d0563a719fa6f4f33a70eaf193fa78b2.jpg

Buổi họp báo của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Myeongdong, Seoul, ngày 29 tháng 2 năm 2024.

Shen Yun là đoàn nghệ thuật múa cổ điển Trung Quốc hàng đầu thế giới, với sứ mệnh hồng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa chân chính gần như đã bị thất truyền thông qua loại hình nghệ thuật biểu diễn cổ điển. Shen Yun không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là sự phục hưng mỹ đức và văn hóa Trung Hoa truyền thống trước thời chủ nghĩa cộng sản. Từ khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập vào năm 2006 và bắt đầu lưu diễn khắp thế giới đến nay, ĐCSTQ đã sử dụng sức ảnh hưởng về kinh tế và ngoại giao hòng gây áp lực lên các nhà hát và nhiều lần ngăn cản Shen Yun đến biểu diễn ở Hàn Quốc.

Tại buổi họp báo, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, ông Kwon Hong-dae, đã đưa ra tuyên bố nêu rõ rằng ĐCSTQ đang tiến hành ‘cộng sản hóa’ Hàn Quốc theo kiểu mặt trận thống nhất, thâm nhập vào nhiều lĩnh vực, như chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa và xã hội, đặc biệt thông qua sự thao túng và lợi dụng các hiệp hội Hoa kiều và các tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc, trong đó có “hơn 50 nhóm như Liên minh Nghị viện Hàn-Trung, Học viện Khổng Tử, Hiệp hội Văn hóa Hàn-Trung, Hiệp hội hữu nghị thành phố Hàn-Trung, Trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế Trung Quốc, Hiệp hội hợp tác và phát triển Hàn-Trung, v.v.”

Các tổ chức này giả danh là những nhóm giao lưu thân thiện với mục đích đánh lừa người dân Hàn Quốc và một cá nhân có thể quản lý hơn 10 tổ chức trá hình nêu trên.

Tuyên bố đưa ra ví dụ về việc ĐCSTQ lợi dụng Ngô Danh Ngọc (Wu Mingyu), người tự xưng là tín đồ Cơ Đốc giáo, gửi công văn giả tới các nhà hát ở Hàn Quốc. Người này còn bôi nhọ Shen Yun trên các phương tiện truyền thông và thực hiện các cuộc gọi phản đối mang tính chất gây rối. Trong nhiều năm qua, người này cũng đã lên kế hoạch cho các hoạt động phản đối Shen Yun trước các địa điểm biểu diễn trên khắp Hàn Quốc.

Tuyên bố chỉ ra rằng Ngô Danh Ngọc đã được ĐCSTQ chính thức trao tặng huân chương “Nhà hoạt động quan trọng ở nước ngoài” và rằng bà ta đóng vai trò lãnh đạo trong chiến dịch vu khống và phá hoại ngầm của ĐCSTQ.

Trong tuyên bố của mình, ông Kwon Hong-dae cũng cho biết Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã đệ đơn kiện Ngô Danh Ngọc lên Cơ quan Công an Trung ương tại Seoul vì tội phỉ báng, cản trở công vụ, và xúc phạm.

Ông cũng lưu ý rằng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã gửi bản kiến ​​nghị công khai lên chính phủ Hàn Quốc, đề nghị xóa bỏ danh sách các nhà hát do các nhóm thân Trung Quốc đưa vào danh sách đen cấm Shen Yun biểu diễn, đồng thời thực hiện các biện pháp để cho phép các Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, một công ty của Mỹ, biểu diễn tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, nhân viên nhà hát được yêu cầu thông báo ngay cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc sau khi thu thập được bằng chứng về việc nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tìm mọi cách can thiệp vào các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Đại sứ quán Trung Quốc vi phạm Công ước Vienna

Tiến sỹ Ngô Thế Liệt, tổng thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, cho biết các quan chức của đại sứ quán Trung Quốc đã tự ý đến thăm chính quyền và các nhà hát địa phương mà không thông báo cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, và còn đe dọa lãnh đạo chính quyền địa phương và quản lý nhà hát không được cho Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun thuê nhà hát.

Điều này đã can thiệp vào công việc nội bộ của Hàn Quốc và vi phạm Điều 42 của Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao năm 1961, trong đó quy định rằng các nhà ngoại giao không được can thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại (địa phương) và phải tham khảo ý kiến ​​của cơ quan ngoại vụ địa phương khi tiến hành các hoạt động ngoại giao. Hành vi can thiệp vào văn hóa và nghệ thuật của các quan chức đại sứ quán ĐCSTQ thể hiện rõ sự thật rằng ĐCSTQ là một tập đoàn lưu manh.

4fab6a775b6eb9ebd655c29b83ba23ee.jpg

Tiến sỹ Ngô Thế Liệt, tổng thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo.

Tiến sỹ Ngô cũng nhấn mạnh rằng từ khi lên nắm quyền vào năm 1949, ĐCSTQ đã phá hủy một cách có hệ thống nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc. ĐCSTQ cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun là do văn hóa thấp và đố kỵ.

Buổi họp báo diễn ra trong khoảng một tiếng rưỡi đã thu hút sự chú ý của khách du lịch Trung Quốc và người dân địa phương. Sau cuộc họp báo, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã gửi thư tới Đại sứ quán Trung Quốc, đồng thời gửi kiến ​​nghị lên Văn phòng Tổng thống, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

08dd9cf046c86b7f8a0779c19056c786.jpg

Đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc gửi thư tới Đại sứ quán Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/9/474020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/10/216158.html

Đăng ngày 13-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share