Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2024] Một cư dân 52 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị tước quyền thăm thân từ khi bị đưa tới nhà tù vào tháng 11 năm 2023 để thụ án tù lần ba vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Nhà chức trách nói rằng họ không cho phép gia đình bà Lý Phương Phương thăm thân vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

1f9b477992e637c0a3d1f212d3dbe21a.jpg

Bà Lý Phương Phương

Ba án tù với tổng thời gian 16 năm

Bà Lý, tốt nghiệp Đại học Thẩm Dương, từng là giám đốc của McDonald’s ở vùng Đông bắc Trung Quốc. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004 sau khi chứng kiến mẹ (bà Dương Thục Khanh) đã hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Cả hai người đều bị kết án vào năm 2009 vì kiên định đức tin và bị tra tấn tàn bạo ở trong tù.

Bà Dương qua đời trong khi bà Lý đang thụ án tù lần hai (7,5 năm) và chồng bà Dương đang gặp vấn đề sức khỏe phải vào viện dưỡng lão sau khi bà qua đời.

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, bà Lý kết thúc án tù lần hai, nhưng lại bị bắt giữ lần nữa vào ngày 3 tháng 8 năm 2022 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tòa án khu Phát triển Kinh tế đã kết án bà 5,5 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào cuối tháng 1 năm 2023. Đơn kháng cáo của bà đã bị Tòa án Trung cấp thành phố Thẩm Dương từ chối.

Cuộc chiến khó khăn của gia đình để được thăm bà trong nhà tù

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, gia đình bà Lý biết rằng bà không còn bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương nữa và tài khoản mua nhu yếu phẩm của bà cũng bị đóng. Ngày 5 tháng 12 năm 2023, một lính canh họ Ngô của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh đã gọi cho họ và nói rằng bà Lý đã được đưa tới khu 12 của nhà tù vào tháng 11 năm 2023.

Gia đình bà Lý yêu cầu được gặp bà và Ngô nói bà bị liệt vào diện quản lý nghiêm ngặt và bị tước quyền thăm thân vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Anh ta cũng từ chối tiết lộ tài khoản mua nhu yếu phẩm của bà với lý do rằng họ cần tiến hành một số điều tra trước.

Ngay sau cuộc gọi, gia đình bà Lý đã đệ đơn yêu cầu tới Văn phòng Tư pháp tỉnh Liêu Ninh, Ban Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh và Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Họ yêu cầu ba cơ quan này phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình để cho phép họ vào thăm bà Lý và cung cấp cho họ số tài khoản mua nhu yếu phẩm của bà để họ có thể chuyển tiền cho bà.

Ban Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh đã phản hồi vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 rằng: “Theo chính sách quản lý tù nhân của chúng tôi, tù nhân bị liệt vào diện quản lý nghiêm ngặt bị tước quyền thăm thân và các hình thức liên lạc khác với gia đình họ. Lý Phương Phương hiện đang bị quản lý nghiêm ngặt và do đó không được thăm thân. Bà ấy sẽ được thăm thân khi bà ấy ra khỏi diện quản lý nghiêm ngặt. Theo những gì chúng tôi biết, Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh đã liên hệ với gia đình để giải thích về tình trạng của bà ấy. Nếu gia đình còn có câu hỏi nào thì có thể gọi tới số +86-24-31236169 để được hỗ trợ.”

Ngày 4 tháng 1 năm 2024, gia đình bà Lý đã nộp đơn khiếu nại nhà tù tới Viện Kiểm sát tỉnh Liêu Ninh bởi tước quyền thăm thân của bà chỉ vì bà bà bị quản lý nghiêm ngặt do từ chối từ bỏ đức tin. Theo luật, mọi tù nhân đều được phép thăm thân.

Gia đình đã không nhận được phản hồi từ viện kiểm sát tại thời điểm viết bài.

Bài liên quan:

Sau 2 lần thụ án tổng cộng 10,5 năm tù, người phụ nữ tỉnh Liêu Ninh lại bị kết án 5,5 năm tù vì kiên định đức tin của mình

Liêu Ninh: Một người phụ nữ sắp được trả tự do sau khi thụ án 7,5 năm vì đức tin của mình

Học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Cô giáo về hưu và con gái của bà bị giam giữ tại Tỉnh Liêu Ninh

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/15/473267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/20/215936.html

Đăng ngày 28-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share