Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 14-02-2024] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ sách quốc tế Kolkata lần thứ 47 từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Đây là hội chợ sách phi thương mại lớn nhất thế giới, hội chợ sách lớn nhất châu Á và có lượng người tham dự đông đảo nhất trên thế giới. Năm nay, có hơn 900 gian hàng và ước tính có khoảng 2,9 triệu người tham dự.

a7da5d338bec8f776695cb8c142da131.jpg

Các học viên tham gia Hội chợ Sách Quốc tế Kolkata lần thứ 47 từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024.

75433b1aeaa06f208d62a6da47a58c8f.jpg

d12028831e35d9c6fa5a86d54a4a339f.jpg

d204f7805c359d98793e07cbd2e19b2f.jpg

Mọi người đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Công.

Nhà xuất bản sách mua sách Pháp Luân Đại Pháp

Ông Sreekanta Nir là chủ sở hữu của Thư viện Bedghor, nhà xuất bản và phân phối sách. Ông tình cờ tham dự một hội thảo giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến do các học viên tổ chức trước khi diễn ra hội chợ sách, và rất ấn tượng trước quy tắc đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện.

Ông rất vui khi thấy rất nhiều người Bangladesh đang tìm sách Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Bengali trong khóa giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến. Ông hỏi các học viên rằng ông có thể làm gì để giúp hồng truyền môn tu luyện này ở Bangladesh. Ông đã mua 10 bộ sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân tiếng Bengali, và cho biết ông sẽ thiết lập các kênh phân phối để những cuốn sách này được phổ biến rộng rãi trong tỉnh.

Ông nói: “Cách tốt nhất để giúp hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ở Bangladesh là giúp mọi người tiếp cận với các sách về các bài giảng.“

Pháp Luân Đại Pháp được người Bangladesh ủng hộ

Một quý ông có tuổi ghé qua quầy Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Ông bày tỏ sự đồng cảm và thấu hiểu khi nghe nói Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên vì đức tin của họ.

Hầu hết người dân cao tuổi ở Kolkata đều có những ký ức đau buồn trong 34 năm tồn tại của chế độ cộng sản ở Tây Bengal, mãi đến khoảng 13 năm trước, chế độ này mới kết thúc. Bởi vậy, ông có thể đồng cảm với cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ông nói: “Cuộc bức hại có thể khiến nhiều người bị sốc, nhưng tôi tin là nó có tồn tại bởi vì tôi thấy chính quyền cộng sản cũng đã đàn áp một cách không thương tiếc những người nghèo ở làng quê của chúng tôi.”

Tuy nhiên, ông cũng tin rằng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc khi ngày càng có nhiều người trên thế giới nhận thức được tác động thực sự của chủ nghĩa cộng sản đối với xã hội.

Nhiều người tham dự rất vui khi biết các học viên đang bán sách Pháp Luân Đại Pháp tiếng Bengali, ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Một số người cũng quan tâm đến cuộc khảo sát về lợi ích sức khỏe do chính phủ Trung Quốc thực hiện vào những năm 1990, trong đó cho thấy Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả như thế nào trong việc cải thiện sức khỏe. Họ hỏi việc tập luyện có thể giúp họ bỏ những thói quen xấu như hút thuốc hay không.

Một số giáo viên trường phổ thông và đại học đã đề nghị các học viên đến trường của họ để dạy học sinh các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời lấy số điện thoại liên lạc của các học viên để sắp xếp lịch học. Một số giám đốc nhân sự của các công ty lớn muốn biết Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả trong việc kiểm soát căng thẳng hay không và cho biết họ muốn tổ chức các buổi học tại công ty của mình.

Pháp Luân Đại Pháp thu hút truyền thông địa phương

Các phóng viên của TV18Zero Balanse và Tạp chí Up Words đã phỏng vấn các học viên tại quầy và đăng bài phỏng vấn của họ lên YouTube. Các phóng viên cho biết họ rất vui khi có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

058dbe914cd92ee9918a1edef193e361.jpg

Zero Balanse phỏng vấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

a3fc2ad34b53e2736249956ca84837a3.jpg

Tạp chí Up Words phỏng vấn một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Sagnik Dey, phóng viên của Zero Balanse, rất ấn tượng trước những lợi ích về tinh thần và thể chất của Pháp Luân Đại Pháp. “Đây là những gì chúng ta cần trong thế giới ngày nay. Việc nâng cao tư cách đạo đức sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh hơn mà không phải đến phòng tập thể dục và rèn luyện thân thể. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện miễn phí và thực hành bằng chân tâm.”

Phóng viên Abhijit Ganguly từ Tạp chí Up Words ban đầu định viết một câu chuyện trong buổi ra mắt sách. “Tôi đã ghé thăm gian hàng Pháp Luân Đại Pháp vì tò mò và tôi rất vui vì đã ghé thăm!” anh ấy nói. “Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tôi tin rằng người ta có thể trở thành một người từ bi và tốt bụng hơn bằng cách tu luyện môn tu luyện này.”

Ông nói rằng nguyên lý của môn tu luyện mang lại lợi ích cho con người bằng cách cho phép họ sống một cách trọn vẹn hơn. Ông nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính của nhân loại và là thành tố thiết yếu của một cuộc sống có chất lượng.”

Các học viên chia sẻ lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên tại hội chợ sách cho biết cá nhân họ đã thu hoạch được nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và mong muốn chia sẻ những lợi ích đó với những người khác.

Rona Junj sống ở làng Vedik, vùng ngoại ô xa xôi của Kolkata. Cô cho biết hội chợ sách mang đến cho cô cơ hội hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người.

Cô là người gốc Hàn Quốc nhưng đã đến Ấn Độ cách đây 14 năm và biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi ở Ấn Độ. Mặc dù lớn lên trong Công giáo nhưng cô có nhiều thắc mắc tâm linh chưa tìm được lời giải, nhưng lại tìm thấy câu trả lời trong Chuyển Pháp Luân. Cô cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cô sức mạnh và sự kiên cường để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, như sự ra đi của cha cô cách đây sáu tháng.

Cô đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho dân làng nơi cô sinh sống. Tuy nhiên, Hội chợ Sách Kolkata lại mang đến cơ hội chia sẻ môn tu luyện này với hàng triệu người. “Năm nào tôi cũng háo hức chờ đến Hội chợ Sách Kolkata”, cô nói.

“Pháp Luân Đại Pháp là phép màu”

Ông Prasanto Paik làm nghề bán vé xe buýt và có nhiều bệnh mãn tính. Ông buộc phải nghỉ hưu sớm vì phẫu thuật nong mạch vành và hai thủ thuật khác.

Ông cho biết ông thật may mắn khi được tham gia các khóa bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, rồi bắt đầu tập năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân. Chỉ sau hai tuần, ông đã tìm lại được cuộc sống mới và đã có thể quay trở lại làm việc.

Ông Prasanto nói: “Pháp Luân Đại Pháp là phép màu. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi.”

“Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi trở thành một người tốt hơn”

Bà Anushree Sinha biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ bốn năm trước tại Hội chợ sách Newtown ở Kolkata. Bà cho biết, bà thấy Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, như một cuốn cẩm nang chỉ dẫn cách sống tốt hơn và trở thành một con người tốt hơn.

Bà nói: “Ngày nào tôi cũng phát hiện ra một chấp trước mới và cố gắng loại bỏ nó, thế rồi bao nhiêu bệnh tật của tôi đã biến mất khi tôi còn chưa kịp nhận ra.” Bà Anushree đã mất chồng cách đây 8 tháng, bà ngạc nhiên làm sao mình có thể giữ được sự bình thản, điềm tĩnh, và không cảm thấy đau buồn khi phải sống một mình, vì hai cô con gái của bà đều sống ở thành phố khác.

Bà nói: “Sư phụ luôn ở bên tôi và tôi cảm thấy mình phải nói với nhiều người hơn nữa về sự tốt đẹp và vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà đã dạy Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh tại các trường học và phụ nữ trong cộng đồng địa phương của bà. Bà cũng phát tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và tham gia các hội thảo trực tuyến mà các học viên hướng dẫn các bài công pháp. Tuy nhiên, những sự kiện như hội chợ sách đặc biệt quan trọng đối với bà, bởi đây là nơi bà khám phá ra con đường xán lạn hơn trong đời.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/14/473225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/15/215874.html

Đăng ngày 16-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share