[MINH HUỆ 18 – 02 – 2012] Ngày 14 tháng 02 năm 2012, Shen Yun đã tổ chức buổi diễn ra mắt tại Tokyo, bất chấp cố gắng can thiệp của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), việc quảng bá và bán vé Shen Yun cuối cùng đã được cấp phép chính thức 72 giờ trước buổi diễn đầu tiên theo dự kiến. Buổi diễn diễn ra với lượng khán giả chật kín, làm sửng sốt khán giả và những khách mời xem biểu diễn tại Trung tâm International Forum.

Nghị viên: Chương trình biểu diễn tuyệt vời này lẽ ra nên được diễn ở Trung Quốc

Nghị viên Mukoyama Kouichi đã đến xem biểu diễn tại trung tâm International Forum. Sau buổi diễn, ông nói với phóng viên: “Lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc hàm chứa nền văn hóa bác đại tinh thâm, trong tinh hoa ấy là sự dung hợp các nền văn hóa của các nhóm dân tộc. Lịch sử văn hóa lâu đời và cổ xưa như vậy không thể được chấp nhận bởi chính quyền hiện nay, có nghĩa là nó đang phủ định lịch sử và văn hóa của chính bản thân mình. Quả thực, nơi lý tưởng cho chương trình biểu diễn tuyệt vời này của Shen Yun là Trung Quốc. Tôi hết sức tiếc là hiện nay nó không thể đến đó”.

Nữ diễn viên Nhật Bản: Shen Yun là đại diện chân chính của Trung Quốc

2012-2-17-minghui-shenyun-japan-01--ss.jpg
Nữ diễn viên Nhật Bản Tsukasa Yoko

Nữ diễn viên Nhật Bản nổi tiếng Tsukasa Yoko là một nữ diễn viên chủ chốt của hãng phim Toho,  đã tham gia hơn 150 phim truyện nhựa, phim truyền hình và các tác phẩm kịch sân khấu. Sau khi xem Shen Yun, bà đã ca ngợi sự hoàn mỹ và ưu việt của diễn xuất Shen Yun.

Là một người ủng hộ Shen Yun, và sau khi biết rằng chương trình được phép để biểu diễn chỉ 72 giờ trước buổi diễn đầu tiên theo dự kiến, bà Yoko nói: “Tôi lo lắng rằng thời gian không đủ phần nào sẽ ảnh hưởng đến buổi diễn. Nhưng hãy nhìn xem có quá nhiều người đến trong ngày hôm nay, nó thực là tuyệt vời”.

Bà nói rằng cũng giống như hình thức kịch ca múa Kabuki là đại diện chân chính của truyền thống Nhật Bản, Shen Yun là đại diện chân chính của truyền thống Trung Quốc, khắc họa về một Trung Quốc thực sự. Bà hết sức hứng khởi khi được xem một chương trình biểu diễn như vậy ở Nhật Bản.

Giám đốc trường đại học: Thật đáng khen ngợi khi họ có một chủ đề về Thần Phật

2012-2-17-minghui-shenyun-japan-02--ss.jpg
Ông Takahashi Nao (phải), Giám đốc trường đại học IOND, và bạn ông Nakano Ikuo (trái) đến xem buổi diễn ra mắt của Shen Yun ở Tokyo.

Ông Takahashi Nao, Giám đốc trường đại học IOND, và bạn ông Nakano Ikuo là những người hâm mộ văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ông Nao nói sau khi xem biểu diễn: “Chương trình biểu diễn của Shen Yun giới thiệu các chủ đề về Thần và Phật. Một buổi diễn như vậy triển hiện tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Thật đáng khen ngợi. Nhưng thứ tinh hoa này lại bị phủ định bởi ĐCSTQ. Biết được điểm này, người ta có thể hiểu được điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc”.

Nhân sĩ dân chủ Hạ Nhất Phàm: Tôi cung kính chào Shen Yun

2012-2-17-minghui-shenyun-japan-03--ss.jpg
Nhân sĩ dân chủ Hạ Nhất Phàm xem diễn xuất Shen Yun lần thứ năm.

Ông Hạ Nhất Phàm, người mà trước đó đã xem Shen Yun bốn lần, hào hứng nói sau buổi diễn này: “Diễn xuất của các nghệ sĩ Shen Yun thật xuất sắc. Tôi không có đủ khả năng để nhận xét về họ. Nhưng tôi cảm kích và cung kính chào họ”.

Mỗi chương trình để lại một ấn tượng mới đối với ông. Tiết mục biểu diễn đàn nhị (đàn viôlông của Trung Quốc) của năm nay gây ấn tượng đối với ông. Ông cũng ấn tượng sâu sắc với điệu múa  Tây Tạng, vốn thể hiện nội tâm thuần tịnh của người Tây Tạng. Ông nói, “Người Trung Quốc của ngày hôm nay cần phải có một tâm thuần tịnh để từ tâm trí ô trọc mà trở về với bản nguyên trong sạch.”

Họa sĩ người Trung Quốc: Tôi bị cảm động trước tiết mục cho thấy niềm hy vọng trong cuộc bức hại

Họa sĩ người Trung Quốc Trì Y Y, người mà trước đó đã xem Shen Yun ba lần, cảm động nói sau buổi diễn, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại hết sức tàn bạo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hy vọng. Cảm giác đó làm tôi xúc động và làm tim tôi thổn thức

Người Trung Quốc ở Nhật Bản: Biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc thật sự gây xúc động tâm can

Khán giả Trung Quốc Lý Đông Hải sống ở Nhật Bản và nói đây là lần đầu tiên ông xem Shen Yun. Mắt ông ngấn lệ trong lúc xem một vài tiết mục: “Thật khó để diễn tả bằng lời. Shen Yun là một chương trình biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc thật sự gây xúc động tâm can”.

Sau cùng ông xúc động nói: “Không có Shen Yun, sẽ không có tân Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/18/神韵日本首演成功-华人感叹触及灵魂(图)-253214.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/19/131592.html
Đăng ngày: 8– 3– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share