Bài của một phóng viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 17 – 02 – 2012] Chiều ngày 11 tháng 02 năm 2012, Công ty Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun New York đã đến sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản, cho điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn châu Á của mình.

2012-2-16-minghu-sy-japan-5--ss.jpg
Ngày 14 tháng 02, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun kết thúc buổi diễn mở màn tại một nhà hát chật cứng khán giả

Sự đe dọa và can thiệp của ĐCSTQ bị vạch trần

2012-2-16-minghu-sy-japan-1--ss.jpg
Năm ngoái, Nhật Bản đã trải qua một trận động đất và sóng thần

Ngày 14 tháng 02, trước buổi diễn đầu tiên của màn biểu diễn ra mắt của Công ty Shen Yun New York tại International Forum của Tokyo, người ta đã tiết lộ rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đã cố gắng can thiệp vào buổi diễn. Cho đến ngày 10 tháng 02, ban tổ chức không hề nhận được một hợp đồng chính thức từ nhà hát. Toàn bộ công tác quảng bá cho buổi diễn không được cấp phép.

Giữa năm 2011, một tập đoàn quốc tế của Nhật Bản đã đồng ý đứng ra tổ chức biểu diễn Shen Yun ở Tokyo. Nhưng sau Tết năm 2012, tập đoàn  này bỗng tuyên bố họ sẽ ngừng các buổi diễn.

Được biết hồi cuối tháng 10, Lương Chung Văn, Trưởng đại diện của tờ Đại Công Báo (một tờ báo ủng hộ đảng Cộng Sản Trung Quốc có trụ sở ở Hồng Kông) ở Nhật Bản, đã gặp gỡ với giám đốc của tập đoàn này và gây áp lực đối với ông. Một viên chức của Cơ quan An ninh Tình báo Nhật đã tiết lộ sau khi điều tra ra rằng Lương Chung Văn cũng là Trưởng đại diện của tờ Văn Hối Báo. ĐCSTQ thường sử dụng nhân viên của chi nhánh truyền thông dưới quyền kiểm soát của mình ở nước ngoài làm đặc vụ.

Quan chức của Cơ quan An ninh Tình báo Nhật đã tiết lộ rằng kể từ năm 2007, trong buổi diễn đầu tiên của Shen Yun ở Nhật Bản, một kênh truyền hình ở Kansai, Nhật Bản đã bị ĐCSTQ gây áp lực vì  ủng hộ Shen Yun. Phòng biên tập của kênh truyền hình này đã có một buổi họp về vấn đề này và đã quyết định chống lại sự can thiệp của ĐCSTQ.

Đại sứ quán Trung Quốc đã thông báo cho các nhóm người Hoa không xem Shen Yun. Nếu không  họ sẽ gặp rắc rối khi trở về Trung Quốc.

Kênh truyền hình Sun-TV ở Kaisan, Nhật Bản đã giúp quảng bá Shen Yun kể từ buổi diễn đầu tiên vào năm 2007. Năm 2008, Lãnh sự quán ĐCSTQ đã gọi điện đe dọa kênh truyền hình này nhưng những âm mưu này đã bị  Sun-TV cự tuyệt. Năm 2009, Lãnh sự quán Trung Quốc cử một quan chức tới kênh truyền hình này để yêu cầu họ rút lại sự ủng hộ của mình. Nhưng Sun-TV đã tổ chức một cuộc họp và từ chối yêu cầu vô lý của Lãnh sự quán. Từ khi các nhân viên của kênh truyền hình này xem biểu diễn Shen Yun, kênh truyền hình này đã càng quyết tâm ủng hộ Shen Yun hơn.

Phòng Văn hóa của quận Hyogo cho biết rằng hàng năm những địa điểm biểu diễn Shen Yun đều bị Lãnh sự quán Trung Quốc liên hệ.

Họa sĩ: Shen Yun đại diện cho tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Quốc

Chiều ngày 14 tháng 02 năm 2012, buổi diễn ra mắt của Shen Yun tại Diễn đàn Quốc tế kết thúc với tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả đến xem. Hơn 1.000 người đã xem buổi diễn về nghệ thuật và văn hóa truyền thống Trung Quốc chân chính.

2012-2-16-minghu-sy-japan-2--ss.jpg
Họa sĩ Mạnh cùng với chồng bà, ông Tsuchiya, ca ngợi rằng Shen Yun đại diện cho tinh hoa văn hóa Trung Quốc

Trước đó họa sĩ Mạnh đã xem Shen Yun. Bà nói: “Tôi ấn tượng sâu sắc với Shen Yun khi lần đầu tiên xem nó. Lần này, tôi biết rằng Shen Yun biểu diễn ở Tokyo qua Broad Book, và tôi nhanh chóng mua hai vé ở những hàng ghế phía trước”.

Về mặt nghệ thuật, kỹ xảo, và nội dung thì nó thật hoàn hảo. Nó thể hiện trí huệ và sức mạnh, và tỏa ra năng lượng mạnh mẽ và tích cực. Chỉ khi chúng ta thống nhất như Shen Yun, chúng ta những người Trung Quốc mới có thể có hy vọng”, bà Mạnh nói.

Tôi rất kỳ vọng rằng Shen Yun có thể kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống Trung Quốc cổ xưa”. Bà nói tiếp, “Nếu không thì văn hóa truyền thống Trung Quốc sẽ bị biến mất hoàn toàn. Nền văn hóa hàng nghìn năm của Trung Quốc đang bị chà đạp và hủy hoại nghiêm trọng bởi đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ở Trung Quốc hiện nay, thật khó để nói lên sự thật. Bất kỳ ai nói lên sự thật có thể sẽ bị trừng phạt. Do đó, họ chỉ có thể nói dối. Khi những lời nói dối được nói ở khắp nơi, thật chẳng may nó trở thành sự thật”.

Nhận xét về các giọng đơn trong chương trình biểu diễn, bà Mạnh nói: “Kỹ năng của giọng nam cao và giọng nữ cao thật tuyệt vời, và ca từ thể hiện khái niệm của việc tìm kiếm một cách cay đắng trong bóng tối”.

Chồng bà Mạnh, ông Tsuchiya, là một trẻ mồ côi người Nhật lớn lên ở Trung Quốc. Ông cũng là một họa sĩ. “Điều mà tôi muốn nói là diễn xuất Shen Yun thực sự tuyệt vời. Nó triển hiện văn hóa Trung Quốc chân chính cho người nước ngoài”, ông Tsuchiya nói. Ông nói rằng đặc biệt trong xã hội hiện nay, nhiều người nước ngoài không hiểu văn hóa Trung Quốc xem người Trung Quốc như một thảm họa da vàng; cứ khi nào có bất kỳ điều đáng hổ thẹn nào xảy ra, mọi người sẽ nghĩ nó được làm bởi người Trung Quốc. Ông nói đó không phải là văn hóa Trung Hoa thực sự. “Truyền thống chân chính của Trung Hoa trọng đức và hành thiện. Người Trung Quốc trong quá khứ tuân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng”, ông Tsuchiya nói.

Diễn viên nổi tiếng ca ngợi Shen Yun

2012-2-16-minghu-sy-japan-3--ss.jpg
Diễn viên Nhật Bản Asaka Mitsuyo.

Diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Asaka Mitsuyo xúc động nói, “Cách đây hai năm, tôi đã xem biểu diễn Shen Yun. Tôi đã cảm động và vỗ tay nhiệt liệt. Tôi ngưỡng mộ họ. Tôi rất vui mừng khi năm nay Shen Yun lại biểu diễn ở Nhật Bản. Tôi nhất định phải xem nó”.

Các chính trị gia đánh giá cao và chúc mừng Shen Yun

2012-2-16-minghu-sy-japan-4--ss.jpg
Các chính trị gia và nghệ sĩ gửi lời chúc để chào đón Shen Yun

Năm ngoái, do động đất và sóng thần, Shen Yun đã hủy các buổi diễn ở Nhật Bản. Ngày 14 tháng 02 năm 2012, một vài chính trị gia và nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng chúc Shen Yun diễn xuất thành công.

Thị trưởng Tokyo ngài Shintaro Ishihara nói trong thư rằng ông vui mừng khi Shen Yun có thể diễn xuất ở Nhật Bản. Ông ca ngợi, “Thông tin chất lượng cao và nghệ thuật sân khấu cao siêu cho phép khán giả trải nghiệm những giá trị quý báu về truyền thống và văn hóa”.

Cựu thủ tướng Kaifu Toshiki chào mừng Shen Yun đến biểu diễn ở Nagoya và bày tỏ sự cảm kích của ông. Ông chúc Shen Yun thành công.

Ông Hidenao Nakagawa, Nghị sỹ Hạ viện, nói rằng ông thật may mắn khi có cơ hội xem chương trình biểu diễn về nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc. Ông mong chương trình biểu diễn sẽ mang dũng khí đến cho người dân Nhật Bản, trong đó có cả những người ở  những vùng bị thảm họa.

Nghị sĩ Katsumi nói trong thư rằng ông biết rằng các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đề cao phương diện giáo dục trong văn hóa truyền thống. Ông cho rằng chỉ có Shen Yun mới chú trọng đến nội hàm sâu xa của thân vận để biểu diễn nghệ thuật sân khấu tối cao. Ông chúc Shen Yun thành công ở Nhật Bản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/17/神韵抵日展现神传文化-中共干扰失败丑态败露-253161.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/19/131591.html
Đăng ngày: 4- 3- 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share