Bài của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17 – 01 – 2012] Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun kết thúc chuyến lưu diễn năm buổi tại khu vực Greater Los Angeles, trung tâm giải trí và quê hương của Hollywood vàothứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2012, và đã nhận được nhiều lời tán thưởng từ các nhân vật nổi tiếng, các nghệ sĩ, và công chúng. Đây là lần thứ tám dừng chân ở Los Angeles của Shen Yun kể từ năm 2006.

Có trụ sở tại New York, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun gồm ba công ty hằng năm đồng thời lưu diễn khắp thế giới với sứ mệnh khôi phục di sản văn hóa thần truyền truyền thống của Trung Quốc. Kết hợp vũ múa dân tộc và cổ điển Trung Quốc dựa trên cốt truyện, các giọng đơn ca bậc thầy, dàn nhạc giao hưởng sống và phông nền sống động, sản phẩm 2012 của Shen Yun đưa khán giả vào một cuộc hành trình đầy màu sắc, cảm xúc và có tính giáo dục qua nền văn minh năm nghìn năm của Trung Quốc, từ Trung Quốc cổ xưa cho đến Trung Quốc đương đại.

Shen Yun biểu diễn hai buổi tại trung tâm nghệ thuật Segerstrom ở quận Cam, California vào các ngày 11 và ngày 12 tháng 1, tiếp theo sau là ba buổi diễn tại rạp Dorothy Chandler Pavilion ở Los Angeles vào các ngày 13 và ngày 14 tháng 1. Cả năm buổi diễn đều bán hết vé.

Hơn 11 nghìn người đã đến xem các buổi diễn Shen Yun ở khu vực Los Angeles. Nhiều khán giả bày tỏ rằng họ mong chờ được thấy Shen Yun trở lại vùng này vào năm tới. Vài người cũng hỏi xin tờ thông báo trước để chắc chắn rằng họ có thể mua được những tấm vé được săn lùng cho gia đình và bạn bè của mình trong thời gian tới.

Nữ diễn viên nổi tiếng: “Tôi đảm bảo rằng mọi người trên khắp thế giới sẽ muốn xem chương trình biểu diễn này

2012-1-16-CarolleWellsandherfriend_small.jpeg
Nữ diễn viên Carole Well cùng với bạn tại rạp Dorothy Chandler Pavilion ngày 14 tháng 1 năm 2012 (Ảnh của mạng lưới Đài phát thanh Hy Vọng)

Nữ diễn viên nổi tiếng Carole Wells, người đã có nhiều thành tích trong lĩnh vực truyền hình, phim ảnh và xuất bản trong sự nghiệp hàng chục năm của mình, nhận thấy Shen Yun đầy cảm hứng. “Tràn đầy cảm hứng, vì bên cạnh hình thức đẹp, câu chuyện cũng hay—vì nó kể về mặt buồn lẫn mặt vui của những gì đã xảy ra ở Trung Quốc”, bà nói sau buổi diễn chiều thứ Bảy, theo Thời báo Đại kỷ nguyên. Cùng với một màn thể hiện rực rỡ về sự đa dạng văn hóa và lịch sử của Trung Quốc, Shen Yun cũng giới thiệu vài câu chuyện ở Trung Quốc đương đại, nhấn mạnh cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần, do đảng Cộng Sản Trung Quốc phát động.

Nó rất đặc biệt, và tôi cho rằng tất cả mọi người nên xem nó, và tôi vui mừng khi thấy rất nhiều người Trung Quốc đến đây xem chương trình này”, bà Wells nói về chương trình. “Tôi đảm bảo rằng mọi người trên khắp thế giới sẽ muốn xem chương trình biểu diễn này”.

Các nghệ sĩ, những nhân vật nổi tiếng và công chúng ngợi ca Shen Yun

2012-1-16-DrewCarey_edited-453x590_small.jpeg
Nam diễn viên Drew Carey tại rạp Dorothy Chandler Pavilion vào ngày 14 tháng 1 năm 2012 (Ảnh của The Epoch Times)

Tính nghệ thuật thật tuyệt vời”, diễn viên hài và cũng là ngôi sao truyền hình nổi tiếng Drew Carey nói, khi đến xem buổi diễn chiều thứ Bảy, mang theo tám người bạn của ông, theo thời báo Đại kỷ nguyên. “Họ là những diễn viên múa xuất chúng”.

Cũng theo thời báo, Nhạc sĩ và nhà soạn nhạc Richard Leach, người đã biểu diễn cùng với các huyền thoại âm nhạc như Ray Charles, Elvis Presley và Frank Sinatra, miêu tả buổi diễn chiều thứ Bảy là “ngoạn mục”. Ông Leach nói “âm nhạc tuyệt vời” và “sự phối nhạc tuyệt vời”, ông cũng ấn tượng với các giọng ca solo trong buổi diễn. “Tôi thích các giọng nữ cao, những từ ngữ hiển thị trên màn hình (các bản dịch lời bài hát từ tiếng Trung Quốc]. Những thông điệp đó rất thâm thúy”, ông nói.

Ông Stephen Lenske, một luật sư đã đến xem buổi diễn tối thứ Sáu, cho rằng “các diễn viên múa thật tuyệt vời” và những câu chuyện được thể hiện qua vũ múa “rất thú vị”. Ông cũng ấn tượng với “trang phục đẹp”, “phông nền đẹp và âm nhạc tuyệt vời”, và nhận xét rằng “sự chuyển đổi từ phông nền kỹ thuật số sang phần xuất hiện của các diễn viên múa thật xuất sắc”, và “chính xác một cách’ hoàn hảo”.

2012-1-16-Victoria_SF_Ballet_edited-462x590_small.jpeg
Cô Victoria Ananyan tại rạp Dorothy Chandler Pavilion vào ngày 14 tháng 1 năm 2012 (Ảnh của Thời báo Đại kỷ nguyên)

Theo Thời báo Đại kỷ nguyên, cô Victoria Ananyan, một nữ nghệ sĩ ba lê độc diễn của đoàn ba lê San Francisco Ballet, ấn tượng với Shen Yun trong buổi tối thứ Sáu đến mức cô đã trở lại rạp Dorothy Chandler Pavilion vào ngay ngày hôm sau để xem lại lần nữa: “Tôi thực sự được truyền cảm hứng, và tôi phải trở lại và xem biểu diễn một lần nữa”, cô nói, cô gọi buổi diễn là “tuyệt vời” và “ngoạn mục”.

Tôi muốn khuyên mọi người hãy đến xem [Shen Yun]”, cô Ananyan nói thêm.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/17/130786.html
Đăng ngày: 9– 2– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share