Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tình An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2023] Công an quận Bảo Hà, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã hủy bỏ vụ án chống lại một cư dân địa phương vào cuối tháng 6 năm 2023, 10 tháng sau khi họ đệ đơn kiện bà.

Tháng 5 năm 2022, bà Kỷ Quảng Anh (78 tuổi) đã viết một bức thư gửi cho phó giám đốc Dương của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Bảo Hà (UBCTPL), bày tỏ về quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công của mình. Dương đã chuyển bức thư này cho cảnh sát.

UBCTPL, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có chi nhánh ở mọi cấp chính quyền, đã chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động một chiến dịch toàn quốc bức hại pháp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999.

Ngày 25 tháng 8 năm 2022, cảnh sát từ Đồn Công an Lạc Cương, quận Bảo Hà đã đột kích vào nhà bà Kỷ và quản thúc bà tại gia. Ngày 12 tháng 11 năm 2022, họ đã trình vụ án của bà lên Viện Kiểm sát quận Thục Sơn, cơ quan được chỉ định xử lý các vụ án Pháp Luân Công.

Cuối tháng 4 năm 2023, viện kiểm sát trả lại hồ sơ vụ án của bà Kỷ cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã triệu tập bà Kỷ nhưng bà từ chối đến đồn vì không muốn cho họ cơ hội ngụy tạo thêm bằng chứng chống lại mình.

Giữa tháng 5 năm 2023, bà Kỷ tự mình đến đồn công an vì muốn đưa một số tài liệu cho phó đồn Trương Ưng Tùng. Các tài liệu bao gồm:

1) Thông báo số 50 do Tổng cục Báo chí và Xuất bản ban hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, về việc dỡ bỏ lệnh cấm các ấn phẩm của Pháp Luân Công.
2) Yêu cầu của luật sư về việc loại bỏ bằng chứng do cảnh sát cung cấp vì nó được thu thập một cách bất hợp pháp, và do đó không thể được chấp nhận.
3) Yêu cầu của bản thân bà Kỷ về việc thúc giục viện kiểm sát không truy tố bà chỉ vì bà thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Trương không gặp mặt hoặc trả lời điện thoại của bà. Sau đó, bà Kỷ yêu cầu cảnh sát Trương Hướng Vũ chuyển số tài liệu đó cho phó đồn Trương.

Ngày 27 tháng 6, bà Kỷ lại đi tới đồn công an và gặp cảnh sát Trương một lần nữa. Bà kêu gọi ông ta hủy bỏ vụ án chống lại bà và nhắc nhở cảnh sát đã vi phạm Điều 40 của Hiến pháp vì đệ đơn kiện bà chỉ vì bà đã viết một bức thư gửi cho phó giám đốc UBCTPL địa phương.

Ngày 29 tháng 6, cảnh sát Trương gọi điện cho chồng bà Kỷ, cho biết trưởng đồn mời bà đi ăn tối vào ngày hôm sau. Bà coi đó là một dấu hiệu tốt.

Ngày 1 tháng 7, bà Kỷ nhận được một lá thư xác nhận từ cảnh sát Trương, trong đó có một thông báo từ Công an quận Bảo Hà (trực thuộc Công an thành phố Hợp Phì) về việc vụ án chống lại bà đã bị hủy bỏ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/9/462799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/13/210292.html

Đăng ngày 15-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share