Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2023] Gần đây, thêm một cư dân của quận Bắc Lâm, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang – một trong những mục tiêu của vụ bắt giữ tập thể xảy ra vào năm ngoái, được xác nhận là đã bị kết án cùng với 7 người khác vào tháng trước.

Ngày 27 tháng 8 năm 2022, 13 cư dân Bắc Lâm bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân và tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Sau khi bị bắt, 8 học viên Pháp Luân Công bị kết án đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Tuy Hóa.

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Viện Kiểm sát Thành phố Hải Luân phê chuẩn việc bắt giữ họ. Ban đầu, Tòa án Thành phố Hải Luân lên lịch xét xử chung các vụ án của họ vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, nhưng đã hủy bỏ do sự bùng phát COVID-19 tại địa phương.

Sau đó, thẩm phán bí mật kết án các học viên từ 1,5 đến 5 năm tù giam mà không thông báo cho gia đình họ. Sáu học viên nữ hiện đang thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang (nằm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân thủ phủ) và 2 học viên nam đang bị giam trong Nhà tù Thái Lai, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang.

Bản án được xác nhận gần đây có liên quan tới bà Lý Nghiên Huệ– bà đã bị kết án 2,5 năm. Bản án của 7 học viên sau đã được đăng tải trong các báo cáo trước:

-Bà Quách Quân Hà bị kết án 5 năm tù. Bà đã từng tuyệt thực trong khi vẫn bị giam trong trại tạm giam Thành phố Tuy Hóa.

-Ông Trương Liên Khánh bị kết án 3,5 năm tù, và vợ ông, bà Lưu Quế Anh, bị 1,5 năm tù. Con trai của họ, anh Trương Phượng Minh (32 tuổi), bị kết án 1,5 năm tù.

-Bà Bạch Á Quyên, chủ một tiệm giặt là và may đo, đã bị kết án 3 năm tù. Ngày 30 tháng 3 năm 2023, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang. Không lâu trước khi bị bắt, bà đã trả 1 năm tiền thuê cửa hàng. Bây giờ chồng bà đang phải chịu áp lực rất lớn để duy trì hoạt động của cửa hàng.

-Bà Lang Thúy Hương bị kết án 2,5 năm tù.

-Bà Trịnh Lan Cần, một giáo viên đã nghỉ hưu ngoài 70 tuổi, đã được tại ngoại sau khi bị bắt. Tháng 3 năm 2023, bà bị bắt trở lại trại tạm giam thành phố Tuy Hóa. Ngày 21 tháng 4, bà bị kết án 1,5 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Bà hiện đang bị suy giảm sức khỏe và mắt mờ. Gia đình bà cho biết bà cần 2 người giúp đỡ để đi đến phòng thăm thân khi họ đến thăm bà.

Vụ bắt giữ tập thể

Trương Quân Dũng, người được bổ nhiệm vào ba vị trí phó bí thư Thành ủy Tuy Hóa, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật và hiệu trưởng Trường Đảng thành phố Tuy Hóa vào năm 2018, đã ra lệnh bắt giữ tập thể và kết án các học viên.

Kể từ tháng 4 năm 2022, cảnh sát đã theo dõi và giám sát các học viên. Chiến dịch này được gọi là “Cuộc chiến trăm ngày” (Bách nhật hội chiến) nhằm ngăn chặn các học viên lên tiếng trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ 20 của ĐCSTQ sắp được tổ chức vào tháng 10 cùng năm. Khi một học viên bị phát hiện phân phát tài liệu chân tướng, cảnh sát sẽ tăng cường giám sát học viên đó để truy tìm và nhắm đến tất cả học viên liên quan.

Gia đình ba người

Gia đình họ Trương đã bị cảnh sát theo dõi khi dán áp phích Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt giữ họ sau khi họ trở về nhà.

Bốn thành viên của một gia đình mở rộng

Sau khi bà Bạch bị bắt, cảnh sát cũng đưa cha, chồng và dì của bà, bà Chu Tú Hoa, đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Cả 3 thành viên trong gia đình bà Bạch đều được thả cùng ngày. Cha và chồng của bà Bạch không tu luyện Pháp Luân Công.

Con gái bị bắt giữ, một tháng sau mẹ qua đời

Sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát, bà Lưu Liên Ba rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa đến bệnh viện. Bà được thả vào buổi tối. Người mẹ 83 tuổi của bà Lưu cũng nằm trong danh sách những người bị bắt của cảnh sát. Vì cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công tại nơi ở của bà cụ nên họ đã rời đi mà không bắt giữ bà. Nhưng vì quá khiếp sợ trước cuộc đột kích, bà cụ đã qua đời 1 tháng sau đó.

Bảy học viên khác

Bảy học viên khác cũng bị bắt trong cùng ngày, bao gồm bà Trịnh, bà Quách, bà Lang và bà Lý đã nói ở trên, cùng bà Lý Hiểu Mẫn, bà Vương Thu Diễm và bà Diêu Quyên. Ba người sau bị giữ tại Trại tạm giữ Thành phố Tuy Hóa và được thả 15 ngày sau đó. Bà Trịnh được tại ngoại nhưng lại bị bắt giam trở lại vào tháng 3 năm 2023.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/8/462760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/12/210277.html

Đăng ngày 14-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share