Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2023] Ngày 23 tháng 8 năm 2022, chính quyền ở quận Thất Lý Hà, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã điều động một số lượng lớn cảnh sát và nhân viên chính quyền tiến hành bắt giữ 8 cư dân địa phương vì họ có tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân và tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Mốt số người trong cuộc cho hay, cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ nhóm này để đáp ứng chỉ tiêu cho hoạt động duy trì ổn định trước thềm Đại hội lần thứ 20 của ĐCSTQ sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2022.

Kể từ đó, ông Lý Văn Minh đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Tây Quả Viên ở quận Thất Lý Hà. Bà Trần Tuyết Mai (gần 80 tuổi) ông Tô An Châu, bà Dương Lệ Quyên, bà Lưu Cúc Hoa, ông Hà Ảnh Quốc, vợ chồng ông Chu Nguy, tất cả đều được tại ngoại trong vòng 5 ngày sau vụ bắt giữ.

Trước đó có báo cáo rằng ông Lý đã bị truy tố vào tháng 2 năm 2023 và hiện đang đối mặt với xét xử.

Gần đây Minghui.org đã xác nhận rằng cả ông Tô và ông Chu đều bị truy tố vào khoảng tháng 7 năm 2023 và cảnh sát đã sẵn sàng trình hồ sơ vụ án của bà Lưu.

Ngày 4 tháng 7 năm 2023, Tòa án Quận Thành Quan đã gọi điện cho những người thân của ông Chu và ông Tô vào nói rằng nhân viên tòa án sẽ đến vào ngày hôm sau để yêu cầu hai học viên ký vào bản cáo trạng của họ. Sáng hôm sau, hai người phụ nữ đến nhà ông Chu và yêu cầu ông ký tên, nhưng ông từ chối. Họ rời đi và đi đến nhà học viên mục tiêu tiếp theo: ông Tô. Họ rất thô lỗ với gia đình ông Tô vì họ đã không trả lời điện thoại của tòa án vào ngày hôm trước. Họ cưỡng chế ông Tô điểm chỉ vào bản cáo trạng.

Không rõ kiểm sát địa phương đã truy tố ông Tô và ông Chu vào thời điểm nào trước khi chuyển hồ sơ vụ án của họ cho tòa án.

Khoảng ngày 7 tháng 7 năm 2023, một số cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Thất Lý Hà đã sách nhiễu bà Lưu tại nhà. Họ đưa ra một tài liệu và yêu cầu bà ký vào đó. Bà đã viết “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn [Pháp lý cốt lõi của Pháp Luân Công]” trên tài liệu trước khi ký tên.

Hiện vẫn không rõ vụ án của bà Lưu có bị cảnh sát đệ trình lên viện kiểm sát hay không.

Bức hại trong quá khứ

Hầu hết các học viên là mục tiêu trong vụ bắt giữ theo nhóm đã liên tục bị bức hại trong suốt 24 năm qua vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Ông Lý Văn Minh và ông Tô An Châu

Ông Lý Văn Minh (59 tuổi) và là cựu nhân viên của Nhà máy Đầu máy Xe lửa Lan Châu và ông Tô An Châu (70 tuổi), một nhân viên đã về hưu thuộc Bộ phận Cơ khí Lan Tây của Cục Đường sắt Lan Châu, trước đó đã bị bắt vào tháng 8 năm 2002 vì chèn tín hiệu vào mạng lưới truyền hình cáp để phát sóng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Lý sau đó bị kết án 20 năm tù và ông Tô lĩnh án 10 năm tù.

Tháng 8 năm 2021, ông Lý được trả tự do 1 năm trước khi mãn hạn bản án 20 năm của mình. Ông mồ côi từ nhỏ và không có bất kỳ thân thích nào khác. Vợ và con trai của ông Tô, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đều đã mất mạng trong cuộc bức hại. Sau khi ông Lý được trả tự do, ông trở thành người giúp việc chăm sóc tại nhà cho ông Tô. Ngày 23 tháng 8 năm 2022, 2 người này lại bị bắt cùng với 6 học viên khác. Ông Tô đã sớm được tại ngoại, còn ông Lý bị quản thúc tại gia.

Ông Chu Nguy

Ông Chu Nguy (khoảng 59 tuổi) là một cựu kỹ sư của Nhà máy Máy hóa dầu 54 của thành phố Lan Châu, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 9 năm 2016 vì treo các tấm biểu ngữ có thông điệp về Pháp Luân Công. Ngày 2 tháng 1 năm 2018, ông bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 2.000 Nhân dân tệ.

Vợ và mẹ của anh, bà Lý Quế Loan, cũng đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công.

Bà Lưu Cúc Hoa

Bà Lưu Cúc Hoa (66 tuổi) đã bị bắt vào năm 2000 và bị cưỡng bức lao động 1 năm. Sau khi được thả, bà buộc phải sống xa nhà trong 9 năm để tránh bị bắt giữ thêm nữa.

Năm 2012, bà lại bị bắt và bị giam 6 tháng ở trong một trung tâm tẩy não.

Bà Dương Lệ Quyên

Bà Dương Lệ Quyên (khoảng 78 tuổi) bị bắt cùng với con trai bà, ông Tần Hải Phong, vào tháng 8 năm 2028 và bị giam tại Trung tâm Tẩy não Cung Gia Loan. Anh Tần (khi đó 38 tuổi) đã bị ngược đãi đến mức suy sụp tinh thần.

Ông Hà Ảnh Quốc

Ông Hà Ảnh Quốc (56 tuổi) từng làm việc tại Nhà máy Kẽm Lan Châu. Ông bị cưỡng bức lao động vào năm 2001 và bị kết án 10 năm tù vào năm 2004.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/7/462733.html

Bàn tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/12/210283.html

Đăng ngày 14-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share