Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2023] Một cụ bà 68 tuổi ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 3,5 năm tù vì treo biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sức khỏe của bà Trương Quế Bình giảm sút trong khi bà đang thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Vào đêm 30 tháng 7 năm 2022, bà Trương bị bắt khi đang treo biểu ngữ ở dọc đường. Cảnh sát của Công an Thị trấn Đại Cô Gia đã bắt giữ bà và lục soát nhà bà vài giờ sau đó.

Tháng 8 năm 2022, Viện Kiểm sát Quận Vọng Hoa ở thành phố Phủ Thuận, cơ quan quản lý quận Thanh Nguyên, đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Trương. Tháng 4 năm 2023, Tòa án Quận Vọng Hoa đã kết án bà 3,5 năm tù. Ngày 27 tháng 6 năm 2023, bà bị chuyển từ Trại tạm giam Nam Câu đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Mãi đến gần đây, gia đình bà Trương mới biết về bản án và việc chuyển tù của bà khi một lính canh tù gọi cho họ để thông báo rằng “bà không được khỏe”. Ông ta phàn nàn rằng bà rất ngoan cố và không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Vì tòa án không hề liên lạc với gia đình bà Trương trong thời gian truy tố bà, nên họ thậm chí còn không chắc liệu tòa có mở phiên tòa xét xử bà trước khi tuyên án hay không.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương từng bị vô số bệnh tật dày vò và chỉ nặng chưa đầy 40kg. Sau khi sinh con, bà bị biến chứng và chân bị đau nặng mỗi khi thời tiết trở lạnh. Lúc nào bà cũng cảm thấy chóng mặt và không thể nuốt nổi thức ăn. Bà uống rượu để lót dạ qua ngày và hút thuốc nhiều để làm tê liệt nỗi đau. Những thói quen xấu đó đã gây ra cho bà nhiều vấn đề sức khỏe hơn và bà còn ho ra đờm màu vàng.

Nhiều năm điều trị y tế không mấy cải thiện và bà phải sống trong đau khổ. Vào năm 1996, số phận của bà thay đổi khi chồng bà mang về nhà một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Công) sau một chuyến đi ra ngoại thành. Bà đọc sách và những căn bệnh của bà đã biến mất một cách thần kỳ. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, bà tràn đầy năng lượng và tinh thần rất tốt. Gia đình, bạn bè và người quen đều rất kinh ngạc trước sự hồi phục của bà và nhiều người cũng đã theo học Pháp Luân Công.

Bà Trương cũng cố gắng trở thành một người tốt hơn bằng cách tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà hiểu ra mình nên chăm sóc bố mẹ chồng tốt hơn. Do đó, bà mời họ đến sống cùng và chăm sóc họ trong nhiều năm.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Ngô Lượng (吴亮), Chánh án Tòa án Quận Vọng Hoa: +86-15641386688
Triệu Kiến Hoa (赵建华), Phó Chánh án Tòa án quận Vọng Hoa: +86-18604139566
La Hoa (罗华), Phó Chánh án Tòa án Quận Vọng Hoa: +86-18604139766
Tần Minh (罗华), Trưởng Đồn Công an Thị trấn Đại Cô Gia: +86-13470566676
Lý Huy (李辉), cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Đại Cô Gia: +86-18741379599

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/9/462800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/13/210293.html

Đăng ngày 15-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share