Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 04-05-2023] Tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Ba Lan lần thứ 19 ở Warsaw vào ngày 30 tháng 4, chín học viên đã chia sẻ về hành trình tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của họ. Làm sao để khi gặp mâu thuẫn, họ có thể hướng nội đề cao tâm tính và cứu người tốt hơn. Cả người đọc bài chia sẻ và khán giả đều có thể học hỏi lẫn nhau và hiểu rõ hơn về cách cùng nhau đề cao trong tu luyện.

4ec2af4149080edfc9f4a9d21f237ae4.jpg

Pháp hội Ba Lan lần thứ 19 được tổ chức tại Warsaw vào ngày 30 tháng 4

Trong 5 ngày quanh Pháp hội, các học viên đã gặp nhau để cùng nhau học Pháp luyện công. Họ cũng tổ chức các hoạt động tại Khu phố Cổ của Warsaw để giới thiệu môn tu luyện tới mọi người.

Tốt cho sức khỏe

Bà Minh đến từ Việt Nam cho biết bà bước vào tu luyện từ năm 2017. Mọi bệnh tật hành hạ bà bao năm nay đã tan biến, bao gồm cả những cơn đau hành hạ do thoái hóa khớp gối nặng. Kinh ngạc trước những điều kỳ diệu này, bà đã đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công mỗi ngày. Dần dần, những đốm tàn nhang trên mặt bà biến mất và thay vào đó là làn da trắng sáng. Nhìn bà trẻ hơn nhiều so với tuổi thực gần 70 của bà.

Bà Minh cũng tận dụng mọi cơ hội để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã dành thời gian gọi điện cho mọi người tại Trung Quốc để giảng chân tướng và bác bỏ tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhớ lại những trải nghiệm này, bà rất biết ơn Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã ban cho bà cơ hội được tu luyện và giúp đỡ người khác.

Cải thiện tính khí

Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Tomek Brzozowski nhận thấy rất nhiều câu hỏi lâu nay của mình về cuộc sống đã được giải đáp. Điều đó thôi thúc anh học Pháp rất nhiều và điều đó đã giúp anh vượt qua nhiều vấn đề trong cuộc sống. Anh cũng chia sẻ rằng bản thân phải mất một thời gian mới biết cách hướng nội và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng anh ấy đã tiến bộ.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn ba năm, anh Brzozowski có thể cảm nhận được tâm tính của mình đã được đề cao. Trong quá khứ, anh là một người ích kỷ, ham tiền và dễ nổi nóng, nhưng vào thời điểm đó anh không hề nhận ra và thậm chí còn đổ lỗi cho người khác. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã có thể nhìn ra những vấn đề của chính mình. Nhờ vậy anh dễ dàng phân biệt được đúng sai và trở nên cởi mở hơn.

Ngoài ra, anh Brzozowski từng hay lo lắng khi gặp phải những thay đổi hoặc mâu thuẫn. Tuy nhiên, nhờ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh đã có thêm tự tin vì giờ đây anh tập trung vào việc làm tốt từng bước suốt quá trình thay vì lo lắng về kết quả.

Điều này đã làm cho cuộc sống và môi trường làm việc của anh ngày càng tốt hơn. Anh cho biết: “Từ trải nghiệm của mình, tôi đã biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường và kỳ diệu.“ Với sự hiểu biết rõ ràng hơn về cuộc sống, anh đã trở nên quyết tâm hơn trong tu luyện. Anh cũng tham gia nhiều hoạt động khác nhau để nâng cao nhận thức về môn tu luyện cho nhiều người hơn nữa cũng được hưởng lợi như anh.

Hỗ trợ biểu diễn Shen Yun

Một học viên tên Lâm chia sẻ về quá trình cô giúp đỡ về công tác hậu cần cho các buổi biểu diễn của Shen Yun. Các học viên Trung Quốc và phương Tây có cách suy nghĩ và tiếp cận khó khăn theo những cách khác nhau. Cô Lâm nhận ra rằng bất kỳ lời phàn nàn hay cảm giác tiêu cực nào cũng có thể ảnh hưởng đến buổi biểu diễn. Điều này đã thôi thúc cô buông bỏ quan niệm của bản thân và tiếp tục giao tiếp với các học viên khác. Cuối cùng, sự hiểu biết lẫn nhau và lòng tốt đã giúp cả đội xích lại gần nhau. Không những thế, họ còn học hỏi và bổ trợ cho nhau. Cuối cùng cả nhóm đã làm việc và phối hợp ăn ý.

Tại một thành phố, một chiếc xe chở đồ nấu ăn không đến đúng giờ nên cả nhóm không thể chuẩn bị thức ăn. Mặc dù thất vọng và lo lắng, cô Lâm hiểu rằng cô phải có chính niệm để xử lý tình huống này. Sau đó, cô Lâm đã có thể bình tĩnh lại và nghĩ ra kế hoạch thay thế để những thành viên tham gia biểu diễn Shen Yun có thể dùng bữa đúng giờ.

Loại bỏ các tâm chấp trước

Anh Andrzej Konieczny đã trợ giúp các buổi diễn của Shen Yun ở Ba Lan bằng nhiều cách trong suốt chuyến lưu diễn với vai trò là nhân viên an ninh, giúp vận chuyển thiết bị và liên hệ với các quan chức nhà hát về các cuốn sách giới thiệu của chương trình. Bất kể là làm gì, anh Konieczny luôn làm hết sức mình.

Anh chia sẻ rằng đó cũng là một quá trình đề cao tâm tính. Khi liên hệ với những người khác, anh Konieczny nhận thấy cả hai bên đều có cách hiểu khác nhau và rất khó để làm việc cùng nhau. Anh quyết định giữ thái độ khiêm tốn và từ bỏ chấp trước vào danh và lợi. Khi anh khiêm tốn xin lời khuyên từ các học viên khác, anh rất ngạc nhiên thấy rằng vấn đề trở nên rất dễ giải quyết. Điều đó dạy anh rằng vấn đề đến từ anh chứ không phải người khác. Khi tâm tính của anh đề cao, tình hình đã thay đổi.

Có một nhiệm vụ mà anh Konieczny cần làm là thảo luận với nhà hát về ngày biểu diễn. Thời gian trôi qua nhanh chóng và sau khi quán xuyến tất cả các yếu tố, anh lại được thông báo rằng cần phải thay đổi ngày khiến anh thất vọng và lo lắng. Nhưng khi dẹp bỏ những lo lắng này và tiếp tục, anh thấy mọi thứ đều ổn thỏa và thời gian biểu diễn mới thực sự tốt hơn. Anh Konieczny nhận ra rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ và anh ấy chỉ cần loại bỏ các chấp trước của mình. Anh biết ơn những cơ hội này và lòng từ bi của Sư phụ.

Làm việc cùng nhau

Anh Tomek Kowalski chia sẻ về việc quảng bá Shen Yun ở Ba Lan. Anh cho biết các buổi biểu diễn thành công ở Ba Lan phản ánh môi trường tu luyện và sự phối hợp giữa các học viên. Nếu không có sự gia trì và hướng dẫn của Sư phụ, anh ấy không thể tưởng tượng được các học viên có thể buông bỏ quan niệm người thường và phối hợp tốt như vậy.

Có rất nhiều ví dụ, từ việc liên hệ với các nhà hát, chạy quảng cáo, tìm người phiên dịch và điều phối các hoạt động khác nhau. Anh nói rằng mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội tu luyện, đều là khảo nghiệm. Hơn nữa, để Shen Yun có thể biểu diễn ở nhiều thành phố hơn của Ba Lan, các học viên phải đề cao tu luyện bản thân, làm tốt ba việc và hỗ trợ lẫn nhau bằng chính niệm.

Cuối cùng, anh Kowalski cảm ơn Sư phụ đã ban cho các học viên cơ hội đề cao bản thân và cứu người. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến rất gần, anh và các học viên Ba Lan khác kính chúc Sư phụ Lý một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và một sinh nhật vui vẻ!

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện tinh thần này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã chấp nhận các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và học năm bài công pháp đã trải nghiệm được sức khỏe và hạnh phúc được cải thiện.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/4/459496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/5/208388.html

Đăng ngày 08-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share