Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2023] Gần đây, hai vợ chồng ông Vương Bảo Lương và bà Lưu Quế Bình (đều 75 tuổi) ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 10 năm 2022, ông Vương và bà Lưu bị bắt giữ khi đang học Pháp (các bài giảng của Pháp Luân Công) cùng với bốn học viên khác. Nhiều học viên địa phương khác cũng bị sách nhiễu trong khoảng thời gian này khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Đại hội lần thứ 20.

Hai vợ chồng họ bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Phụ Tân. Tòa án huyện Phụ Mông đã tổ chức một phiên tòa xét xử từ xa qua internet vào ngày 21 tháng 3 năm 2023. Bà Lưu bị kết án 1 năm tù và ông Vương bị kết án 8 tháng tù.

Kể từ khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, bà Lưu đã bị bắt ít nhất 6 lần và một lần bị kết án ao động cưỡng bức.

Bà Lưu bị bắt lần đầu vào ngày 25 tháng 11 năm 1999. Số tiền 500 nhân dân tệ mà bà mang theo đã bị tịch thu. Cảnh sát treo bà lên bằng cổ tay, sốc điện bằng dùi cui điện, xích tay cùm chân và nối chúng lại với nhau, đồng thời bà còn bị bức thực bà bằng nước muối.

2004-11-10-kuxin3--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Treo người lên bằng cổ tay

Bà Lưu lại bị bắt vào năm 2000 khi đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị tống tiền 5.000 nhân dân tệ.

Tháng 4 năm 2002, bà lại bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã tuyệt thực khi ở trong trại tạm giam địa phương để phản bức hại. Lính canh đã tát vào mặt bà và xỏ giày cao gót để dẫm lên bụng và chân bà. Khi bà Lưu không quỳ gối theo lệnh của lính canh, họ lôi bà ra khỏi phòng giam, treo bà lên bằng cổ tay và sốc điện vào cổ bà bằng dùi cui điện.

Chỉ 3 tháng sau, bà Lưu lại bị bắt giữ một lần nữa. Sự tra tấn trong khi bị giam giữ khiến cân nặng của bà sụt giảm nghiêm trọng, bà chỉ còn 35kg tại thời điểm được trả tự do.

Ngày 1 tháng 8 năm 2005, bà lại bị bắt giữ và sau đó bị kết án 3 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Lính canh đã tra tấn bà bằng cách kéo căng tay chân của bà theo bốn hướng khác nhau. Để bức thực bà bằng thuốc độc, lính canh còn sử dụng một công cụ để cạy miệng bà khiến mặt của bà bị biến dạng.

Tháng 5 năm 2008, bốn cảnh sát đã xông vào nhà bà Lưu và bắt giữ ông Vương chồng bà. Cảnh sát tịch thu 700 nhân dân tệ tiền mặt của họ và sau đó phạt hai người 3.500 nhân dân tệ.

Bà Lưu lại bị bắt vào ngày 18 tháng 12 năm 2010, sau khi bị trình báo vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Mười cảnh sát đã lục soát nhà bà và lấy đi 1 chiếc máy Mp3 và 1 chiếc Mp5. Cảnh sát đã cố gắng đưa bà vào Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia nhưng rồi đã phải thả bà do sức khỏe của bà không đảm bảo.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/26/458146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/4/207939.html

Đăng ngày 01-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share