Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2023] Bà Chu Nhã Phân (74 tuổi) cư trú tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở một quảng trường công cộng. Nhà của bà Chu đã bị lục soát vào buổi tối cùng ngày và bà đã bị tạm giữ hình sự.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1995. Các căn bệnh thấp khớp nặng và chứng mất ngủ của bà nhanh chóng khỏi hẳn. Trong 20 năm qua, bà đã nhiều bị chính quyền nhắm mục tiêu chỉ vì kiên định đức tin của mình.

Bà Chu bị bắt lần đầu vào tháng 8 năm 1999 trong khi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng với một số học viên khác tại một quảng trường công cộng. Cảnh sát thuộc Đồn Công an Thiên Kim đã đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận, tại đây, bà bị đánh đập tàn bạo vì luyện công. Sau 17 ngày, bà bị chuyển đến một trung tâm tẩy não và bị giam ở đó trong 2 tuần. Bà bị cưỡng bức lao động không công trong nhiều giờ liên tục, công việc chủ yếu là sản xuất giày đi mưa. Trại đã tống tiền bà 2.000 nhân dân tệ trước khi thả bà.

Chính quyền cũng ghi hình cảnh bà Chu bị còng tay và phát trên TV nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Mẹ bà đã bị giáng một đòn nặng nề khi nhìn thấy con mình trên bản tin. Bà cụ bị đột quỵ và qua đời sau 8 năm nằm liệt giường.

Bà Chu lại bị bắt sau khi tham dự một buổi tụ họp của các học viên và bị nhốt ở trung tâm tẩy não trong hai tuần.

Lần bắt giữ kế tiếp của bà xảy ra vào ngày 2 tháng 10 năm 2000, vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị kết án 3 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia sau 2 tuần bị giam trong trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Bà bị đột quỵ sau 8 tháng bị tra tấn ở trong trại lao động và sau đó được trả tự do.

Trong khi đi tới Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2008, bà Chu đã bị chặn lại tại nhà ga xe lửa ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Bà bị đưa trở lại Phủ Thuận và bị thẩm vấn 1 ngày. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Bà bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 24 tháng 8 năm 2019 và bị Tòa án quận Đông Châu kết án 1 năm tù và phạt tiền 4.000 nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 8 năm 2020. Chính quyền còn đình chỉ lương hưu của bà vào tháng 10 năm 2020.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Thiết Duệ (刘铁锐), đồn trưởng của Đồn Công an Thiên Kim: +86-24-58365110
Lạc Vinh Quảng (雒荣广), trưởng Công an thành phố Phủ Thuận: +86-13804222228
Điền Dã (田野), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Phủ Thuận: +86-24-52625733

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/5/456468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/10/207266.html

Đăng ngày 25-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share