Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2023] Theo như tôi biết, kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch sách nhiễu “Xóa sổ” vào năm 2019 nhằm ép mọi học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ, tất cả học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tân Cương đều trở thành mục tiêu và sự sách nhiễu đó vẫn tiếp tục cho đến hôm nay.

Thế nhưng các vụ bắt bớ, giam giữ và kết án hàng loạt học viên Pháp Luân Công ở Tân Cương hiếm khi được Minh Huệ Net đưa tin. Lý do là vì chỉ cần có bất kỳ báo cáo bức hại về bất kỳ học viên nào được báo cáo trên Minghui.org, cảnh sát ở Tân Cương sẽ bắt giữ toàn bộ gia đình học viên đó, bao gồm cả cha mẹ già ngoài 80 tuổi và con nhỏ của họ. Sau đó, cảnh sát sẽ sử dụng đủ loại chiến thuật để đe dọa, ép gia đình tiết lộ xem ai là người đã cung cấp thông tin cho Minh Huệ.

Trong khi đó, cảnh sát sẽ khám xét kỹ lưỡng nhà của người học viên đó. Bất kỳ mảnh giấy nào viết thông tin về Pháp Luân Công đều sẽ trở thành bằng chứng để chống lại anh ấy/cô ấy.

Án tù dành cho các học viên mục tiêu đều được Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) ấn định từ trước, tùy thuộc vào sự kiên định tu luyện Pháp Luân Công của học viên đó.

Mỗi cảnh sát và nhân viên của UBCTPL được trang bị hai chiếc điện thoại di động, một cho công việc và một cho mục đích cá nhân. Điện thoại làm việc của họ được cài đặt phần mềm vượt tường lửa để họ có thể truy cập website Minh Huệ mỗi ngày để xem có thông tin vụ bức hại nào được báo cáo hay không.

Hầu hết các học viên Tân Cương bước ra vạch trần cuộc bức hại đã bị kết án hoặc giam giữ tại các trung tâm cai nghiện ma túy và bệnh viện tâm thần. Một số thân nhân của các học viên cũng bị đơn vị công tác giam giữ hoặc sa thải. Lo sợ gia đình của bản thân các học viên có thể phải chịu nhiều hệ lụy hơn, hầu hết các học viên đã chọn giữ im lặng trước cuộc bức hại. Đây cũng chính là nguy nhân vì sao học viên Pháp Luân Công ở Tân Cương bị bức hại nghiêm trọng, nhưng ngoại giới không hay biết.

Tôi tin rằng cảnh sát quốc bảo và các nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật có liên quan đều có thể đọc bài viết này. Tôi khuyên các vị nên nghiên cứu bài viết “Tại sao có nhân loại” do Sư phụ chúng tôi công bố… Bài viết là để cho toàn nhân loại đọc, là Sư phụ một lần tiết lộ thiên cơ, để trao cho tất cả nhân loại và cũng là cho các vị một cơ hội cuối cùng: hãy bỏ ác hướng thiện để được Đại Pháp cứu độ; nếu rốt cuộc vẫn làm điều ác, vì để hưởng thụ vài năm ngắn ngủi này mà làm điều ác bức hại Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Công, để rồi sau vào địa ngục chịu cảnh lửa thiêu đốt hàng ức vạn năm, cuối cùng bị hình thần toàn diệt! Tôi tin rằng phía con người của vị sẽ có sự lựa chọn đúng đắn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/30/456272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/10/207268.html

Đăng ngày 24-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share