Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2022] Một thợ may ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã tuyệt thực sau khi bị bắt vào giữa tháng 10 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

abace18deb57344d4f517b9b3f7c35d2.jpg

Bà Triệu Tú Lệ

Bà Triệu Tú Lệ đã bị cảnh sát bắt giữ tại tiệm may của bà vào ngày 17 tháng 10 năm 2022. Ngày hôm đó, trước khi bắt giữ bà Triệu, 5 cảnh sát đã dành 1 tiếng đồng hồ để lục soát nhà của bà. Họ tuyên bố camera giá sát đã ghi lại cảnh bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, và cảnh sát đã tìm thấy quần áo và giày mà bà đã mặc khi đó. Tiếp đó cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà.

Hiện bà Triệu đang bị giam trong Đồn Công an Đông Hồ. Cảnh sát đưa bà đi làm xét nghiệm COVID-19 vào mỗi buổi sáng và sau đó đưa bà trở lại đồn. Hàng ngày chồng bà đều mang đồ ăn đến cho bà, nhưng hiện bà đang tuyệt thực để phản bức hại. Đội An ninh Nội địa Vu Hồng hiện đang phụ trách vụ việc của bà.

Bà Triệu (57 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1996. Trong vòng chưa đầy 6 tháng, nhiều chứng bệnh của bà, bao gồm bệnh thấp khớp, tăng sản vú và chứng đau nửa đầu, đều đã biến mất. Mối quan hệ của bà và mẹ chồng cũng được cải thiện.

Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại, bà đã bị tống giam 2 lần vì kiên định đức tin của mình trước lần bị bắt giữ gần đây nhất. Bà bị cưỡng bức lao động 2 năm sau vụ bắt giữ đầu tiên xảy ra vào ngày 31 tháng 12 năm 2000. Trong thời gian thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Thẩm Tân và Trại Lao động Cưỡng bức Long Sơn, bà bị cưỡng bức làm việc với các sản phẩm độc hại và đôi khi phải làm việc đến nửa đêm.

Năm 2015, bà Triệu đã đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) tội phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Bà bị bắt vào ngày 11 tháng 8 năm 2016, sau khi bị cảnh sát lừa đi tới văn phòng của họ.

Tòa án quận Hòa Bình đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà vào ngày 23 tháng 1 năm 2018. Chồng, con trai và con gái của bà không được phép tham dự. Thẩm phán đã kết án bà 2 năm vào ngày 19 tháng 7. Bà được thả khỏi Trại tạm giam thành phố Thẩm Dương 3 tuần sau đó.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đào Hồng Phi (陶洪飞), đồn trưởng của Đồn Công an Đông Hồ: +86-24-25201510, +86-24-25203020, +86-24-25201215
Phàm Cảnh Hội (凡景会), đồn phó của Đồn Công an Đông Hồ
Cách Học Quân (革学军), chính trị viên của Đồn Công an Đông Hồ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/23/451064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/26/204460.html

Đăng ngày 12-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share