Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2022] Gần đây, hai cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau gần 8 tháng bị giam giữ và ngược đãi, bà Vương Kim Phượng bị huyết áp cao, lượng đường trong máu cao và bệnh tim. Mặt khác bà Lý Phượng Chi bị mất thị lực ở cả hai mắt. Hiện gia đình của hai học viên đang rất lo lắng cho họ.

1c152e132d03b3725e5359f962880850.jpg

Bà Vương Kim Phượng

dc9d7228f9ed0d93d2a7014a8a263144.jpg

Bà Lý Phượng Chi

Bà Vương (63 tuổi) và bà Lý (67 tuổi) bị bắt vào ngày 19 tháng 2 năm 2022. Tòa án quận Vu Hồng đã tổ chức một phiên xét xử chung các vụ án của họ qua internet vào ngày 12 tháng 8 tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương. Thẩm phán đã cấm người bào chữa không phải luật sư của bà Vương (là một thành viên trong gia đình bà) đại diện cho bà và chỉ định luật sư của chính quyền là Vu Giảo đại diện cho bà và nhận tội thay bà, dù bà Vương liên tục từ chối chấp nhận Vu làm người đại diện cho mình.

Ngày 20 tháng 9, thẩm phán tuyên bà Vương 4 năm tù giam và bà Lý 3 năm tù giam. Cả hai đều bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Tòa án đã không thông báo cho gia đình bà Vương về bản án của bà. Gia đình chỉ phát hiện việc này khi luật sư họ thuê cho bà đến thăm bà vào ngày 27 tháng 9. Lúc đó chỉ còn 3 ngày nữa là thời hạn kháng cáo (10 ngày) hết hạn. Khi gia đình hỏi ý kiến thẩm phán, ông ta tuyên bố rằng mình chỉ chấp nhận đơn kháng cáo do chính bà Vương viết. Tuy nhiên, lính canh của trại tạm giam lại không cho phép bà viết đơn kháng cáo. Hiện tại không rõ liệu bà có gửi kháng cáo thành công hay không.

Trước bản án gần đây nhất, bà Vương từng bị cưỡng bức lao động 1 năm vào năm 1999 và bị Tòa án quận Khang Bình kết án 7 năm tù vào ngày 10 tháng 2 năm 2010. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, bà đã bị tra tấn vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công và kết quả là bị chấn động não, bệnh tim nặng và đau lưng.

Trước kia bà Lý từng bị Tòa án quận Hoàng Cô kết án 3 năm tù vào năm 2010. Bà bị mất thị lực cả hai mắt vì tra tấn trong lúc bị giam giữ và sau đó được tạm tha y tế. Mặc dù sau đó bà hồi phục sức khỏe nhờ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, nhưng triệu chứng bệnh lại tái phát sau vụ bắt giữ và kết án gần đây nhất của bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Tôn Hạo (孙浩), chánh án của Tòa án quận Vu Hồng: +86-24-85839996
Khương Nãi (姜鼐), thẩm phán của Tòa án quận Vu Hồng: +86-24-85839801
Phác Vân Tinh (朴云晶), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Vu Hồng: +86-24-85837622
Trương Vĩnh Hằng (张永航), phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Thẩm Dương: +86-24-22829716

(Thông tin chi tiết của các thủ phạm bức hại có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Hai phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị xét xử vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/4/450397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/8/204213.html

Đăng ngày 12-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share