Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công ở South Dakota

[MINH HUỆ 16 – 09 – 2011] Ngày 10 tháng 9 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở South Dakota tham gia Lễ hội Nghệ thuật Sidewalk thường niên ở Sioux Falls. Lễ hội gồm có 246 gian hàng với nghệ thuật, văn hóa, trang phục, và ẩm thực từ châu Mỹ, châu Á, châu Âu và Australia. Đó là một ngày mùa thu đẹp và nhiều người đến tham gia lễ hội.

2011-9-15-minghui-sioux-festival-hongfa-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Công tại Lễ hội Nghệ thuật Sidewalk ở Sioux Falls, South Dakota

2011-9-15-minghui-sioux-festival-hongfa-02--ss.jpg

2011-9-15-minghui-sioux-festival-hongfa-03--ss.jpg
Nhiều du khách tham gia lễ hội tìm hiểu Pháp Luân Công

Các học viên dựng một quầy giới thiệu Pháp Luân Công, với những biểu ngữ ở phía trên quầy có tựa đề, “Pháp Luân Đại Pháp  tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Một bức tranh minh họa các động tác tập công được dạy bởi người sáng lập Pháp Luân Công, cùng với một lời giới thiệu bằng tiếng Anh, và các học viên biểu diễn năm bộ công pháp Pháp Luân Công suốt ngày hôm đó. Đông đảo quần chúng từ các chủng tộc khác nhau, các lứa tuổi khác nhau, và các tầng lớp khác nhau liên tục đến quầy để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Các học viên giải thích cho mọi người rằng Pháp Luân Công là một hệ thống tu luyện truyền thống của Trung Quốc mà tu luyện cả tâm lẫn thân tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho các học viên, gia đình họ, và xã hội những lợi ích to lớn như thế nào.

Những du khách đến quầy Pháp Luân Công đã bị thu hút, và nhiều người tỏ ra rất quan tâm đến môn tập luyện. Các học viên chỉ cho họ cách để tải xuống những video hướng dẫn tập công và các sách Pháp Luân Đại Pháp từ Internet. Một phụ nữ nói rằng bà đang muốn học Pháp Luân Đại Pháp và ngày hôm nay nguyện vọng của bà cuối cùng đã được thực hiện. Bà học hết năm bộ công pháp ngay tại đó, cùng với sự tập trung cao độ. Nhiều du khách nói rằng họ đã nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của  ĐCSTQ. Thật khó cho họ để tin rằng những người tốt tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn lại bị bức hại, nhưng họ biết rằng ĐCSTQ tước đoạt nhân quyền cơ bản của người dân.

Mặc dù các học viên đã chuẩn bị số lượng lớn các tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, chúng đều được phân phát hết trước 4 giờ chiều. Hoạt động đã này cung cấp một cơ hội cho nhiều người tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/16/法轮功学员参加南达科他州文化节(图)-246806.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/18/128182.html
Đăng ngày: 22–9–2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share