Bài viết của một học viên ở Ba Lan

[MINH HUỆ 17 – 09 – 2011] Vào ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2011, trước ngày người dân Trung Quốc trên khắp thế giới bắt đầu cử hành lễ hội Tết Trung thu, các học viên Pháp Luân Công đã đến Zakopane, một thành phố du lịch sát biên giới của Ba Lan và Slovakia, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và khách du lịch.

Zakopane nằm bên cạnh núi Tatra nằm cuối phía nam của dãy núi Alps. Nó là một thành phố du lịch nổi tiếng ở châu Âu và là công viên nhà nước lớn nhất ở Ba Lan.

2011-9-16-cmh-poland-01--ss.jpg

2011-9-16-cmh-poland-03--ss.jpg
Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Công

2011-9-16-cmh-poland-04--ss.jpg
Các học viên giương những bảng thông tin gần lối vào công viên Zakopane State

Sáng ngày 10 Tháng Chín, các học viên đã dựng các bảng trưng bày và biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công ở gần một trong các lối vào công viên Zakopane State. Màn trình diễn năm bài công pháp cùng với âm nhạc an hòa đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Hàng trăm người đã nhận tờ rơi và nhiều người dừng lại để đặt câu hỏi. Nhiều người ký tên thỉnh nguyện phản đối chính sách đàn áp Pháp Luân Công.

Vào buổi chiều, các học viên đã đi đến khu vực trung tâm của Zakopane để giới thiệu Pháp Luân Công. Nhiều người ký tên thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

2011-9-16-cmh-poland-05--ss.jpg

2011-9-16-cmh-poland-06--ss.jpg
Đọc tờ rơi Pháp Luân Công

2011-9-16-cmh-poland-07--ss.jpg

2011-9-16-cmh-poland-08--ss.jpg

2011-9-16-cmh-poland-09--ss.jpg

2011-9-16-cmh-poland-10--ss.jpg
Mọi người ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Các học viên tiếp tục các hoạt động của mình trong khu vực trung tâm thành phố vào sáng hôm sau. Nhiều khách du lịch ở xa mang theo những chiếc ba lô và túi xách nặng, lập kế hoạch để leo núi. Tuy nhiên, nhiều người cũng đã dành thời gian đứng xếp hàng để được ký vào đơn thỉnh nguyện. Một nhóm gồm sáu người Trung Quốc cũng đã dừng lại xem và biết được sự thật về cuộc đàn áp. Ba trong số họ đã đồng ý thoái các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một phụ nữ khác mới di cư từ Trung Quốc cũng rất biết ơn khi gặp được các học viên Pháp Luân Công và có cơ hội để thoái ĐCSTQ.

Vào buổi trưa, 2000 tờ rơi và một số các gói thông tin khác đều được phân phát hết. Các học viên cũng đã thu thập được hơn 500 chữ ký.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/17/波兰学员中秋节之际在旅游城讲真相(图)-246857.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/18/128185.html
Đăng ngày: 20-09-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share