Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 04-09-2022] Ngày 28 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Hurstbridge Wattle. Thành phố Hurstbridge, nằm ở Thung lũng Yarra, là điểm du lịch nổi tiếng và cũng là vùng sản xuất rượu nổi tiếng và lâu đời nhất ở Úc.

Các học viên đã lập một quầy thông tin, phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp. Bị thu hút bởi âm nhạc luyện công du dương, tường hòa, nhiều người đã nán lại để trò chuyện với các học viên. Họ muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người cho biết họ cảm nhận được trường năng lượng rất mạnh mẽ khi đi qua quầy thông tin. Họ cho rằng những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đều là người tốt và hữu ích cho xã hội.

Các học viên cũng hướng dẫn mọi người cách gấp hoa sen giấy và điều này khiến các em nhỏ đặc biệt thích thú. Nhiều em nhỏ đã ghé qua quầy thông tin để làm hoa sen giấy và cho biết các em đã rất vui.

671e2418cf615146aa929b37ea4a48fd.jpg01d6fd84becd16250d0005ffa7165a74.jpg114a79517e4ce8e8f18b42c3d060e563.jpg63e4cd1181b164c6ec799d10d949073d.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được công chúng hoan nghênh nồng nhiệt tại Lễ hội Hurstbridge Wattle thường niên diễn ra tại thành phố du lịch Hurstbridge, hôm 28 tháng 8 năm 2022

Cư dân địa phương: Thế giới thực sự cần Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Jim, một cư dân địa phương đi cùng vợ và các con, đã rất vui khi thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Ông Jim cho biết ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ lâu, ông kể: “Dạo tôi ở Trung Quốc, tôi thấy rất nhiều tờ tiền trên đó có viết thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một cách mà các học viên ở Trung Quốc sử dụng để giảng chân tướng. Họ in trên tờ tiền dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và các nội dung khác nữa.”

Ông cho biết thêm: “Chính quyền Trung Quốc không cho phép người dân tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ không có gì sai cả khi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Bất cứ ai có ích cho xã hội thì đó là người tốt.”

Vợ ông Jim, một người gốc Trung Quốc, cho biết bà nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho mọi người. Bà nói: “Chính quyền Trung Quốc ngăn cấm việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi ra nước ngoài, tôi mới biết thông tin và hiểu được tình hình chân thực. Chỉ khi đó, tôi mới nhận ra rằng các báo cáo [tiêu cực] ở Trung Quốc đã lừa gạt rất nhiều người dân Trung Quốc.”

Ông Loyd Churches, một cư dân địa phương khác, đã ghé qua quầy thông tin và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Tôi nghe nói rằng ở Trung Quốc, chính quyền có một số hạn chế nên mọi người không thể công khai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đó”.

Các học viên giải thích cho ông toàn bộ chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và nói với ông rằng các học viên hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông thể hiện sự tán đồng với những giá trị phổ quát như vậy.

Ông nói: “Thế giới chúng ta thực sự cần những nguyên lý này, chúng thực sự tốt cho xã hội.”

“Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tựa như viên kim cương đầy bất ngờ”

Một phụ nữ có tên Laura đã nán lại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp cùng hai con gái. Cô con gái nhỏ của cô đặc biệt thích học cách gấp những bông hoa sen giấy nhỏ xinh.

Cô Laura cho biết cô mới đi du lịch ở Sydney và nói: “Tôi thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện ở Sydney. Quầy thông tin ở đó có màu xanh lam và màu vàng. Các học viên đã thiền định bên cạnh quầy thông tin.”

Cô nói: “Tôi nghĩ các học viên rất an hòa. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng của họ khi tôi đi ngang qua.”

5c42d6d05f4d0bafcb96063445048bb5.jpg

Cô Lisa Sequenzia cùng hai con. Cô nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp kết nối chặt chẽ với cộng đồng và quan tâm đến những người xung quanh

Hai con của nhà tạo mẫu tóc Lisa Sequenzia hào hứng học cách gấp bông hoa sen giấy nhỏ xinh.

Cô Lisa cho biết: “Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp cũng là một tín ngưỡng. Khi tôi đến quầy thông tin, tôi cảm nhận được họ mang theo một trường hòa ái. Tôi cho rằng họ kết nối chặt chẽ với cộng đồng và quan tâm đến những người xung quanh.”

Anh Nguyen, một người đam mê nhiếp ảnh, cho hay: “Lễ hội thu hút rất nhiều người tham gia và các hoạt động cũng rất thú vị. Không khí sôi động và vui vẻ nhưng tôi cảm thấy hơi mệt sau khi đi bộ tới lui một hồi. Khi tôi đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tôi liền thấy nơi đây thật yên bình và hòa ái – tâm hồn tôi cảm thấy thư thái.”

Một ông bố trẻ đến lễ hội cùng cô con gái nhỏ. Anh cho biết: “Trong cả lễ hội sôi động này, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tựa như viên kim cương đầy bất ngờ. Thực sự tuyệt vời khi dừng chân ở đây để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và sứ mệnh của các học viên.”

Học viên phương Tây: Vẻ đẹp, sự an hòa và tĩnh lặng của Pháp Luân Đại Pháp để lại ấn tượng sâu sắc với du khách

b37c30fb475543e7451f4b6dd5233184.jpg

Cô Sophia giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một cặp đôi trẻ

Cô Sophia, một học viên phương Tây, cho biết: “Sự kiện hôm nay thực sự không thể nào quên. Mọi người cảm nhận được vẻ đẹp, sự an hòa và tĩnh lặng tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp mà không thấy được ở nơi nào khác. Họ cảm nhận được vẻ đẹp và sự quý giá của Pháp Luân Đại Pháp. Nói chung, quầy thông tin của chúng tôi rất được cộng đồng hoan nghênh. Nhiều lần, trong cuộc trò chuyện của tôi với những người quan tâm đến thiền định, họ nói rằng họ hy vọng được tìm hiểu thêm về các phương pháp tu luyện có thể giúp họ nâng cao cảnh giới, và ước mong tìm được câu trả lời về cuộc sống: mục đích và ý nghĩa thực sự của cuộc sống rốt cuộc là gì.

“Một cặp đôi trẻ khoảng ngoài 20 tuổi cho biết khi họ đi qua quầy thông tin của chúng tôi rằng họ cảm thấy có nguyện vọng mãnh liệt muốn tìm hiểu thêm. Vì vậy họ đã trò chuyện với tôi trong năm phút. Khi gần kết thúc cuộc trò chuyện,cô gái gần như muốn rơi lệ. Tôi cảm thấy rằng việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho cô ấy cả về thể chất lẫn tinh thần, và khuôn mặt cô trông vô cùng rạng rỡ. Cô cho biết cô có một cảm giác muốn trở về nhà – một cảm giác rất thần thánh khi ở trong bầu không khí đó.”

Cô Sophia cho biết thêm: “Hầu như tất cả mọi người sau khi minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đều hỏi tôi họ có thể tìm điểm luyện công gần nhất ở đâu.”

Anh Flynn, một học viên phương Tây khác, chia sẻ: “Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi được thụ ích cả về sức khỏe và tinh thần, và tôi hy vọng người dân ở Melbourne cũng biết đến vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn. Vì cuộc bức hại tàn bạo vẫn đang diễn ra, nên tôi muốn kêu gọi mọi người ủng hộ các học viên bị bức hại ở Trung Quốc.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/4/448512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/7/203153.html

Đăng ngày 09-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share