Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary, Canada

[MINH HUỆ 09-07-2022] Ngày 8 tháng 7 năm 2022, sau hai năm gián đoạn, cuộc diễu hành Stampede, một trong những cuộc diễu hành lớn nhất ở Bắc Mỹ, đã được tổ chức trở lại tại Calgary. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện, và chiếc thuyền Pháp khổng lồ của họ đã giành được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Cuộc diễu hành Stampede là sự kiện mang tính biểu tượng cho bản sắc văn hóa của Calgary, cuộc diễu hành năm nay có khoảng 4.000 người từ 100 đoàn tham gia. Trong số đó có những chàng cao bồi miền Tây, các nữ hoàng của Lễ hội Stampede trước đây, các quan chức đắc cử, nhóm cộng đồng thiểu số, lực lượng cảnh sát, quân đội, và các ban nhạc diễu hành. Diễn ra trong khoảng bốn tiếng đồng hồ với tuyến đường dài 5 km, cuộc diễu hành đã thu hút khoảng 300.000 khán giả tới xem trực tiếp và khoảng 400.000 lượt khán giả xem qua truyền hình và Internet.

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp được dẫn đầu bởi biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp”, theo sau là 20 học viên đến từ ba khu vực Calgary, Edmonton và Vancouver trong đồng phục áo vàng và quần trắng biểu diễn các bài công pháp. Tiếp đến là chiếc thuyền Pháp khổng lồ với các cô gái xinh đẹp trong trang phục tiên nữ ngồi trên đài sen. Đi cuối đoàn là đội trống lưng gồm 50 thành viên. Bất cứ nơi nào họ đến, họ đều giành được những tràng pháo tay và cổ vũ, và khán giả thường hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

874c96a6bdd9752d15aec6cca9d066e5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Calgary, Edmonton và Vancouver tham gia Cuộc diễu hành Stampede ở Calgary, Canada, hôm 8 tháng 7.

262185ed265e722125ccc2861bc84a43.jpg

Đội trống lưng

f8b1fbe777f6fbefbbef4e50e138767c.jpg

Nhóm trình diễn bài công pháp

5474045c665cbd20dd37fff92aa6dd67.jpg

3299ca80f343f2a81c40ff5fcef4dd9c.jpg

Thuyền Pháp được trang trí đẹp mắt

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp trên chương trình truyền hình trực tiếp

Đài truyền hình địa phương Global News đã tổ chức buổi phát sóng trực tiếp lễ diễu hành và đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã được lên sóng hơn ba phút.

Người dẫn chương trình giới thiệu, “Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện truyền thống của Trung Quốc, bắt nguồn từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và hiện có hàng triệu người ở khoảng 100 quốc gia trên thế giới theo tập. Thật vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Cuộc diễu hành Calgary Stampede lần thứ 110 năm nay!”

Khi chiếc thuyền của Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua, người dẫn chương trình hào hứng thốt lên, “Hãy nhìn chiếc thuyền khổng lồ này! Nó được thiết kế và chế tạo bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương. Nó thật trang nhã! Quá đẹp!“

Người dẫn chương trình còn cho biết đội trống lưng đã được thành lập gần 20 năm, và trống lưng có lịch sử 2.000 năm ở Trung Quốc. Trang phục lụa vàng tuyệt đẹp của những người chơi trống là phong cách từ thời nhà Đường, thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc.

“Đoàn Pháp Luân Đại Pháp thật cuốn hút và rất, rất tuyệt vời,” người dẫn chương trình nói.

Khán giả Trung Quốc: “Tôi cảm thấy rất tự hào!”

Đây là lần đầu tiên người đàn ông Trung Quốc, chuyển đến Calgary cách đây một năm và có công ty riêng ở Canada, xem cuộc diễu hành Stampede. Anh ấy nói một cách hào hứng rằng anh nhận thấy nhóm Pháp Luân Đại Pháp là nhóm đông nhất và “thể hiện rõ tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn truyền thống của Trung Quốc.”

“Tôi cảm thấy rất tự hào khi thấy văn hóa truyền thống của Trung Quốc tại Canada, đặc biệt là vì nó được khởi xướng tự phát, không phải do đảng hay tổ chức chính trị nào tổ chức,” anh cho biết.

Anh cho hay mọi người không thể xem một cuộc diễu hành như thế ở Trung Quốc đại lục. “Bất cứ điều gì mà tà Đảng [Đảng Cộng sản Trung Quốc] phản đối đều tốt. Đảng rất sợ hãi khi người ta phơi bày sự thật và thể hiện lòng tốt thật sự. Đó là vì Đảng chỉ giỏi lừa bịp, đạo đức giả và đàn áp dã man người dân, họ đặc biệt sợ những tiếng nói và những màn thể hiện như thế này.”

Khán giả: Thích đoàn Pháp Luân Đại Pháp nhất

Ông Surinder Rehill, chủ tịch phân hội Calgary của Hội đồng quốc gia các Hiệp hội hưu trí Thái Bình Dương của Canada (NCCPPA), nhận xét rằng các dân tộc khác nhau mang màu sắc, văn hóa và lịch sử khác nhau, và phong cách truyền thống Trung Quốc của nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã “làm phong phú, đa dạng nền văn hóa của Canada và cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh.”

Ông cảm thấy chiếc thuyền của các học viên mang theo một thông điệp. “Hình dáng của chiếc thuyền thôi thúc tôi nghĩ về việc con người nên sống như thế nào trong thế giới ngày nay và làm thế nào để di chuyển từ nơi này đến nơi khác, bởi vì trên biển, chỉ có thuyền là phương tiện duy nhất để vượt qua sóng gió, chở con người đến với bờ bên kia, từ thấp lên cao,” ông chia sẻ.

Nathan Simon, một cư dân địa phương, nhận xét, “So với các nền văn hóa mà tôi biết, nhóm Pháp Luân Đại Pháp là độc nhất vô nhị. Tôi rất thích họ, họ thật tuyệt! Nhóm trống lưng chơi khá hay, trang phục cũng đẹp và màu sắc của chiếc thuyền đặc biệt tươi sáng. Đây là đoàn diễu hành mà tôi yêu thích!”

Anh Joel Tupas là kỹ sư tại một công ty xây dựng và đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trước đây. “Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho mọi người nội tâm an hòa và giảm bớt căng thẳng về tinh thần, tôi muốn thử tập môn này,” anh nói.

Các học viên: Được khích lệ bởi sự nhiệt tình của khán giả

Người điều phối của đoàn Pháp Luân Đại Pháp, Lucy Lin, thuyết minh về thiết kế của chiếc thuyền, “Phần cánh buồm thể hiện cấu tạo của Pháp Luân với màu sắc rực rỡ giữa trời xanh mây trắng; đài sen ở giữa những đám mây ngũ sắc thanh khiết, đẹp đẽ. Chúng tôi đã sử dụng rất nhiều sợi bông nhẹ bay trong gió.”

Chỉ huy đội trống lưng Alice Liu cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại tàn bạo và phỉ báng ở Trung Quốc. “Chúng tôi muốn thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Tôi hy vọng họ có thể biết sự thật và có một tương lai tươi sáng.”

Cô Amy, một thành viên trong đội biểu diễn bài công pháp, rất phấn khởi khi nghe thấy khán giả hô lớn, “Đại Pháp” và “Đẹp quá” bằng tiếng Trung, cô cũng thấy mọi người bắt chước các động tác luyện công và chụp ảnh hoặc quay video. Cô chia sẻ, “Tham gia cuộc diễu hành quy mô lớn như vậy ở một đất nước tự do và cảm nhận được sự nhiệt tình của khán giả dành cho Đại Pháp, tôi rất ấn tượng và xúc động đến mức suýt khóc.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/9/446014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/12/202206.html

Đăng ngày 14-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share