Bài viết học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada

[MINH HUỆ 08-07-2022] Ngày 2 tháng 7 năm 2022, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Saint-Sauveur ở Quebec, Canada, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện trong khi những người khác cho biết họ sẽ đến điểm luyện công địa phương. Nhiều người đã xúc động khi biết về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn bị bức hại ở Trung Quốc. Một người đàn ông nói rằng được biết đến Pháp Luân Đại Pháp là món quà tuyệt vời nhất mà ông ấy từng nhận được.

9ddbb3351d2037be37ddfb20b646ae82.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Saint-Sauveur, Quebec, ngày 2 tháng 7 năm 2022.

Saint-Sauveur nằm ở chân dãy núi Laurentian và là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng quanh năm. Đây là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết vào mùa đông và là điểm nghỉ mát vào mùa hè. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp trên quảng trường trước nhà thờ ở trung tâm thị trấn, giảng chân tướng cho những người qua đường, và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

c72b30eddc7d7093ef960af5697f04a4.jpg

Người dân ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

e03e2f0d9b97e02be4d0229f2e6f310c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp.

cf9eeedd4822fe168f0efb7ae5be25fa.jpg

68711428ac29c06cd73e721be68ef4e1.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc môn tu luyện bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông Michel, một doanh nhân đã nghỉ hưu, rất vui khi thấy hoạt động của các học viên. Ông cho hay ông đã nhìn thấy các hoạt động của họ ở Montreal vài lần, vậy nên ông đã biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Khi đứng và quan sát các học viên luyện công, ông Michel liên tục gọi bạn bè đến để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng luyện các bài công pháp cùng các học viên.

261bacd3b46f4d00319361453fef9551.jpg

Ông Michel (bên phải) học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện ở Saint-Sauveur.

Ông Michel nói, “Thiền định thế này là liều thuốc tốt cho tâm hồn. Nó cải biến từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Nó rất tốt và có lợi cho tất cả mọi người.“ Ông khuyến khích các học viên tiếp tục vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Ông nói rằng thật tốt khi nói với mọi người về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc theo cách ôn hòa như thế.

9eb9650d1bbd6a4e80ab2ec68a2e5abc.jpg

Cô Myriam (ở giữa) học các bài công pháp.

Cô Myriam đến từ Laval, Quebec, đang đi thăm thị trấn cùng chồng. Khi cô nhìn thấy các học viên luyện công, cô đã đến và đề nghị được học chúng. Sau đó, một học viên nói với cô rằng có các lớp hướng dẫn trực tuyến miễn phí và cũng có các điểm luyện công trong thành phố của cô. Cô Myriam đã để lại số điện thoại của mình và nhờ người học viên gửi cho cô địa chỉ của điểm luyện công. Cô cho hay cô dự định sẽ tiếp tục học cách luyện công sau khi trở về nhà.

ecc44b88364b1bc5be794ba4db8e2add.jpg

ÔngJean-Marc trò chuyện với một học viên rất lâu.

ÔngJean-Marc, một thợ điện đã nghỉ hưu, quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã theo dõi các học viên khi họ luyện công. Học viên Thanh đã nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp và những trải nghiệm của bản thân bà. Bà chia sẻ rằng, sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã ngộ ra ý nghĩa của sinh mệnh. Bằng cách tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cuộc sống của bà đã được cải thiện.

Ông Jean-Marc đã rất ấn tượng. Ông cho biết ông đang tham gia vào một dự án giáo dục nhằm giúp trẻ em thuộc thế hệ thiên niên kỷ phát triển các đức tính như quan tâm đến người khác, và ông đã được truyền cảm hứng từ những lời nói của bà Thanh. Ông tán thành với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

“Tôi rất biết ơn Chúa vì đã đưa người phụ nữ này đến với tôi cũng như môn tu luyện và trường năng lượng này,” ông nói. “Tôi cũng thiền nên tôi biết điều đó rất quan trọng. Mọi người không nên chỉ quan tâm đến thương hiệu xe mà họ mua. Nội tâm của chúng ta còn quan trọng hơn và cần được chăm sóc. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Tôi đã lúng túng. Và những lời của bà Thanh đã giúp tôi, tôi rất biết ơn.”

Khi nhận tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp mà bà Thanh đưa cho, ông nói, “Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/8/445964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/11/202194.html

Đăng ngày 13-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share