[MINH HUỆ 02-09-2011] Ngày 31 tháng 8, Đoàn nhạc Tian Guo của Malaysia, gồm toàn các học viên Pháp Luân Công địa phương, đã biểu diễn trên một con thuyền đi vòng quanh đảo Pulau Ketam, một điểm du lịch nổi tiếng, để kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 54 của Malaysia. Màn biểu diễn độc đáo được các du khách chào đón nồng nhiệt

2011-9-1-minghui-malaysia-nationalday-01--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trên một con thuyền đi quanh đảo.

2011-9-1-minghui-malaysia-nationalday-02--ss.jpg
Con thuyền đi qua bến cảng

2011-9-1-minghui-malaysia-nationalday-03--ss.jpg
Đoàn nhạc biểu diễn ở bến cảng

Cuộc lưu diễn bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Các học viên đã trang trí con thuyền bằng các biểu ngữ đầy màu sắc đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Họ đã chơi một vài bản nhạc do các học viên sáng tác cũng như một số bản nhạc dân gian Malaysia. Nhiều người, cả người dân địa phương cũng như các du khách, đã xem biểu diễn và vẫy tay khi con thuyền đi qua.

Con thuyền đi quanh hai ngôi làng đánh cá đông dân, với toàn bộ chuyến đi mất một tiếng rưỡi đồng hồ. Cuối cùng, các học viên đã biểu diễn ở bến cảng Ketam, và chơi bài quốc ca, Negaraku, và một bản nhạc dân gian Malaysia, Rasa Sayang.

Du khách đã rất thích thú. Nhiều người trong số họ đã reo lên “Chúc mừng ngày Quốc khánh” và chụp ảnh hoặc quay phim các màn biểu diễn.

2011-9-1-minghui-malaysia-nationalday-04--ss.jpg
RMR Manikaraja và gia đình ông thích buổi biểu diễn

RMR Manikaraja và gia đình ông đến từ thủ đô Kuala Lumpur. Ông nói rằng màn biểu diễn của đoàn nhạc đã làm ông rất vui. Họ đã thực sự mệt mỏi khi họ trở lại bến cảng sau chuyến đi quanh đảo, nhưng các màn biểu diễn đã làm họ hứng khởi lên.

Menian, anh trai của Manikaraja, có thể nói tiếng Quảng Đông. Ông đã thấy chán trong khi chờ đợi tàu, nhưng những màn biểu diễn đã làm ông vui. Ông đã nói với đoàn nhạc: “Tuyệt vời. Thực sự tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và chúc mừng ngày Quốc khánh.”

Nhiều người dân địa phương cũng đã đánh giá cao buổi diễn. Nhiều người thậm chí đã kêu gọi các thành viên tới vào ngày hôm sau, và thể hiện lòng biết ơn của họ.

Đảo Ketam là một điểm du lịch nổi tiếng. Hầu hết cư dân là ngư dân, và 90% là người gốc Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/2/马国国庆日-天国乐团演奏获好评(图)-246173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/7/127901.html

Đăng ngày 11-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share