Viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 19-08-2011] Vào ngày 13/08/2011, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức ngày hội thông tin ở trước nhà thờ lớn Cologne tại Cologne, Đức. Trong sự kiện này, các học viên giới thiệu về Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 12 năm tại Trung Quốc.

Nằm bên bờ sông Rhine, Cologne là điểm đến của phần lớn khách du lịch. Hàng năm, nhà thờ lớn thu hút hàng vạn du khách trên toàn thế giới. Tại quảng trường phía trước nhà thờ lớn, các học viên Pháp Luân Công đã dựng lên các tấm biển và băng rôn in việc ĐCSTQ đã bức hại nhân dân Trung Quốc như thế nào từ khi nó lên nắm quyền. Ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu in và các bản thỉnh nguyện dành cho khách du lịch. Những tấm băng rôn và tranh ảnh đã thu hút rất nhiều du khách Trung Quốc và phương Tây.

2011-8-16-minghui-germany-koln--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công vạch trần sự bức hại tại Trung Quốc trước nhà thờ lớn Cologne.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/19/127574.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/17/科隆大教堂前展示真相(图)-245516.html
Đăng ngày: 23 – 8 – 2011; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share