Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 31-03-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia Hội chợ Sách Quốc tế Kolkata, diễn ra từ ngày 28 tháng 2 đến 13 tháng 3 năm 2022. Họ đã biểu diễn các bài công pháp và cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và học cách luyện công. Nhiều người khác cũng mua sách Đại Pháp và bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện cổ xưa này.

Hội chợ sách quốc tế Kolkata là hội chợ sách không nhằm mục đích thương mại lớn nhất thế giới, hội chợ sách lớn nhất ở châu Á và cũng là hội chợ sách có nhiều người tham dự nhất trên thế giới. Hội chợ năm nay đã có hơn 1,8 triệu người tham dự.

9682fa06683a258796ef51ecc6a2c7ce.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Sách Quốc tế Kolkata, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022.

632a0399ec06add6022bbc4f870b5741.jpg

Một khách tham quan đọc áp phích “Mỗi chữ ký có thể cứu một sinh mạng”

46028038be69c034b632157ca5ebe341.jpg

44c2c0f09b57a6cfeaaccab64ed1618c.jpg

Mọi người xen qua các sách Pháp Luân Đại Pháp và mua chúng

9aa002df90b4277557e0f228d96e08db.jpg

Một gia đình học bài công pháp thứ nhất

Vào cuối tuần, gian hàng Pháp Luân Đại Pháp đông kín người. Mọi người bị thu hút bởi lợi ích chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe của môn tu luyện. Nhiều thanh niên muốn biết liệu họ có thể từ bỏ chứng nghiện hút thuốc và uống rượu hay không, và muốn được học các bài công pháp.

Một số người trước đây từng mua sách và học các bài công pháp cho biết họ đã được hưởng rất nhiều lợi ích nhưng phải bỏ dở vì vấn đề gia đình. Sau khi trò chuyện với các học viên, họ cho hay họ sẽ đọc sách và luyện công thường xuyên. Các học viên đã mời họ đến nhà để tiện giúp đỡ.

Một số người cao tuổi mua sách cho biết hiện họ đã hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp vì bản dịch sang tiếng địa phương được thực hiện tốt và họ cảm thấy muốn đọc lại. Họ còn nói họ rất ngạc nhiên về việc các cơn đau nhức của họ đã giảm đi sau khi luyện công, và tin rằng Chuyển Pháp Luân có sức mạnh đáng kinh ngạc.

Nhiều người cho hay, qua mạng internet, họ đã biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nạn buôn bán trái phép nội tạng thông qua hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc. Họ bày tỏ sự kinh hoàng vì một điều quá tàn bạo như thế đang diễn ra trong thời đại ngày nay. Các học viên đã cung cấp thêm cho họ các trang web về cuộc bức hại cũng như các bản kiến nghị mà họ có thể ký tên.

Chế độ cộng sản ở Tây Bengal đã kéo dài 34 năm và chấm dứt cách đây khoảng 15 năm, vì vậy nhiều người lớn tuổi nói rằng họ có thể liên tưởng đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một người đàn ông nói, “Chúng tôi đã từng chứng kiến dưới sự cai trị của cộng sản ở Tây Bengal trong 30 năm, mọi người đã bị bóc lột và nhiều người đã bị giết hại như thế nào rồi.”

Một người đàn ông khác cho biết ông ghét sự hung hãn của Trung Quốc và ông sẽ hỗ trợ hết mình để ngăn chặn điều đó. Ông cũng mua cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Anh.

Những du khách khác nói rằng họ đã từng trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức, Pháp và Hồng Kông. Anh Simon đến từ Đức hiện đang làm việc tại Kolkata cho biết anh đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Berlin nhưng chưa bao giờ hỏi họ. Video luyện bài công pháp được phát tại gian hàng đã thu hút anh và anh đã mua các sách Pháp Luân Đại Pháp. Khi anh học bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp, anh cho hay anh có thể cảm nhận được một luồng năng lượng.

Khi mọi người thấy sách được dịch sang tiếng địa phương, tiếng Bengali, họ đã vui vẻ mua chúng. Một người yêu thích Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương cho biết, trong các Hội chợ Sách khác ở Ấn Độ, không có hội chợ nào bán được sách Đại Pháp với số lượng lớn như vậy. Thường thì khi thu dọn đồ đạc cuối ngày, mọi người sẽ đến mua sách như thể họ không muốn bỏ lỡ thứ gì đó rất quý giá.

Nhiều người từng mua sách Đại Pháp đã quay lại mua thêm một bộ để làm quà tặng cho người thân. Thông thường, các học viên sẽ hướng dẫn những người đã mua sách bài tập đầu tiên. Hầu hết trong số họ cho biết họ có thể cảm nhận được năng lượng, toàn thân nhẹ nhàng và muốn tiếp tục thực hiện các bài tập tiếp theo. Họ rất vui khi biết có các khóa học trực tuyến miễn phí và được cung cấp đường dẫn để đăng nhập.

Nhiều cảnh sát và nhân viên an ninh liên tục trở lại theo nhóm để mua sách Đại Pháp và hỏi xin các đĩa DVD trình diễn các bài công pháp. Họ cho hay họ không thể tham gia học các bài công pháp tại chỗ vì họ mặc đồng phục. Tuy nhiên, họ muốn tổ chức các buổi trình diễn luyện công tại nhà ga và rất vui khi biết đến các hội thảo trực tuyến.

Tất cả các học viên tham gia Hội chợ sách Kolkata đều cảm thấy đó là cơ hội tuyệt vời để tiếp cận với nhiều người và phổ biến cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên địa phương còn tổ chức thêm các buổi phụ đạo trực tiếp hướng dẫn mọi người luyện công. Họ cũng mong được tham gia hội chợ sách này vào năm sau và lên kế hoạch tổ chức theo cách tốt hơn để tiếp cận được với nhiều người hơn.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do vậy vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm pháp môn này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh vượt trên pháp luật, có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/31/440722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/2/199755.html

Đăng ngày 04-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share