[MINH HUỆ 01-07-2011] Triển lãm Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn đã được tổ chức tại khuôn viên trường Đại học Công nghệ Peru ở Lima, Peru từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 6.

2011-6-30-minghui-falun-gong-peru-01--ss.jpg

Ông Enrique Bedoya, hiệu trưởng của trường Đại học, xem các tác phẩm nghệ thuật

2011-6-30-minghui-falun-gong-peru-02--ss.jpg

Lễ khai mạc

2011-6-30-minghui-falun-gong-peru-03--ss.jpg

Các sinh viên và giảng viên tại triển lãm

2011-6-30-minghui-falun-gong-peru-04--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

Tại lễ khai mạc, ông Tito Quispe, một người đại diện từ Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Peru, đã giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật. Ông cũng có bài nói chuyện ngắn về Pháp Luân Công là gì và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông Enrique Bedoya, hiệu trưởng của trường Đại học, đã xem các tác phẩm nghệ thuật. Ông đã bày tỏ đánh giá cao của mình tới Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng việc triển lãm được tổ chức ở khuôn viên trường là một vinh dự. Ông nhấn mạnh rằng những nguyên lý vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” là rất quan trọng cho xã hội và tất cả mọi người trong đó. Ông nói rằng một nền giáo dục đại học không chỉ về việc chuyển giao về kiến ​​thức và công nghệ, mà còn dạy học sinh về các tiêu chuẩn đạo đức, chẳng hạn như các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Ông Bedoya nói rằng các tác phẩm nghệ thuật đã làm ông xúc động sâu sắc và cuộc bức hại những người đi theo những nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” là không thể chấp nhận. Ông nói rằng ông sẽ nói với tất cả những người mà ông biết về cuộc bức hại và hứa ủng hộ cho triển lãm.

Ông Rildo Campana, Giám đốc Sở Văn hóa, nói rằng nội dung của tác phẩm nghệ thuật là sâu sắc và những người trẻ tuổi nên biết về nó.

2011-6-30-minghui-falun-gong-peru-05--ss.jpg

2011-6-30-minghui-falun-gong-peru-06--ss.jpg
Ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Nhiều sinh viên và giảng viên đã đến triển lãm, được mở cửa từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Họ đã ký tên thỉnh nguyện và hỏi thêm thông tin chi tiết về Pháp Luân Công.

Vào ngày cuối của triễn lãm, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/1/秘鲁理工大学校长-真善忍有重要意义(图)-243273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/4/126500.html

Đăng ngày 13-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share