Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 15-12-2021] Công viên Ueno là một điểm du lịch nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản. Khi tình hình dịch bệnh virus Trung Cộng ở Nhật Bản giảm bớt, có nhiều người đã ra ngoài đi dạo quanh công viên hơn.

Ủy ban Việt Nam đã quyết định tổ chức một hội chợ tại Công viên Ueno trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin tại hội chợ và giảng chân tướng cho người dân địa phương về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

47057bf1cd8434498babdf025ac158ff.jpg

6b16720bb74d138f60eb56f99ae6cbdd.jpg

6f40dbfc573febfae678a9a9d4bf89be.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng cho người qua đường

Cảm phục sự kiên định giảng chân tướng của các học viên

Nhiều người trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều không có cái nhìn thiện cảm với ĐCSTQ khi virus corona lan tràn khắp thế giới. Ngoài ra, sau khi trò chuyện với các học viên, nhiều người đã có được nhận thức sâu sắc hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Người qua đường cũng ký bản ký nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và ủng hộ vụ kiện đối với cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, người đã phát động cuộc bức hại.

Một số người đã giơ ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ và nói: “Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này! Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này!” trong khi những người khác chỉ tay về các tấm bảng áp phích chân tướng và nói: “Chúng tôi biết tất cả những điều này. Các bạn hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này.”

Những người chưa từng nghe nói về cuộc bức hại kinh hoàng khi biết cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm và các học viên là nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Họ ca ngợi các học viên vì sự kiên trì và quyết tâm của họ.

Từ phản đối đến ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Rất nhiều người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Nhật Bản và nhiều người đã đến tham dự sự kiện. Một số đã người tin vào những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên Việt Nam đã kiên nhẫn giải thích chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ với họ về vẻ đẹp cũng như sự kỳ diệu của môn tu luyện. Sau khi minh bạch chân tướng, nhiều người đã nhận tài liệu chân tướng và thể hiện sự cảm kích.

Sự ủng hộ từ du khách Trung Quốc

Cũng có nhiều du khách Trung Quốc vui vẻ tiếp nhận tờ rơi chân tướng, nói rằng: “Chúng tôi vẫn luôn mong đợi nhận được tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi ghét ĐCSTQ và chỉ mong chính quyền ấy lập tức sụp đổ.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/15/434855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/20/197070.html

Đăng ngày 21-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share