Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 03-12-2021] Vào một ngày nắng đẹp cuối tháng 11, một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trên sân cỏ lớn ở Công viên Thể thao Long Đàm tại thành phố Đào Viên, Đài Loan để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Các động tác uyển chuyển hòa cùng tiếng nhạc êm dịu của họ đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại xem và tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

3da9199f978b627e7a6c1521f55c11af.jpg

Các học viên ở Đào Viên luyện các bài công pháp của Đại Pháp tại Công viên Thể thao Long Đàm vào ngày 28 tháng 11 năm 2021.

Một phụ nữ trung niên đi xe máy đến gặp một học viên. Cô nói: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi thấy nhiều người đang luyện công, tôi đến để tìm hiểu thêm về môn tu luyện”. Học viên Dư nói với cô rằng các học viên đến đây luyện công vào mỗi sáng, nếu cô ấy muốn luyện các bài công pháp và tìm hiểu thêm về môn tu luyện, họ rất hoan nghênh cô cùng tham gia.

Cô Dư cũng nói với người phụ nữ về việc cô ấy có thể tham dự khóa học chín ngày, đây là một hình thức để học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người phụ nữ hỏi về các các tài liệu và cô nhận được một thẻ đánh dấu sách hình hoa sen tinh mỹ do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tự làm.

Giúp người dân Đại Lục tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Cô Dư cho biết so với Trung Quốc Đại Lục, môi trường tu luyện ở Đài Loan thuận lợi hơn nhiều. Thông tin dễ tiếp cận và miễn phí, mọi người có quyền tự do lựa chọn thông tin mà họ muốn tìm hiểu. Trong khi đó, người Trung Quốc ở Đại Lục gặp nhiều khó khăn hơn, chẳng hạn họ phải sử dụng phần mềm vượt tường lửa internet của chính quyền Trung Quốc, mới có thể tìm được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô thường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người Trung Quốc Đại Lục qua internet. Một số cư dân mạng nói với cô: “Thực ra, tôi từ lâu đã biết ĐCSTQ đang chặn thông tin miễn phí từ trang mạng các nước phương Tây, bao gồm cả những điều mà người dân Trung Quốc cần biết.”

Cô Dư tiếp tục: “Bảy, tám năm qua, tôi đã sử dụng phần mềm để giúp mọi người vượt tường lửa internet. Nó cho phép mọi người tiếp cận những thông tin bị chặn đối với công chúng. Ở Trung Quốc, hễ ai có tín ngưỡng đều phải đối mặt với sự đàn áp và bức hại.”

Một người khác ở Trung Quốc nói với cô Dư: “Ở Trung Quốc, muốn có tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp cũng có thể bị bắt. Điều đó rất nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi không sợ. Tôi hy vọng có thể thấy thế giới chân thực bên ngoài Trung Quốc và tiếp cận được nhiều thông tin hơn.”

Cô Dư cho hay, ngày càng có nhiều người không còn tin vào những dối trá của ĐCSTQ và đang tích cực tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đã đọc tài liệu mà cô Dư cung cấp, cho biết: “Tôi đã nhận được tài liệu, môn tu luyện này rất cần thiết cho tinh thần của chúng ta! Thật là thần kỳ. Chỉ đọc vài đoạn trong Chuyển Pháp Luân cũng có thể khiến người ta cảm thấy được khai sáng! Một cuộc đời mới tốt đẹp hơn đã bắt đầu mở ra cho tôi! Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn.”

Một người đàn ông rất vui mừng khi nhận được cuốn sách quý giá Chuyển Pháp Luân, đến nỗi anh ấy một mực muốn bày tỏ lòng biết ơn bằng cách chuyển một món tiền làm quà cho cô Dư. Cô Dư đã từ chối lời đề nghị của anh với nụ cười và nói: “Sư phụ chúng tôi đã ban cho rất nhiều đệ tử của Ngài một thân thể và tinh thần khỏe mạnh, nhưng Sư phụ chưa bao giờ nhận một xu hay bất cứ thứ gì khác từ chúng tôi. Ngài chỉ muốn chúng tôi nuôi dưỡng một cái tâm muốn hướng thiện. Vì vậy, tất cả các học viên cũng tự nguyện hướng dẫn môn tu luyện này mà không cần bất kỳ khoản tiền hay quà tặng nào.”

Những người hiểu được chân tướng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí và nói rằng họ sẽ trân trọng cuốn sách quý giá “Chuyển Pháp Luân”, tuân theo những lời dạy trong cuốn sách và trở thành người tốt chân chính.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng bắt nguồn từ truyền thống Phật gia, được Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, truyền xuất ra công chúng lần đầu tiên ở Trung Quốc. Đến nay, môn tu luyện đã truyền rộng tới hơn 100 quốc gia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ ước thúc bản thân phải tu luyện tinh tấn và luôn nghĩ đến lợi ích của người khác trước lợi ích của bản thân.

Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều đối xử tử tế với người khác. Họ không chỉ có được sức khỏe tốt mà tính cách cũng được cải thiện tích cực. Tuy nhiên, môn tu luyện tốt đẹp này hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp và bức hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/3/434331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/5/196871.html

Đăng ngày 09-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share