Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2021] Bà Triệu Hồng Diễm, một cư dân thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, sau khi bị tố cáo vì giảng chân tướng Pháp Luân Công ở bên ngoài của ngôi trường mẫu giáo.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Cát Lâm vào ngày hôm sau. Cảnh sát ép gia đình bà phải trả khoản tiền phí khám sức khỏe 1.000 nhân dân tệ, mà không hề cung cấp biên lai thu tiền.

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và đã bị bắt giữ. Vào tháng 9 năm 2000, bà trở lại Bắc Kinh và bị bắt một lần nữa. Trong khi bị giam giữ tại Trại tạm giữ Hàm Đan ở tỉnh Hà Bắc gần đó, chân bà bị tê cóng đến mức không thể đi lại được. Vào tháng 1 năm 2001, bà bị đưa trở lại Giao Hà và bị giam một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Cửu Đài.

Năm 2002, bà Triệu đã viết thư cho anh trai nói chi tiết về việc bức hại mà bà phải chịu đựng. Lá thư của bà đã bị Phòng Phòng 610 thành phố Cát Lâm chặn lại và tự ý mở ra xem. Bà đã bị bắt lần ba và đưa tới một lớp tẩy não được tổ chức tại một khách sạn. Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị lĩnh án một năm lao động cưỡng bức. Bà bị u xơ tử cung do bị tra tấn và sau đó được tạm tha y tế.

Năm 2010, bà Triệu bị bắt lần thứ tư sau khi bị tố cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức lần thứ ba. Khi bà được thả vào năm 2011, bà bị lao cột sống thắt lưng, đốt sống lưng bị thoát vị, biến dạng và loãng xương. Bà không thể đi lại hay trở mình khi nằm. Sau khi bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, bà đã phục hồi sức khỏe.

Ngoài việc bản thân bà Triệu bị bức hại, con gái bà là cô Khâu Lâm đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2020 vì nói với một người đã về hưu về Pháp Luân Công. Đến khi luật sư của cô Khâu được phép gặp cô trong trại tạm giam thành phố Cát Lâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2021, ông mới biết cô đã bị kết án bí mật ba năm với 2.000 nhân dân tệ tiền phạt. Cô đã kháng cáo bản án, nhưng tòa án cấp cao hơn đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của cô.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trần Ngạn Đào (陈彦涛), Trưởng Đồn Công an Dân Chủ: +86-13944267722, +86-432-67166777
Dương Hồng Vĩ (杨洪伟), Trưởng Đồn Công an Nhà Bắc Nhai: +86-13704444491
Ngưu Văn Quân (牛文军), Đồn phó Đồn Công an Hà Bắc Nhai: +86-13804444810, +86-432-67656588

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bài gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù 9 năm, người đàn ông Hắc Long Giang lại bị bắt giữ một lần nữa vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/28/431960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/7/196060.html

Đăng ngày 13-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share