Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ ở Mỹ

[MINH HUỆ 08-06-2021] Xin kính chào các đồng tu, tên cháu là Thiền Thiền và cháu hiện 7 tuổi. Khi 3 tuổi cháu đã có thể đọc thuộc tất cả các bài thơ trong cuốn sách Đại Pháp đầu tiên là Hồng Ngâm. Khi cháu lên 5 tuổi, cháu có thể nhận được nhiều mặt chữ hơn và có thể học thuộc thêm nhiều bài thơ từ những cuốn Hồng Ngâm khác. Cháu muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của mình.

Học Pháp và luyện công

Cháu học Pháp cùng bố mỗi đêm, và bắt đầu học thuộc Pháp trực tuyến. Tuy nhiên, cháu bắt đầu buông lơi luyện công trong năm nay và không còn tinh tấn như trước. Cháu không thích học Pháp và luôn muốn chơi. Cháu từng có thể ngồi bất động khi luyện bài công pháp thứ năm trong nửa giờ đồng hồ. Bây giờ khi đả tọa luyện công, cháu có xu hướng cử động rất nhiều và không thể tập trung. Cháu cũng không thể học Pháp nếu quá muộn vì cháu không thể thức dậy vào buổi sáng.

Gần đây cháu đã tham gia các buổi học Pháp trực tuyến của các đệ tử Đại Pháp nhỏ tuổi lúc 8 giờ tối, và học thuộc Pháp lúc 4 giờ chiều. Cháu bắt đầu học Pháp và luyện công tinh tấn hơn. Cháu hy vọng rằng cháu có thể học Pháp và luyện công tốt hơn trong tương lai.

Đôi khi cháu nổi giận và cãi lại bố mẹ khi họ khiển trách cháu. Cháu cần ước thúc bản thân không được cãi lại bố mẹ. Một lần gần đây nhất, mẹ cháu khiển trách cháu và trước khi cãi lại mẹ, cháu nghĩ: “Mình là một đệ tử Đại Pháp. Mình cần bao dung và không cãi lại.” Cháu đã nghĩ đến một câu trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Cháu có một thiết bị điện tử cầm tay được sử dụng cho lớp học trực tuyến sau giờ học và để làm bài tập về nhà. Một người bạn của cháu lúc đó tám tuổi đã dạy cháu cách chơi trò chơi trên thiết bị này. Cháu bắt đầu nghiện nó và chơi bất cứ khi nào có thời gian. Cha cháu nói rằng cháu sẽ nghiện chơi game và việc đó sẽ làm hỏng thị lực của cháu. Cháu sợ hãi và không chơi nhiều nữa.

Khi chương trình học ngoài giờ trực tuyến này kết thúc, cháu quyết định không chơi trò chơi trên thiết bị điện tử này nữa, vì cháu sợ bố mẹ phát hiện ra. Chấp trước vào việc chơi game sớm biến mất.

Pháp bảo để loại bỏ ma quỷ

Có lần cháu nhìn thấy một sinh mệnh tà ác khi đang phát chính niệm tại nhà. Nó có bốn mắt và sáu cánh tay. Vào lúc đó, cháu có một thanh kiếm trong tay. Cháu vung thanh kiếm và sinh mệnh tà ác bị tiêu diệt. Cháu nghĩ rằng Sư phụ đã ban cho cháu một Pháp bảo để tiêu diệt ma quỷ. Cháu cũng đã chứng kiến cảnh tượng này khi đang phát chính niệm tại trường Minh Huệ.

Trước đây cháu rất nhát và không dám tặng mọi người hoa sen giấy. Sau đó, cháu có thể tặng hoa sen giấy cho người khác, và cháu từng tặng cho một người hoa sen giấy và nói: “Tặng cô/chú bông sen giấy này. Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Họ đã bày tỏ sự cảm kích sau khi nhận hoa.

Khi chính niệm của cháu mạnh mẽ, cháu có thể thanh trừ tà ác. Cháu nói với cha cháu rằng cháu đã tiêu trừ tà ác và ông nói với cháu rằng cháu đang cứu độ chúng sinh.

Ngôi nhà trên thiên thượng

Cháu từng nhìn thấy ngôi nhà trên thiên giới của mình. Có lần trong khi luyện công tại nhà của một học viên, cháu đã nhìn thấy ngôi nhà trên thiên giới của mình. Có cầu vồng, mây, thiên nữ, và rất nhiều các vị Phật. Cháu cũng nhìn thấy Sư phụ đang dang rộng đôi cánh to lớn khi bay trên bầu trời.

Cháu cũng nhìn thấy những thiên nữ đang bay qua ngôi nhà trong thế giới người thường của cháu, và thấy rằng ngôi nhà của cháu là vàng. Khi cháu vẽ, cháu cũng vẽ những thiên nữ nhảy múa trên bầu trời.

Ngôi nhà trên thiên thượng của cháu rất đẹp và cháu mong muốn được trở lại ngôi nhà xinh đẹp đó.

Tương lai cháu sẽ tinh tấn hơn, vì nếu cháu chọn buông lơi, cháu sẽ không thể trở về ngôi nhà trên thiên giới của mình. Trên đây là chút trải nghiệm của cháu trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/8/426662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/18/194137.html

Đăng ngày 03-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share