Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2021] Một sinh viên 19 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị trường học của mình trả đũa vì quyết định không tiêm vắc-xin ngừa virus corona. Biết cô tu luyện Pháp Luân Công, họ đã báo công an bắt giữ cô. Gần đây cô đã bị kết án bảy tháng tù và phạt 5.000 nhân dân tệ, vì cảnh sát phát hiện tài liệu Pháp Luân Công ở trong ký túc xá của cô.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Lý Huệ là sinh viên năm thứ nhất tại Trường Điều dưỡng Duy Phường, đã lựa chọn không tiêm vắc-xin virus corona. Biết cô là một học viên Pháp Luân Công, để trả đũa, trường học đã trình báo cô với cảnh sát. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2021, một giáo viên và một số cảnh sát đã xông vào ký túc xá của cô ghi hình và khám xét. Họ tịch thu năm cuốn sách Pháp Luân Công, hơn 200 thẻ thông tin về cách vượt qua kiểm duyệt internet ở Trung Quốc, 16 thẻ thông tin về Pháp Luân Công và một chiếc USB của cô. Cô bị giam giữ tại Trại tạm giam Duy Phường.

Cha của cô Lý mới qua đời trước đó vài tháng. Việc cô bị bắt đã giáng thêm một đòn nặng lên mẹ của cô khiến bà ăn không ngon ngủ không yên. Bà đã nhiều lần đi đến Văn phòng An ninh Nội địa để yêu cầu trả tự do cho cô, nhưng đều bị từ chối.

Trong khi đó, cảnh sát ra lệnh cho mẹ của cô Lý, người cũng tu luyện Pháp Luân Công, viết một tuyên bố từ bỏ tu luyện và viết một lá thư cho cô Lý để thuyết phục cô từ bỏ đức tin của mình. Khi bà từ chối, cảnh sát đã cố gắng lục soát nhà bà. Bà sợ đến mức ngất đi. Khi thấy tình trạng của bà, cảnh sát đã rút lui.

Ngày 12 tháng 8, cô Lý đã bị Tòa án thành phố Thanh Châu kết án với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được chính quyền sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Quý Đông Mai (季冬梅), giảng viên, Trường Điều dưỡng Duy Phường: +86-15963455186
Lô Chí Khang (卢志康), cảnh sát, Văn phòng An ninh Nội địa thành phố Thanh Châu: +86-18678070352
Chu Trấn Lượng (朱镇亮), bí thư thôn: +86-13869939679

Bài liên quan:

Thành phố Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông: Bốn học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong bốn tháng

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/30/430207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/4/194921.html

Đăng ngày 17-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share