Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego

[MINH HUỆ 06-07-2021] Trong vài ngày qua, nhiều nơi ở Hoa Kỳ đã tổ chức các sự kiện để kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 245 của quốc gia này, trong đó có lễ diễu hành tại Coronado, một thành phố nghỉ mát bán đảo ở Vịnh San Diego, diễn ra vào hôm 3 tháng 7. Trong khi tham gia lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập lần thứ 72 của thành phố, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện thiền định, tu luyện cả thân và tâm này với cộng đồng. Chiếc thuyền hoa độc đáo của họ đã giành giải nhất trong lễ diễu hành.

900c03d82ed34a78bf0414c98a020cd6.jpg980cca723e3a491d6ba401c86e3a2f06.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Diego tham gia lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập lần thứ 72 của Coronado, hôm 3 tháng 7 năm 2021

Coronado là một căn cứ hải quân, và đây là cuộc diễu hành lớn nhất của hạt San Diego. Hàng năm, có hàng chục nghìn người tham dự hoặc theo dõi sự kiện này. Sau khi tạm dừng vào năm ngoái do COVID-19, sự kiện này đã trở lại vào năm nay với hơn 100 nhóm tham gia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rước các biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp trên thuyền hoa, và biểu diễn trống lưng.

09116b4fef28e53fb743c647b41e645d.jpgb22ac052bab9e4ee848a6456d7bb8669.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên thuyền hoa

Anh Terri, một học viên trẻ phụ trách thiết kế thuyền hoa, cho biết nó có hình dạng giống một chiếc thuyền và tượng trưng cho niềm hy vọng. “Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng, Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã mang lại lợi ích cho các học viên và công chúng. Những nguyên lý này mang đến hy vọng cho xã hội.”

Đó là nỗ lực của cả nhóm. Các học viên đã phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành chiếc thuyền trước lễ diễu hành. Khi trao giải thưởng cho thuyền hoa, người dẫn chương trình cảm ơn những nỗ lực và cống hiến của các học viên trong nhiều năm qua. Ông cho biết các học viên đã mang tới cho cộng đồng chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp, điều kỳ diệu, và niềm hy vọng.

Trong lễ diễu hành, các học viên cũng giương các biểu ngữ như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia”, “Quay lại truyền thống”, “Sự thật mang đến cho chúng ta hy vọng” và “Loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”. Nhiều khán giả đã vỗ tay tán thưởng các biểu ngữ và một số còn hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Khi các học viên đi qua tuyến đường diễu hành, những người dẫn chương trình của các khu vực khác nhau đã đọc to các biểu ngữ trong khi giới thiệu về nhóm Pháp Luân Đại Pháp với khán giả.

bbfbc0060ace2258da7c66aa7dc58fe9.jpgb85d06ee1d8cffe10d7043543d77768c.jpg

Biểu diễn trống lưng truyền thống

Cô Bettie cho biết cô thích các nội dung trên biểu ngữ. “Tôi đồng ý với tất cả chúng. Đặc biệt là biểu ngữ cuối cùng – ‘Loại bỏ ĐCSTQ’ — nó xuất hiện đúng lúc, và điều này vô cùng quan trọng!” Cô nhắc lại tầm quan trọng của việc gìn giữ các giá trị truyền thống, và cho biết giữa những người có xuất thân khác nhau vẫn có nhiều điểm tương đồng.

Bà Edna Drayne là chủ của một nhà hàng ở trung tâm thành phố San Diego. Bà cho biết bà thấy ấn tượng với đoàn diễu hành của các học viên. Bà mô tả lại một cách sinh động về chiếc thuyền hoa, màn trình diễn các bài công pháp và âm nhạc “tuyệt diệu”. Bà nói mọi thứ đều rất đẹp và thực sự “tuyệt vời”.

Bà giải thích rằng việc quan sát các học viên khi họ đi qua khiến bà cảm thấy bình yên. Bà cũng thích dòng chữ trên các biểu ngữ, và nói rằng chúng rất quan trọng, đặc biệt đối với ngày nay.

Một khán giả khác, cô Victoria, cho biết cô chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua việc xem lễ diễu hành và trò chuyện với một học viên, cô đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nhận xét: “Môn tu luyện thiền định này thật tuyệt vời. Việc các học viên giữ vững thái độ ôn hòa bất chấp sự đàn áp [của ĐCSTQ] cũng là một tấm gương tốt. Họ đã làm đúng!“

Bà Từ nhập cư từ Trung Quốc nhiều năm trước. Ấn tượng với đoàn diễu hành của các học viên, bà cho biết mặc dù cuộc bức hại vẫn diễn ra ở Trung Quốc, bà rất vui khi thấy các học viên có thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của họ ở Hoa Kỳ. Bà hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Bà Yan, một học viên tham gia diễu hành cho biết bà cũng rất xúc động khi được đám đông khán giả cổ vũ. Bà nói: “Một người nói với tôi rằng chúng tôi là nhóm hay nhất, và họ hy vọng chúng tôi sẽ tham gia vào năm tới.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/6/427831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/8/193990.html

Đăng ngày 09-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share