Tác phẩm của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 24-05-2021]

bac319f22306ea47a5cf00b4bdebdea0.jpg

Tượng lụa là nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc, có lịch sử 1.000 năm. Quá trình tạo tượng có khâu tạo khung, vẽ, dệt may, nhuộm vải, thêu, và trang trí. Phần đầu của tượng có thể làm bằng thạch cao, đất sét, hoặc gỗ, còn phần da và trang phục làm bằng các loại chất liệu vải.

Tượng lụa mang tên “Thiên nữ trải hoa” này là tác phẩm của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha. Cổ nhân Trung Hoa tin rằng khi Thần hạ thế độ nhân, sẽ có thiên nữ trải hoa để đón mừng sự kiện vĩ đại này.

Tác phẩm nghệ thuật này là để chào mừng ngày đặc biệt, ngày 13 tháng 5 năm 2021, là dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/24/425768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/25/193332.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share