Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vương quốc Anh đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 và chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện. Họ đã tập trung trước Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh vào ngày 9 tháng 5 năm 2021 để ghi dấu sự kiện.

63d1908e7f316fe5406f49d79e71b392.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới

Vào ngày nắng đẹp này, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và giương một biểu ngữ với nội dung: “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Nhiều học viên tham gia sự kiện cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp.

Lòng cảm ân vô hạn

Anh Lasitha Senanayake, người gốc Sri Lanka và vợ là cô Racheli Senanayake, người gốc Anh, cả hai đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2005, anh Lasitha lần đầu biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Thời gian đó, anh còn trẻ, tràn đầy năng lượng và đã quan tâm đến võ thuật Trung Quốc. Sau khi đến Anh quốc, anh bắt đầu đến các điểm du lịch để nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc cũng như những gì mà anh được thụ hưởng từ việc tu luyện. Anh cho biết, “Trước đây tôi rất nóng tính, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể giữ bình tĩnh. Tôi đã thay đổi rất nhiều.”

Vợ anh, cô Racheli, cũng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 13 năm. Cô làm việc với những người bị rối loạn giao tiếp. Đó là một công việc đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn cùng lòng bao dung và sự nhẫn nại.

Racheli cho biết cô luôn thích thiền định ngay cả trước khi theo học Pháp Luân Đại Pháp. Khó khăn lớn nhất đối với cô là nhập tĩnh. Trong thời gian học đại học ở Hoa Kỳ, cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và chủ động tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Cô nói: “Thật khó để nói lý do tại sao tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ biết rằng đó là những gì tôi muốn.”

Anh Lasitha và cô Racheli gặp nhau tại khu dân cư St. Martin’s Place, một địa điểm họ thường lui tới vào các ngày thứ Bảy để thông tin cho những người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Năm 2014, họ kết hôn và có một cặp sinh đôi vào năm ngoái. Cặp song sinh này được 5 tháng tuổi và giống như con cái của nhiều học viên Đại Pháp khác, chúng rất khỏe mạnh và luôn tươi cười.

c1a1b8d112da7469f124f4bb8e74694f.jpg

Anh Lasitha Senanayake cùng vợ Racheli và hai bé trai sinh đôi của họ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Tại sự kiện, anh Lasitha và cô Racheli Senanayake đã chắp tay hợp thập để biểu thị sự tôn kính đối với Sư phụ Lý. “Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Đó là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí. Chúng con vô cùng biết ơn Sư phụ! Chúng con biết ơn Sư phụ vì Ngài đã làm mọi điều cho thế giới và cho chúng sinh.”

“Tôi cần phải làm điều gì đó cho công lý”

Cô Victoria Ledwidge là một nghệ sỹ biểu diễn. Cô bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp sau khi một người bạn nói với cô rằng môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc.

“Ban đầu, tôi bị sốc khi biết rằng một cuộc bức hại tàn khốc như vậy lại đang xảy ra ở Trung Quốc và tôi nghĩ mình cần phải làm điều gì đó cho công lý. Tôi hoàn toàn bị Đại Pháp cuốn hút sau khi tìm hiểu môn tu luyện này và biết đến các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý Hồng Chí và được trải nghiệm sự kỳ diệu. Tôi cảm thấy rằng tất cả những gì viết trong sách đều là chân lý, và khi cảm thấy bối rối trong cuộc sống, tôi sẽ luôn tìm được lời giải đáp trong cuốn sách này. Điều này thực sự đáng kinh ngạc. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống

Mặc dù là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi và mới bước vào tu luyện, nhưng cô Tina Peng đã có thể nghiêm khắc chiểu theo các nguyên lý của môn tu luyện. Cô cho biết, “Tôi luôn nghĩ về ý nghĩa thực sự của cuộc sống.”

Cô Tina lần đầu biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi đang trò chuyện cùng một bác sỹ vào năm 2016, khi đó cô đang làm việc tại một cửa hàng dược liệu Trung Quốc. Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cô nhận ra rằng cuốn sách đã giải đáp được nhiều thắc mắc của cô về cuộc sống. Cô ngộ ra rằng mọi điều trong cuốn sách này đều là chân lý, “Trước đây đã có nhiều thứ xảy đến với tôi, như vấn đề về thiên mục, nên tôi biết đây là một pháp môn tu luyện chân chính. Tôi đã tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và xem bản thân là một người tu luyện.“

Với cô Tina, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là sự kiện kỷ niệm trọng đại: “Hàng năm, cứ đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và cảm thấy rất vinh dự khi được là một học viên của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã trải qua nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần trong những năm qua. Tôi có thể chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc cũng như trong các mối quan hệ với người khác. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tuân theo lời dạy của Sư phụ và quan tâm đến người khác. Tôi rất biết ơn Sư phụ và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Tôi cũng hy vọng thời gian tới sẽ tu luyện tốt, làm tốt ba việc và theo kịp tiến trình của Chính Pháp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/424991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/14/192990.html

Đăng ngày 16-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share